Phát ngôn đáng nhớ vòng bảng World Cup 2014: 'Nếu Ronaldo đạt 110% về thể lực?'

28/06/2014 20:53 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - 48/64 trận đấu tại World Cup 2014 đã diễn ra. Hãy cùng điểm lại những phát ngôn đáng chú ý nhất của các đội từ chặng đường đã qua.

Bảng A

“Tôi nghĩ Neymar chưa nóng máy”, tiền vệ Willian nói sau trận Brazil thắng Cameroon 4-1 mà Neymar... lập cú đúp.

“Họ không phải những chàng trai tệ, mà ngược lại, họ là những người bạn. Họ luôn luôn vui vẻ cùng nhau”, hậu vệ Stephane Mbia của đội tuyển Cameroon đưa ra ý kiến của anh về màn tranh cãi giữa Benjamin Moukandjo với Benoit Assou-Ekotto cuối trận Cameroon thua Croatia 0-4.

“Mạnh như chúng tôi mà bị loại sớm là bất công”, tiền vệ Sammir của Croatia nói trước trận gặp Mexico.

“Dĩ nhiên tôi biết cú cứu thua đó. Tôi đã từng được xem nhiều lần. Tôi biết nó nằm trong số những pha cứu thua ngoạn mục nhất lịch sử và thật là vinh dự khi mọi người nói pha cứu thua của tôi là tương tự. Tôi cảm thấy thế là hơn tâng bốc”, thủ môn Ochoa của Mexico nói về việc dư luận so sánh pha cứu thua của anh trận gặp Brazil với pha cản phá của Gordon Banks tại World Cup 1970.

Bảng B

“Một trận đấu điên rồ. Chúng tôi có thể ghi 5 bàn... À đúng rồi, chúng tôi đã ghi 5 bàn, nhưng chúng tôi có thể ghi 6, 7 hay 8 bàn”, Robin van Persie nói sau trận thắng TBN 5-1.


Van Persie quên mất tỉ số trước TBN.

“Đây là giai đoạn cuối của chu kì với những thất bại và nỗi đau thất bại. Chúng tôi đã không thể duy trì đẳng cấp, khát khao. Thành công, hạnh phúc không còn nữa. Chúng tôi đã đánh mất sự rắn rỏi”, Xabi Alonso nhận xét về đội tuyển TBN.

“Chúng tôi biết chúng tôi có thể khiến đối thủ bị tổn thương. Tôi nghĩ chúng tôi là đội Chile mạnh nhất mọi thời đại”, tiền vệ Arturo Vidal nói về đội Chile của anh.

“Chúng tôi đến để chống lại ba đội tuyển mạnh nhất thế giới. Mọi người vẫn nói chúng tôi sẽ không ghi được bàn thắng. Tôi muốn đảm bảo rằng, trong 4 năm nữa, mọi người sẽ sợ chúng tôi khi thấy chúng tôi bước vào sân”, HLV tuyển Australia Ange Postecoglou phát biểu.

Bảng C

“Đội bóng đứng bên họ và tôi nghĩ rằng họ đã tự đưa ra lựa chọn này. Yaya và Kolo cho thấy rằng họ cũng đứng bên chúng tôi”, Sabri Lamouchi nói về quyết định không về quê chịu tang em trai của hai anh em Yaya và Kolo Toure.


Anh em nhà Toure đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

“Đầu óc tôi rất tỉnh táo. Tôi vẫn tập trung và cố gắng ghi bàn. Tôi đã ghi bàn hàng ngàn lần trong các buổi tập và vài lần trong các trận chính thức. Nếu bạn nghĩ về nó, thì có một người xem bạn chơi bóng cũng chẳng khác có một ngàn người xem bạn”, Georgios Samaras nói về quả phạt đền quyết định của Hy Lạp trước Bờ Biển Ngà.

“Được ở đây với tôi là một vinh dự. Đây là một kỷ lục. Tôi là hiện thân của bóng đá Colombia và lịch sử bóng đá Colombia”. Thủ môn đội tuyển Colombia Faryd Mondragon nói sau khi trở thành cầu thủ già nhất thi đấu ở một trận đấu tại World Cup, ở tuổi 43 lẻ 3 ngày.

“Tôi nghĩ rằng văn hóa bóng đá Nhật Bản và các phẩm chất cá nhân của họ có thể đạt đến đẳng cấp thế giới. Nhưng thể lực của họ thì kém quá”, HLV tuyển Nhật Bản Alberto Zaccheroni nhận xét.

Bảng D

“Nếu chúng tôi đánh bại Costa Rica thì tôi muốn một nụ hôn, chắc chắn là vào má thôi, từ Nữ hoàng Anh”, tiền đạo Mario Balotelli nói.


Balotelli muốn nữ hoàng Anh hôn anh.

“Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có sức mạnh và vô địch World Cup. Tôi nghiêm túc đấy. Sống hoặc chết. Đây là World Cup”, tiền đạo Daniel Sturridge nói trước trận gặp Uruguay.

“Uruguay đã đánh bại chúng tôi 4 năm trước trong trận play-off, vì thế chúng tôi có duyên nợ với họ. Họ đánh bại chúng tôi rồi tiếp tục vào bán kết World Cup ở Nam Phi trong khi chúng tôi phải xem từ ghế sofa”,  đội trưởng tuyển Costa Rica Bryan Ruiz nói trước trận thắng 3-1 của Costa Rica trước Uruguay.

“Khi bàn thắng đến, tôi cảm thấy có gì đó phát nổ trong lồng ngực. Các cầu thủ Uruguay sẽ không bao giờ đánh mất đam mê mà họ có từ nhỏ và cảm nhận điều đó như một CĐV. Họ đã làm tất cả những gì họ từng mơ ước”, HLV đội tuyển Uruguay Oscar Tabarez nói sau trận thắng Italy 1-0.

Bảng E

“Tôi yêu bản thân mình mọi lúc. Có một chút ngạo mạn, nhưng thậm chí trong những thời khắc khó khăn lẫn thời gian vui vẻ tôi đều không muốn chỉ trích mình. Có những thứ tôi có thể làm khác đi nhưng Pat của năm 2010 và Pat của năm 2014 vẫn thế cả. Tôi yêu cả hai”, Patrice Evra nói về bản thân và sự cố của đội tuyển Pháp 4 năm trước.


Evra không thấy bản thân đáng trách.

“Tôi đã nghĩ sẽ giải nghệ đúng lúc từ khi còn trẻ, và tôi vui với các quyết định đúng đắn của mình, để tận hưởng giải đấu này rồi giải nghệ. Giờ tôi có một mục tiêu lớn với đội tuyển Thụy Sỹ. Giấc mơ của tôi là viết một trang sử mới - và bạn viết sử từ vòng Tứ kết trở đi”, HLV đội Thụy Sỹ Ottmar Hitzfield nói.

“Đó là điều tôi đã mơ về từ khi còn nhỏ, khi tôi về ngoại ô bán sữa để mua giày đá bóng. May cho tôi, giờ thì giấc mơ thành sự thật”, Enner Valencia nói về cảm nghĩ khi dự World Cup.

Bảng F

“Cảm ơn Chúa. Thật sự khó khăn và vất vả, chúng tôi biết trước là như thế”, thủ môn Sergio Romero nói sau trận thắng Iran 1-0.


Messi hạ Iran.

“Chúng tôi đã đợi quá lâu để có chiến thắng này. Tôi rất hạnh phúc cho đất nước tôi, các CĐV và đội bóng. Có thể đây là 3 điểm khó nhọc nhất trong sự nghiệp của tôi”, Peter Odemwingie nói sau trận Nigeria thắng Bosnia 1-0.

“Chúng tôi có thể về nhà với cái đầu ngẩng cao.  Chúng tôi muốn để lại ấn tượng tốt và chúng tôi không hài lòng khi chúng tôi đã nghĩ rằng có thể làm tốt hơn. Tôi không kiêu ngạo khi nói thế, nhưng nếu chúng tôi chơi tốt hơn 1 chút trước Nigeria và có chút may mắn, tôi nghĩ chúng tôi đã có thể vào vòng sau”, Safet Susic của Bosnia nói sau trận thắng Iran 3-1.

“Thực tế là Messi có thể thay đổi trận đấu như thế. Cậu ấy tìm kiếm và tìm kiếm, rồi cuối cùng, giành phần thưởng”.HLV đội Iran Carlos Queiroz nói sau trận thua 0-1 của Iran trước Argentina.

Bảng G

“Với tôi, đây là trận dễ nhất từ trước đến giờ. Bất chấp những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn thắng. Tôi chỉ có 1 mơ ước là không ai đau đớn”, Prince Boateng, cha của anh em nhà Boateng nói trước trận đấu mà Jerome của tuyển Đức gặp Kevin của tuyển Ghana.


Kevin gặp lại Jerome.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và chúng tôi cố xây dựng tương lai. Tôi đã bị chỉ trích nhưng sau một thất bại bạn không thể chờ mọi người ca ngợi bạn. Và ở Ghana, chúng tôi có 25 triệu HLV. Giải này, các cầu thủ đã đá trước Đức tốt hơn là trước Mỹ”, HLV tuyển Ghana James Kwesi Appiah nói.

“Tôi muốn đạt thể lực ở mức 110% nhưng tôi chỉ đạt 100% thôi nhưng thế là đủ giúp đội tuyển quốc gia rồi”, Cristiano Ronaldo nói về chấn thương đang bình phục.

“Chào mừng đến với CLB, Klose. Tôi có thể đoàn là cậu đang rất hạnh phúc. Một World Cup tuyệt vời”, huyền thoại Ronaldo chúc mừng Klose trên twitter sau khi tiền đạo tuyển Đức cán mốc 15 bàn ghi tại World Cup.

Bảng H

“Hàng phòng ngự tuyển Bỉ, không phải họ đều là những chiếc Ferrrari, bạn biết đấy. Họ có vài chiếc Skodas. Nếu chúng tôi có thể chơi một trận phi thường, thì điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá hiện đại”, HLV Vahid Halilhodzic của Algeria nói.


Algeria ghi bàn trước Bỉ.

“Tôi lĩnh trách nhiệm về kết quả này. Tôi đã làm hết sức. Mục tiêu tại World Cup này của tôi không phải là hối tiếc khi kết thúc thế này. Tôi sẽ có chút thời gian để quyết định tương lai”, HLV tuyển Hàn Quốc Hong Myungbo nói sau trận thua Bỉ 0-1.

“Nếu Bỉ vô địch World Cup, tôi sẽ cắt tóc”, tiền vệ tóc xù Marouane Fellaini hứa hẹn.

“Trong sự nghiệp, tôi chưa từng xem World Cup ở đẳng cấp này. Chất lượng rõ ràng là khó tin, tốc độ quá cao. Không nghi ngờ gì nữa, đây là World Cup hấp dẫn nhất mọi thời”, HLV tuyển Nga Fabio Capello bày tỏ.

Gia Hưng
Theo FIFA.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm