Những điểm nhấn của các trận chung kết AFF Cup

19/12/2012 15:24 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Singapore và Thái Lan là hai đội bóng giàu thành tích nhất tại AFF Cup và đây cũng là hai đại diện góp mặt trong trận chung kết của giải đấu hàng đầu Đông Nam Á năm 2012 vào lúc 19h00 chiều nay trên sân Jalan Besar.

1. 4 trận chung kết đầu tiên từ năm 1996 đến 2002, 2 đội chỉ chơi duy nhất 1 trận tại địa điểm xác định trước. Thái Lan đã cực kỳ thành công khi chơi ở định dạng này, khi chiến thắng tại Singapore vào năm 1996, Bangkok vào năm 2000 và tại Jakarta vào năm 2002. Tuy nhiên, họ đã không vô địch thêm lần nào nữa khi các trận chung kết diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách từ năm 2004.



Các CĐV Singapore và Thái Lan sẽ hâm nóng các khán đài sân Jalan Besar tối nay. Ảnh: AFF

2. Đội bóng nào ghi bàn thắng đầu tiên trong tất cả các trận chung kết trước luôn giành được chức vô địch. Kể từ khi vòng chung kết diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách thì đội nào giành chiến thắng chặng đầu ở trận lượt đi luôn là đội chiến thắng cuối cùng.

3. Chỉ có 3 đội là Thái Lan vào năm 2000, Singapore vào năm 2004 và Việt Nam năm 2008 là đăng quang ngay trên sân nhà, trước khán giả nhà. Trận chung kết đầu tiên trong năm 1996 giữa Thái Lan và Malaysia đã được chơi trên sân trung lập tại Singapore, nhưng trong 4 trận chung kết khác, chỉ có Việt Nam (1998), Indonesia (2002 và 2010) và Thái Lan (2007) ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch dù được thi đấu trận chung kết trên sân nhà.

4. Malaysia trở thành đội bóng đầu tiên vô địch mặc dù để thua một trận đấu trong trận chung kết sau khi họ đã thua 1-2 trước Indonesia trong trận lượt về ở Jakarta năm 2010. Trước đó, họ đã thắng 3-0 ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur. Kết quả chung cuộc, Malaysia giành thắng lợi với tổng tỷ số 4-2.

5. Tiền đạo Worrawoot Srimaka là cầu thủ duy nhất lập một hat-trick trong một trận chung kết. Tiền đạo Thái Lan đã ghi 3 bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 4-1 trước Indonesia vào năm 2000.

6. Safee Sali cũng đã ghi 3 vào lưới  Indonesia trong trận chung kết năm 2010 nhưng tiền đạo của Malaysia phải mất 2 trận mới làm được điều này khi ghi 2 bàn tại trận lượt đi  tại Kuala Lumpur và 1 bàn trong trận lượt về ở Jakarta.

7. Safee Sali là một trong bốn cầu thủ đã ghi bàn trong cả 2 trận chung kết theo thể thức lượt đi, lượt về kể từ khi  thay đổi định dạng trong năm 2004. Những người khác là Agu Casmir (Singapore, 2004), Pipat Thonkanya (Thái Lan, 2007) và Lê Công Vinh (Việt Nam, 2008).

8. Khairul Amrri, tiền đạo của Singapore là cầu thủ duy nhất ghi 2 bàn trong 2 trận chung kết riêng biệt. Anh đã ghi bàn thứ 2 của Singapore trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia ở trận lượt đi trong năm 2004 và ghi bàn quyết định trong chiến thắng tổng tỷ số 3-2 trước Thái Lan năm 2007.

9. Bàn thắng ngay phút thứ 3 của Daniel Bennett  (Singapore) vào lưới Indonesia ở trận chung kết lượt đi năm 2004 là bàn thắng nhanh nhất trong trận chung kết, trong khi pha đánh đầu của Lê Công Vinh ở phút bù giờ thứ 4 trong trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2008 là pha lập công muộn nhất.

Chí Lâm(Theo AFF)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm