Tuyển nữ Thái Lan về nhì ở SEA Games, em gái Teerasil Dangda đổ lỗi cho Liên đoàn bóng đá

09/12/2019 09:15 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với tấm HCV SEA Games 2019, tiền đạo Taneekarn Dangda vẫn tỏ ra tiếc nuối, và có ý trách móc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). 

 

Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30: Bảng xếp hạng Seagame 30

Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30: Bảng xếp hạng Seagame 30

Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30: Bang tong sap huy chuong SEA Games 2019. Bảng xếp hạng Seagame 30. Bảng xếp hạng huy chương Seagame 30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

 

 

Sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ đầy căng thẳng, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để qua đó giành HCV SEA Games 2019.

Trong trận đấu này, tiền đạo ngôi sao Taneekarn Dangda vào sân thay người nhưng không để lại nhiều dấu ấn ngoại trừ bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ngược lại, cô đã thực hiện pha phá bóng lỗi, tạo điều kiện để tiền đạo Hải Yến ghi bàn duy nhất của trận đấu.

bang tong sap huy chuong Seagame30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30, lich thi dau seagame30, Việt Nam vs Indonesia, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay U22 Việt Nam
Taneekarn Dangda cho rằng ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu chủ động hơn

Ở cuộc phỏng vấn với SMM sau trận, Taneekarn Dangda chia sẻ rằng: "Cả chúng tôi lẫn Việt Nam đều đã chiến đấu. Trong tình thế như vậy, đội nào có bàn trước có lẽ sẽ giành chiến thắng. Tôi thừa nhận Việt Nam đã sẵn sàng hơn chúng tôi. Chúng tôi phải nhanh chóng trở lại tập luyện vì sắp tới còn có giải đấu tiền Olympic. Mọi thứ sẽ rất khó khăn vì đây là đẳng cấp châu lục".

Taneekarn Dangda nhấn mạnh: "Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia chuyên nghiệp là thứ mà chúng tôi cần có. Như tôi, khi được đá cho giải vô địch ở nước ngoài (Vân Nam Jiashijing - Trung Quốc) thì cảm thấy tiến bộ qua từng trận". Mùa giải vừa qua, giải vô địch nữ Thái Lan có 11 đội, nhưng vẫn còn khá nghiệp dư.

"Với đội tuyển quốc gia, chúng tôi phần lớn chỉ tập luyện với nhau. Việc đá tập với đồng đội không mang lại những áp lực như khi chúng tôi thi đấu thực sự. Thái Lan nên phát triển giải vô địch quốc gia, hoặc tổ chức các giải đấu cho đội tuyển nữ để chúng tôi không còn phải tập chay nữa", Taneekarn tiếp lời.

bang tong sap huy chuong Seagame30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30, lich thi dau seagame30, Việt Nam vs Indonesia, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay U22 Việt Nam
Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của ĐT nữ Việt Nam đã được đền đáp bằng tấm HCV

Trong khi đó, HLV Naruemon Kaenson của Thái Lan cho biết: "Việt Nam là đội mạnh hơn Thái Lan lúc này. Chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút nhưng không làm được. Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận này nên không thể nói gì hơn.

Chúng tôi đang có lứa cầu thủ mới, nên phải xây dựng và tích lũy kinh nghiệm. Đội tuyển cần xây dựng nhiều hơn và tất nhiên cần thêm thời gian. Việt Nam là tập thể mạnh hơn, khả năng chiến đấu và tinh thần đều tốt".


Video clip highlights nữ Việt Nam 1-0 Nữ Thái Lan. Nguồn: Next Sports

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm