U23 Việt Nam chạy nước rút đến Thái Lan

23/12/2019 10:57 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 10 ngày tập huấn tại thành phố Tongyeong, Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã trở về TP.HCM chiều 22/12. Đội tuyển nhận được sự chào đón nhiệt tình của giới truyền thông và CĐV, rất nhiều tín hiệu đáng mừng cho hành trình khó khăn của U23 Việt Nam ở xứ Chùa Vàng tháng 1 tới.

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2020. Xem trực tiếp bóng đá U23 VN.

HLV Park Hang Seo đã cho phép các cầu thủ có thêm thời gian ít ỏi hơn 2 ngày nghỉ trước khi tập luyện ở TP.HCM. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng ở lại Hàn Quốc thêm 2 ngày để hưởng không khí Giáng sinh cùng gia đình.

Điều đáng mừng với U23 Việt Nam sau chuyến tập huấn vừa qua ở Hàn Quốc là các cầu thủ đã có sự hồi phục rất tốt về thể lực. Bên cạnh đó, BHL cũng có điều kiện kiểm tra, đánh giá phong độ của toàn đội thông qua 2 trận đấu tập với Tuyển SV ĐH Yeungnam (hòa 0-0) và CLB Busan Transportation Cooperation (thắng 3-2). Những trận đấu đó là cơ sở để HLV Park Hang Seo chốt lại danh sách đội hình 23 cầu thủ đến Thái Lan.

Nhà cầm quân 60 tuổi dự kiến sẽ loại 5 cầu thủ và đến hiện tại, không dễ để suy đoán ông Park sẽ loại bỏ ai. 28 cái tên hiện tại đang có thể lực tốt, không có trường hợp nào chấn thương đáng tiếc. Và để không khí tập luyện được duy trì tốt nhất, HLV Park Hang Seo sẽ chỉ loại người trước giờ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020 tới.

Chọn TP.HCM là nơi trú chân trước giờ lên đường sang xứ Chùa Vàng, ông Park đã nghiên cứu thời tiết ở đây rất giống với khu vực Buriram tại Thái Lan nơi diễn ra bảng D VCK U23 châu Á 2020. TP.HCM cũng là đất lành với thầy trò HLV Park Hang Seo khi sau thời gian đóng quân ít ỏi ở đây trước giờ dự SEA Games 30 ở Philippines, U22 Việt Nam đã có thành tích vẻ vang. Điều này được kỳ vọng sẽ lặp lại ở VCK U23 châu Á được đánh giá gian nan hơn phía trước.

Chú thích ảnh
Quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm 2020 của U23 Việt Nam đang diễn ra đúng với kế hoạch. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam sẽ cùng tập với HLV Park Hang Seo dự kiến vào ngày 24 hoặc 25/12, thời điểm ông từ Hàn Quốc trở về TP.HCM. Mảnh đất Buriram cũng được xem là đất lành với HLV người Hàn Quốc khi ở đây, U23 Việt Nam từng có ký ức rất đẹp.

Đó là giải đấu được xem là chính thức đầu tiên của HLV Park Hang Seo với các ĐTQG Việt Nam. Thời gian ông dẫn dắt đội U23 dự giải giao hữu M150 Cup ở Thái Lan tháng 12/2017 là lúc ông có nhiều điều kiện để làm việc với nhiều cầu thủ do ông lựa chọn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2018.

Và ngay ở trận ra quân gặp chủ nhà U23 Thái Lan, đội bóng mà CĐV xứ Chùa Vàng chắc mẩm sẽ thắng dễ thầy trò HLV Park Hang Seo (do U23 Thái Lan đã loại U23 Việt Nam ở SEA Games 29 dễ dàng vài tháng trước) thì họ lại nhận thất bại ê chề 1-2. U23 Việt Nam sau đó vào chung kết giải và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan. Lịch sử tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc tháng 1/2018 khi 2 cái tên này là những đội bóng lọt đến trận chung kết VCK U23 châu Á như đã biết.

Bóng đá Việt Nam được HLV Park Hang Seo thổi vào một niềm tin tất thắng như hiện tại cũng xuất phát từ ký ức Buriram tháng 12/2017. Đó là thời điểm ông truyền lửa cho các học trò không sợ hãi người Thái và sau này là tất cả mọi đối thủ mà đội tuyển phải đương đầu. U23 Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều cái tên đã từng ghi dấu ấn ở Buriram hai năm trước. Rất nhiều hồi ức đẹp đang ùa về để truyền thêm động lực tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục viết nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà năm 2020 tới đây.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm