SEA Games ngày 10/6: Giành 15 HCV đoàn TTVN vượt qua Thái Lan

10/06/2015 15:38 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Lâm Quang Nhật bỏ đối thủ ở lại phía sau, phá sâu kỷ lục nội dung bơi 1500m nam trong khi Ánh Viên cũng có tấm HCV SEA Games thứ 7 và lần thứ 8 phá kỷ lục SEA Games.


Bảng xếp hạng huy chương đến 21h00 ngày 10/6

Bảng vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015

Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, kiếm chém đồng đội nữ.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam. Đinh Phương Thành (toàn năng nam), Phan Thị Hà Thanh (toàn năng nữ, nhảy chống nữ), Đặng Nam (vòng treo), Lê Thanh Tùng (nhảy chống nam), Đinh Phương Thành (xà kép, xà đơn), Phan Thị Hà Thanh (cầu thăng bằng),

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ), Nguyễn Văn Lai 5000m nam, Nguyễn Thị Huyền (400m rào), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Đỗ Thị Thảo (800m nữ), Lê Trọng Hinh (200m nam).

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp, 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân nữ, 200m bơi bướm nữ, 200m tự do, 400m tự do), Lâm Quang Nhật (1500m nam).

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ), Nguyễn Thị Như Ý (dưới 78 kg nữ).

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ)

Bắn súng: Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường đơn nam 10m súng ngắn hơi.

Wushu: Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ), Trần Xuân Hiệp (đao thuật), Hoàng Văn Cao (tán thủ 60kg nam), Nguyễn Văn Tài (65kg).

Canoeing: Trương Thị Phương (C1 200m)

Billard: Trần Phi Hùng (Carom 1 băng).

Boxing: Nguyễn Thị Yến (51kg), Lê Thị Bằng (54kg), Trương Đình Hoàng (75kg).


Trong ngày 10/6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 15 HCV gồm: Điền kinh 5 HCV (Lê Trọng Hinh, Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Huyền và Đỗ Thị Thảo), TDDC 4 HCV (Đinh Phương Thành 2, Lê Thanh Tùng và Phan Thị Hà Thanh), boxing 3 HCV (Trương Đình Hoàng, Lê Thị Bằng và Nguyễn Thị Yến), bơi 2 HCV (Lâm Quang Nhật và Nguyễn Thị Ánh Viên), pencak silat 1 HCV (Hoàng Quang Trung).

Trần Duy Khôi xếp thứ 5 chung kết nội dung 200 m hỗn hợp nam với thành tích 2 phút 04 giây 07, kém VĐV Schooling giành HCV của Singapore 3,41 giây.

19h00. Ở nội dung 400m bơi tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 08 giây 66.


Thành tích phá kỷ lục của Lâm Quang Nhật ở nội dung 1500m tự do

Lâm Quang Nhật đã xuất sắc về nhất đường bơi 1500m tự do nam với thành tích 15 phút 31 giây 03, phá sâu kỷ lục SEA Games đến 6 giây 72. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Lâm Quang Nhật vô địch nội dung 1500m tại một kỳ SEA Games.


Quang Nhật là ĐKVĐ SEA Games ở nội dung này khi đoạt HCV với thành tích 15 phút 39 giây 44 ở Nay Pyi Taw, Myanmar năm 2013.

18h30. Lâm Quang Nhật bước vào thi chung kết môn bơi 1500m tự do.

18h10.
Hoàng Quý Phước về đích thứ 6 nội dung bơi 50m bướm của nam với 25 giây 01, VĐV chủ nhà Singapore Schooling đoạt HCV với kỷ lục SEA Games, 23 giây 49.

17h55. Bất ngờ đã xảy ra trên đường chạy 200m nam khi Lê Trọng Hinh về nhất, giành HCV với thời gian 20 giây 89. HCB là Jaran Sathoengram (Thái Lan, 21 giây 38) và HCĐ thuộc về Jirapong Meenapra, một VĐV Thái Lan khác (21 giây 13).



Lê Trọng Hinh giành HCV 200m nam

17h50. Môn Pencak Silat. Hoàng Quang Trung giành HCV với 464 điểm ở bài biểu diễn.

17h30. Môn boxing. Trương Đình Hoàng giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Khankhokkhruea Aphisit (Thái Lan) ở hạng cân 75 kg.

17h20. Dương Văn Thái giành HCV 800m nam, thành tích 1 phút 51 giây 43.

17h15. Đỗ Thị Thảo giành HCV chạy 800m nữ, thành tích 2 phút 05 giây 22. Vũ Thị Ly giành HCĐ khi về đích vị trí thứ 3 với 2 phút 12 giây 36.

17h00.
Bùi Thu Thảo giành HCB nhảy xa, thành tích là 6,65m.

16h50. Kết thúc các nội dung thi điền kinh nội dung 10 môn phối hợp, Nguyễn Văn Huệ giành HCV với 7232 điểm.

Nguyễn Văn Hải trong trận chung kết boxing hạng cân 60kg nam đã thua võ sĩ Cantancio Junel (Philippines) đành chấp nhận HCB.

16h15.
Nguyễn Văn Lai chỉ về đích thứ 6 nội dung chạy 10.000m nam, thành tích là 32 phút 25 giây 43. Một VĐV khác của Đỗ Công Luật đứng thứ 4 30 phút 48 giây 95. Người giành HCV là VĐV Indonesia Agus Prayogo 29 phút 41 giây 56.

15h25.
Nội dung 400m rào nam, Quách Công Lịch về đích thứ 2, sau VĐV nhập tịch người  Philippines. Thành tích của Quách Công Lịch là 50 giây 29.  Giành HCV là VĐV nhập tịch của Philippines Cray Eric Shauwn với 49,40 giây, phá kỷ lục SEA Games.

Kỷ lục cũ ở nội dung này 56,78 giây do VĐV Thái Lan Srithoa Reawadee lập vào năm 1995.

15h10. Nội dung chạy rào 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền giành HCV, phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56 giây 15. Đây là kỷ lục đã tồn tại suốt 20m năm.

Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà kép với 15,883 điểm. HCB là VĐV Thái Lan Rartchawat với 14,800 điểm và giành HCĐ là Phạm Phước Hưng với 14,633 điểm. 

VĐV Phan Thị Hà Thanh đã giành HCV cầu thăng bằng với 13,966 điểm. Cũng ở nội dung này, VĐV Vân Anh giành HCB với 13,333 điểm, giành HCĐ là VĐV Malaysia.


Võ sỹ Nguyễn Thị Yến ăn mừng tấm HCV. Ảnh: Quốc Khánh

14h00. Boxing hạng 54kg. Lê Thị Bằng mang về tấm HCV cho boxing Việt Nam ở hạng 54kg nữ.
Lê Thị Bằng thắng Petecio Nesthym 2-1 trong trận chung kết

13h40. Môn boxing. Nguyễn Thị Yến đánh bại Magno Irish (Philippines) để giành HCV nội dung chung kết hạng 51 kg nữ. Điểm số trận chung kết là là 2-1.


Điểm bài thi nhảy chống nam

13h30. Nội dung TDDC môn nhảy chống. VĐV Lê Thanh Tùng giành HCV với 15.000 điểm, HCB thuộc về một VĐV Việt Nam khác Hoàng Cường (14.866 điểm), HCĐ thuộc về Reyland Capellan (Philippines, 14.616 điểm).

Ở môn bơi, Ánh Viên thi chung kết 400 mét tự do nữ lúc 18h58. Lâm Quang Nhật, ĐKVĐ thi nội dung 1500m tự do nam lúc 18h38.

Chung kết 10000m nam của Nguyễn Văn Lai và 800m nam - nữ của Dương Văn Thái và Đỗ Thị Thảo, diễn ra từ 16h10.

TDDC chung kết đơn môn (nhảy chống nam, cầu thăng bằng, xà kép, bài biểu diễn tự do và xà đơn) với những niềm hy vọng vàng Hà Thanh, Phương Thành.

Những nội dung đáng chú ý chiều 10/6.

12h15. Xạ thủ Tạ Ngọc Long chỉ được 617,2 điểm xếp thứ tư tại chung kết môn bắn súng nội dung 50m súng trường nam.

10h00. Nội dung 10 môn phối hợp Nguyễn Văn Huệ dẫn đầu phần ném đĩa nam 34m59.

Các VĐV Việt Nam thi chung kết chiều 10/6

Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên (400m hỗn hợp), Hoàng Quý Phước (50m bướm nam).

Điền kinh: Quách Trọng Hinh (chạy 200m nam), Quách Thị Lan (200 m nữ), Nguyễn Thị Oanh (200m nữ).


VĐV Quách Thị Lan đã về nhất vòng loại 200m của nữ với thành tích 24 giây 03 để vào vòng chung kết.Nguyễn Thị Oanh chạy lượt thứ 2 thành tích 24 giây 06.

9h10. Vòng loại 200m tự do nam. Lê Trọng Hinh về nhất lượt chạy vòng loại, thành tích 21 giây 44, lọt vào thi đấu chung kết.

8h50. Nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Duy Khôi về đích với thời gian 2 phút 11 giây 66, vừa đủ để góp mặt ở lượt bơi chung kết thi đấu lúc 19h36 tối nay.

Nội dung 400m tự do nữ. Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất với thành tích 4 phút 24 giây 83, lọt vào chung kết.  Khoo Cai Lin (Malaysia) 4 phút 27 giây 17 xếp thứ hai.

8h45. Lê Trọng Hinh về nhất lượt thi vòng loại 200m nam với thành tích 21 giây 13, giành quyền vào chung kết.


Thành tích vòng loại 50m bướm nam của Quý Phước

50m bơi bướm nam. Hoàng Quý Phước về đích thứ hai vòng loại với thời gian 25 giây 25, giành quyền thi đấu chung kết chiều nay.

8h00. Môn bơi thi vòng loại các nội dung.




Cụ thể, các nội dung thi đấu có sự góp mặt của những VĐV Việt Nam gồm 400m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền) và 400m rào nam (Quách Công Lịch và Đào Xuân Cường), nhảy xa nữ (Trúc Mai, Thu Thảo), ném lao nữ (Bùi Thị Xuân), 10.000m nam (Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật), 800m nữ (Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo), 800m nam (Dương Văn Thái, Lê Thanh Hùng).

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan cũng góp mặt trên đường chạy 200m nữ.

Nguyễn Văn Lai với kỳ tích ở đường chạy 5000m sẽ có động lực để thi tốt cự ly 10.000m và bảo vệ chức vô địch của mình vào 15h40 ngày 10/6. Ở cự ly trung bình 800m nữ diễn ra lúc 17h05, Đỗ Thị Thảo  sẽ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của mình. Bên cạnh đó, người hâm mộ đang chờ đợi bất ngờ đến từ Dương Văn Thái cự ly 800m, Bùi Thị Thu Thảo nhảy xa và Lê Trọng Hinh 200m.

Ở môn bơi, Hoàng Quý Phước thi 50m bơi bướm nam, Mỹ Thảo - Ánh Viên thi 400m tự do nữ, Duy Khôi - Gia Mẫn tranh tài ở 400m hỗn hợp nam. Lâm Quang Nhật thi 1500m tự do.

Cùng với đó là các nội dung chung kết đơn môn của TDDC, boxing, bắn súng.

Vào lúc 19h30, đội tuyển U23 Việt Nam đá trận cuối cùng mang tính phân định ngôi thứ nhất, nhì bảng B với U23 Thái Lan.

Lịch thi đấu ngày 10/6 của đoàn TTVN

Bơi lội: Vòng loại 50m bướm nam (Quý Phước), 400m tự do nữ (Ánh Viên, Mỹ Thảo), 200m hỗn hợp nam (Duy Khôi, Gia Mẫn) 18h00 - 19h45: Chung kết các nội dung và 1500m tự do nam (Quang Nhật).

Điền kinh: Chung kết các nội dung 400m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền), 400m rào nam (Công Lịch, Xuân Cường), nhảy xa nữ (Trúc Mai, Thu Thảo), 10.000m nam (Văn Lai, Quốc Luật), 10 môn phối hợp (Văn Huệ, Huy Thái), ném lao nữ (Bùi Thị Xuân), 800m nữ (Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Lý), 800m nam (Dương Văn Thái, Thanh Hùng), 200m nữ (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh), 200m nam (Trọng Hinh).

Bóng chuyền: 9h00. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Malaysia ở trận đầu tiên bảng B.

Boxing: Chung kết hạng cân 51kg (Nguyễn Thị Yến), 66kg (Lê Thị Bằng), 60kg (Văn Hải), 75kg (Đình Hoàng)

TDDC: Nhảy chống nam (Thanh Tùng, Hoàng Cường), cầu thăng bằng (Hà Thanh, Vân Anh), xà kép (Phương Thành, Phước Hưng), thể dục tự do nữ (Hà Thanh), xà đơn (Phương Thành, Hoàng Cường).

Pencak silat: Chung kết các nội dung regu nữ, ganda và tunggal nam.

Bắn súng: Tạ Ngọc Long (50m súng trường nam)

Tennis: Tứ kết đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ

Bowling: Chung kết đôi nam.

Cầu lông: Đồng đội nam, nữ.

Bóng đá: 19h30, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan....



Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm