Thái Lan nhận cửa dưới so với đối thủ của U23 Việt Nam

04/01/2020 13:59 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Akira Nishino đã thừa nhận U23 Thái Lan thua kém về sức mạnh lẫn tốc độ với U23 Bahrain, đối thủ của họ ở ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2020.

 

Kết quả bóng đá ngày 3/1, rạng sáng 4/1. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng bại trận

Kết quả bóng đá ngày 3/1, rạng sáng 4/1. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng bại trận

Kết quả thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá giao hữu U23: U23 Việt Nam vs Bahrain, U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia.Kết quả bóng đá Tây Ban Nha vòng 19. Kết quả bóng đá cúp Quốc gia Pháp. Kết quả bóng đá ngày 3/1, rạng sáng 4/1.

HLV Nishino tiết lộ với giới truyền thông xứ chùa Vàng rằng từ khi U23 Thái Lan hội quân và có trận đấu tập với CLB True Bangkok vào ngày 28/12, tất cả các cầu thủ mới đã được thử nghiệm. HLV Nishino yên tâm khi tiền đạo trẻ 18 tuổi Suphanat không có vấn đề gì với chấn thương.

Trong khi đó, anh trai ruột của Suphanat là Supachok Sarachart, tiền vệ phải số 1 của bóng đá Thái Lan dính chấn thương và đang được điều trị. Cho đến hiện tại, tình hình của tiền vệ Buriram United đã khá ổn.

HLV Nishino cũng cho biết U23 Thái Lan đã mổ băng phân tích đối thủ của họ ở ngày đầu ra quân giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào tối 8/1 tới. U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Bahrain và chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng U23 Bahrain có sức mạnh và tốc độ tốt hơn U23 Thái Lan.

HLV Nishino đã nói với các cầu thủ nếu muốn chiến thắng, tất cả phải cùng đoàn kết. U23 Thái Lan do đó có thể sẽ phải nhập cuộc với tư thế cửa dưới dù được chơi trên sân nhà trước đối thủ mạnh đến từ Tây Á.

HLV Nishino đánh giá các đội cùng bảng A rất mạnh so với U23 Thái Lan
HLV Nishino đánh giá các đội cùng bảng A rất mạnh so với U23 Thái Lan

U23 Thái Lan đã có trận giao hữu thua U23 Saudi Arabia vào ngày 3/1, cùng thời điểm U23 Bahrain đánh bại U23 Việt Nam. HLV Nishino có lý do để đấu tập với đối thủ cùng khu vực Tây Á như Arap Saudi vì đội bóng này có lối chơi khá tương tự U23 Bahrain.

Trên trang website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nói về đội tuyển U23 Thái Lan, HLV Akira Nishino đã tuyên bố hy vọng lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển vượt qua vòng loại trực tiếp trước CĐV yêu bóng đá Thái Lan.

HLV đưa Nhật Bản tới World Cup 2018 cũng tiết lộ sẽ cho tiền đạo Supachai Jaided, người đã ghi 5 bàn ở vòng loại là chân sút hàng đầu của U23 Thái Lan ở VCK tới đây.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm