Toni Kroos cập bến Bernabeu: Thêm một lần Barca 'tiếp sức' cho Real Madrid

18/07/2014 13:06 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Lối chơi đặc trưng của Barca dựa trên khả năng cầm bóng và phối hợp nhóm cần có các tiền vệ giữ bóng tốt và giàu tốc độ nhưng có vẻ như càng ngày lối chơi đặc trưng ấy càng mất dần bản sắc của nó.

Lí do là vì sự ra đi của một số cầu thủ khỏi Camp Nou như Thiago Alcántara, Cesc Fàbregas và rất có thể là Xavi Hernandez. Họ là những cầu thủ cho phép Barca duy trì tính liên tục của tiki-taka. Nhưng giờ thì họ đều đã ra đi nên Barca sẽ phải thay đổi lối chơi theo cách này hay cách khác.

Với những người còn lại như Busquets, Iniesta, tân binh Rakitic cùng với những Rafinha và Sergi Roberto, nhân sự của Barca hiện tại đã khác nhiều. Không ai trong số những cầu thủ nói trên có thể trở thành một “Xavi mới”. Barca dường như cũng không thể có ai đạt tầm cỡ của Xavi trong ngắn hạn.

Đúng ra vai trò đó có thể được Toni Kroos đảm nhiệm nhưng giờ tuyển thủ Đức lại cập bến Real Madrid. Tiền vệ người Đức, một trong những ngôi sao ở World Cup 2014, là người có thể chuyền bóng tốt, nhanh nhẹn và hiệu quả. Kroos có thể điều tiết nhịp độ trận đấu. Hơn nữa, giá thị trường của anh không quá cao so với đẳng cấp anh sở hữu. Kroos hết hợp đồng vào với Bayern Munich vào năm 2015 và anh thể hiện rõ mong muốn ra đi.

Nhưng thật kỳ lạ là Barca không chỉ không tìm kiếm cơ hội tiếp cận anh mà theo tờ El Periodico, họ đã hai lần từ chối cơ hội chiêu mộ tiền vệ tài ba này. Tiếp cận Kroos là việc lẽ ra Barca nên làm để tìm người lấp chỗ trống khi Xavi ra đi nhưng chiếu theo những gì từng xảy ra trong quá khứ, không ngạc nhiên khi đội bóng Catalunya hành động như vậy.

Trước đó họ từng bỏ qua Mesut Oezil, để anh này tới Real Madrid. Họ cũng đã bỏ qua Luka Modric, một tiền vệ tầm cỡ khác và đã sẵn sàng cập bến Camp Nou, để anh này cũng tới Madrid. Trường hợp thứ 3 Barca để vuột khỏi tay là Isco, một hộ công tài năng, có thể kế nhiệm hoàn hảo Iniesta trong một vài năm tới. Ba cầu thủ trên cũng như Kroos, đều phù hợp với lối chơi của Barca nhưng cuối cùng họ đều khoác áo đối thủ lớn nhất của đội bóng này, Real Madrid.

HT

Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm