Thủ môn Đặng Văn Lâm: ‘Nga có thể vào chung kết World Cup như U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á’

02/07/2018 00:19 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Quá phấn khích trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển Nga trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2018, thủ môn mang trong mình hai dòng máu Việt – Nga Đặng Văn Lâm đã không kìm nén được cảm xúc.

“Quá hay! Thật là tuyệt vời anh ơi! Đội tuyển Nga đã thắng Tây Ban Nha để lọt vào vòng tứ kết và em tin với tinh thần thi đấu tuyệt vời, sự cổ vũ, ủng hộ của CĐV như thế này thì Nga hoàn toàn có thể vào chơi trận chung kết World Cup 2018 như cách mà đội tuyển U23 Việt Nam đã từng làm tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018”.

Vẫn còn quá sớm để nhận định đội tuyển Nga chủ nhà của World Cup 2018 sẽ đi sâu đến đâu tại giải đấu lớn nhất hành tinh nhưng sự phấn khích, vui mừng của những người dân Nga, các CĐV yêu mến đội tuyển Nga như trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm là có thể hiểu được.

Ngoài lợi thế sân nhà, tinh thần thi đấu tự tin, thoải mái, đội tuyển Nga cũng may mắn nằm ở nhánh đấu tương đối thuận lợi.

Sau khi thắng Tây Ban Nha 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m, Nga sẽ vào chơi vòng tứ kết và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Croatia và Đan Mạch vào ngày 8/7.

Văn Lâm theo dõi trận đấu Nga - Tây Ban Nha từ Hải Phòng và phấn khích với bàn gỡ hòa của Artem Dzyuba trong hiệp 1. Nhân vật cung cấp

Với tinh thần thi đấu đang lên, cùng lối chơi hợp lý, các cầu thủ Nga hoàn toàn có cơ hội làm nên những kỳ tích mới tại World Cup 2018.

Mặc dù vẫn đang bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu cùng CLB Hải Phòng tại V-League 2018 nhưng khi có điều kiện, Đặng Văn Lâm vẫn cố gắng thu xếp thời gian theo dõi các trận đấu của World Cup 2018 để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những siêu sao sân cỏ hàng đầu thế giới.

Thủ thành Akinfeev “người hùng” của đội tuyển Nga ở trận đấu vừa qua gặp Tây Ban Nha với những pha cản phá penalty chính xác, cũng chính là một trong những tấm gương mà Văn Lâm muốn học hỏi và hâm mộ.

Tuyển Nga thăng hoa, thủ môn Văn Lâm sung sướng tột độ

Tuyển Nga thăng hoa, thủ môn Văn Lâm sung sướng tột độ

Đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1 rạng sáng 20/6, đội tuyển Nga, chủ nhà của World Cup 2018 đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 1/8 khi đã duy trì được thành tích toàn thắng sau hai lượt trận.

Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Nga, chủ nhà World Cup 2018. Xin chúc mừng và chia sẻ niềm vui với những người bạn Nga hào hiệp, thân thiện và mến khách! Hy vọng là những tin vui từ thành tích thi đấu của đội Nga tại World Cup 2018 sẽ là động lực để thủ môn Văn Lâm nỗ lực, phấn đấu và có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho CLB Hải Phòng cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm