Valencia: Bằng mọi giá phải giữ được Soldado

22/12/2011 13:48 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Những thông tin mà tờ France Football đưa là không phải không có cơ sở. Khi PSG đã thể hiện sự quan tâm, rất khó có cầu thủ hay đội bóng nào có thể cưỡng lại trước những lời đề nghị hấp dẫn của “gã nhà giàu” nước Pháp. Nhưng, để phục vụ cho tham vọng của cả một mùa giải dài, điều cấp thiết với Valencia là phải giữ được Soldado, ít nhất đến hết mùa giải năm nay.

30 triệu euro, đó là số tiền mà theo tạp chí bóng đá danh tiếng của nước Pháp tiết lộ. PSG đã chứng minh một chân lý: “thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Thương vụ 43 triệu euro mang tên Javier Pastore trong mùa Hè vừa qua là một ví dụ điển hình nhất. Do vậy, nếu PSG thực sự muốn có Soldado, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa chân sút 25 tuổi về với thủ đô nước Pháp hoa lệ. Nhưng mấu chốt của thương vụ này nằm ở Valencia khi họ có quyền tự quyết định trong thương vụ này.



Valencia phải giữ được Soldado- Ảnh Getty

Theo thông lệ, với nguồn tài chính hạn hẹp, bán cầu thủ với giá cao sẽ là một phương án hữu hiệu để cân bằng các khía cạnh tài chính. Trong 2 năm qua, những cầu thủ như David Villa, David Silva hay Juan Mata đã rời Valencia theo hình thức đó. Đổi lại, đội chủ sân Mestalla giải quyết được những khoản nợ chồng chất từng suýt khiến họ phá sản. Nhưng một đội bóng muốn thành công thì không thể chỉ hướng tới cách kiếm tiền từ việc mua rẻ bán đắt những ngôi sao để thu lời. Đã đến lúc “Los Che” cần phải giữ lại những ngôi sao mà họ đang có như một sự đảm bảo với các CĐV nhà rằng họ vẫn đang là đội bóng nuôi tham vọng ở mùa giải năm nay. Muốn thế, cách tốt nhất là Valencia cần phải giữ được Soldado.

Chính chủ tịch Manuel Llorente đã lên tiếng khẳng định Valencia đang có một mùa bóng đầy tham vọng khi đội bóng của ông vẫn còn có cơ hội ở cả 3 đấu trường (Liga, Europa League và cúp nhà Vua). Nhưng để cụ thể hóa cho tham vọng ấy, Valencia cần phải giữ được Soldado. Không còn nghi ngờ gì nữa khi cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid đang là ngôi sao sáng nhất ở Mestalla. Mùa trước Soldado đã ghi 18 bàn trong khi ở thời điểm này, khi mùa giải mới đi được non nửa chặng đường, anh đã có 11 bàn. Hiệu suất ghi bàn ổn định của Soldado giúp Valencia xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với 1 vé trực tiếp dự Champions League mùa tới.

Trận đấu gần đây nhất, chính Soldado tìm lại mạch chiến thắng cho Valencia bằng cú đúp giúp đội nhà vượt qua Malaga với tỷ số 2-0 ở vòng 16 Liga. Đêm nay, anh lại được kì vọng trong trận tiếp Cadiz trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 cúp nhà Vua. Kết quả hòa 0-0 ở lượt đi không phải quá bất lợi nhưng nó cũng là lời cảnh báo cho những thách thức mà đội bóng hạng Ba này có thể mang tới. Để chiến thắng, “Los Che” lại trông chờ vào cái duyên của Soldado bởi chính anh là cầu thủ quan trọng nhất ở Mestalla thời điểm này.

Diệu Anh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm