Những điều tồi tệ nhất ở vòng bảng EURO 2016

23/06/2016 20:21 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Marca đã cho đăng tải loạt hình ảnh những điều tệ hại nhất được ghi lại sau khi vòng bảng EURO 2016 kết thúc.

Công tác an ninh đang là vấn đề nổi cộm ở Pháp thời điểm này. Pháo sáng hầu như được đốt ở mọi cuộc đụng độ, trên mọi sân vận động ở EURO. Tệ hại nhất, trong trận đấu giữa Croatia và Cộng hòa Czech, pháo sáng đã được ném trực tiếp xuống sân và buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu lại. Một nhân viên an ninh còn suýt bị pháo sáng nổ làm tổn hại đến mắt.

Ngoài ra, còn là vấn nạn bạo lực trong và ngoài sân vận động, tất nhiên, cũng là vấn đề liên quan đến công tác an ninh của chủ nhà Pháp.

Tờ Marca cũng đưa ra hình ảnh về đội tuyển Ukraine - đội tuyển tệ nhất EURO 2016 phải về nước mà không ghi được một bàn thắng nào.


Bạo lực ở cả trong, ngoài sân vận động diễn ra giữa nhóm hooligan của Anh và Nga


Pháo sáng đang "hoành hành" trên khán đài ở hầu hết mọi trận đấu


Ukraine (áo vàng) là đội bóng tệ nhất khi rời giải mà không thể khi ghi nổi 1 bàn thắng, cũng như 1 điểm


Khoảnh khắc Iniesta tiến tới an ủi Arda Turan cùng nỗi thất vọng mà Thổ Nhĩ Kỳ mang lại


Xhedan Shaqiri: "Tôi hy vọng Puma không sản xuất Bao cao su"

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm