Ồn ào Karate: Một trọng tài Malaysia bị buộc tội "phản quốc"!

15/11/2011 19:35 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Liên đoàn Karate Malaysia (MAKAF) vừa được yêu cầu phải tiến hành điều tra ngay những cáo buộc của HLV trưởng đội tuyển Karate, ông P. Arivalagan, về việc có một trọng tài người Malaysia đã chấm điểm thiên vị theo hướng không có lợi cho VĐV nhà.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek cho biết nếu những cáo buộc trên của ông Arivalagan là đúng sự thật thì vị quan chức kia sẽ bị xem như một kẻ phản quốc.

Ông Ahmad Shabery cũng yêu cầu Ban tổ chức SEA Games xem xét lại về chất lượng trọng tài trong các sự kiện thể thao đang diễn ra ở Jakarta Palembang.

Trong cuộc họp báo vừa được tổ chức, ông nói: "Ban tổ chức SEA Games cần phải xem xét kỹ vấn đề này bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới tính minh bạch trong chất lượng đánh giá thể thao".

Truyền thông Malaysia trước đó đã dẫn lời phàn nàn của HLV Arivalagan về việc có một quan chức Malaysia tham gia vào việc làm sai lệch kết quả của một số trận đấu, góp phần giúp Indonesia thu hoạch tới 10 trong tổng số 16 HCV trong môn Karate đã được trao cho tới thời điểm này.

Từ Kuala Lumpuer, Phó bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Datuk Razali Ibrahim cũng đã yêu cầu Arivalagan phải viết báo cáo tường trình về vụ việc nói trên với Hội đồng thể thao quốc gia. Phải sau khi có báo cáo thì Hội đồng mới có thể tiến hành điều tra được.

Theo Razali, bộ sẽ có biện pháp trừng trị đích đáng nếu vị quan chức nói trên bị kết luận đúng là "kẻ phản quốc".

 PV (Theo Bernama.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm