U23 Myanmar 0-3 U23 Thái Lan: Người Thái giành HCV thuyết phục nhất

15/06/2015 22:17 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Thái Lan đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng được chú ý nhất mỗi kỳ SEA Games ở bộ môn bóng đá nam khi giành chiến thắng ấn tượng trước U23 Myanmar trong tối 15/6.

U23 Thái Lan đã đánh bại “hiện tượng” U23 Myanmar để giành tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ hai liên tiếp. Chiến thắng này càng khẳng định rõ ràng sự thống trị của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á trong bộ môn bóng đá.

Ngay từ đầu trận đấu, tốc độ đã được đẩy lên rất cao khi cả hai đội đều chủ động triển khai bóng nhanh để tìm kiếm cơ hội. U23 Thái Lan tỏ ra vượt trội về đẳng cấp và liên tiếp ép sân.

Phải đến phút thứ 29, U23 Myanmar mới có cơ hội đầu tiên với cú sút hiểm của Si Thu Aung – chân sút hay nhất của họ tại kỳ SEA Games này.

Trong giai đoạn 10 phút cuối hiệp một, các cầu thủ Thái Lan đã liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangjan là những người đáng trách nhất khi dứt điểm không chính xác ở các phút 38, 42.

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, Thái Lan lại tiếp tục tràn lên tấn công với tốc độ cao. Tiền đạo Chananan Pombubpha có cơ hội đối mặt thủ môn Kyaw Zin Phyo ở phút thứ 53, nhưng lại không thể ghi bàn.

Công bằng thì Zin Phyo đã chơi tuyệt hay trong trận đấu này, hệt như khi anh hóa giải hàng loạt cú sút của U23 Việt Nam ở bán kết. Tuy nhiên anh chẳng thể cứu U23 Myanmar mãi. Phút thứ 54, Thái Lan mở tỉ số do công của Tanaboon Kesarat, sau một tình huống phạt góc lộn xộn.

10 phút sau đó, họ có bàn thứ hai khi Chanathip kiến tạo cho Chananan thoát xuống ghi bàn. Đến phút thứ 78, tỉ số đã là 3-0 cho U23 Thái Lan khi cầu thủ vào thay người Pinyo Inpinit ấn định chiến thắng bằng cú dứt điểm lạnh lùng.

Sau 7 trận toàn thắng tại SEA Games 2015, rõ ràng U23 Thái Lan là một nhà vô địch xứng đáng. Huy chương bạc sẽ dành cho U23 Myanmar và huy chương đồng đã thuộc về U23 Việt Nam.

Đội hình thi đấu: 

U23 Myanmar: Zin Phyo, Thu Aung, Bo Bo, Lin Tun, Sat Naing, Zin Lwin, Thein Phyo, Thiha Zaw, Thura, Oo Ye, Win Aung

U23 Thái Lan: Chanin, Peerapat, Sarach, Thitiphan, Artit, Nurul, Narubadin, Tanaboon, Chanathip, Chananan, Rungrat

Bàn thắng: Tanaboon 54’, Chananan 64’, Pinyo 78’

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Si Thu Aung – Võ Huy Toàn – Chananan Pombubpha (cùng 5 bàn)



Vu Chân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm