Liga không chỉ có Barca - Real: Thổi lửa cho Champions League

12/01/2013 10:36 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Sevilla đã không còn là một thế lực nữa, và rất ít người tin rằng trận đấu trên sân Mestalla sẽ là cuộc thư hùng đỉnh cao. Trước một đối thủ như vậy, Valencia đang có cơ hội để tiến sát top 4.


Ở thời điểm này, Valencia mạnh hơn Sevilla (giữa).


Niềm tin đã quay trở lại với sân Mestalla. Sau những ngày ngập trong khó khăn, Valencia đang dần lấy lại hình ảnh của một thế lực ở La Liga. Mặc dù hiện tại vẫn đang phải chấp nhận vị trí thứ 8, nhưng có nhiều hy vọng màu hồng cho Valencia trên hành trình phía trước.

Thực vậy, khi khoảng cách chỉ còn là 4 điểm, Valencia có quyền nghĩ về việc giành một chỗ trong top 4 La Liga. Khả năng ấy có trở thành hiện thực hay không được quyết định nhiều ở loạt trận cuối tuần này. Tại Mestalla, Valencia sẽ tiếp Sevilla - đối thủ đang thi đấu rất thất thường, trong khi các đội đứng trên đang đối mặt với thách thức lớn. Malaga phải tiếp Barca, trong khi Betis và Levante cùng quyết đấu.

Một khi ba đối thủ chính kể trên mất điểm, Valencia sẽ rút ngắn khoảng cách đáng kể nếu đánh bại Sevilla - vốn là mục tiêu không quá khó. Sự đa dạng về mặt chiến thuật, cùng khả năng dùng người của tân HLV Valverde là những căn cứ để người hâm mộ ở Mestalla hy vọng.

Quả thực, so với người tiền nhiệm Pellegrino, Valverde làm hồi sinh không ít vị trí của Valencia. Bên cạnh đó, ông thổi vào đội bóng khát vọng và tính chiến đấu cao hơn. “Bầy dơi” đã không còn rệu rã như trước đây, và vẫn duy trì được niềm tin khi bị thủng lưới. Những chiến thắng trước Granada và Osasuna có thể xem là minh chứng rõ nhất cho tinh thần của Valencia.

Trong 3 trận gần nhất mà Valencia giành chiến thắng, tính trên hai mặt trận, có đến 6 cầu thủ khác nhau ghi được bàn thắng. Điều này cũng chứng minh một thực tế, sức tấn công và khả năng săn bàn của “Bầy dơi” được cải thiện đa dạng hơn rất nhiều. Valverde đã thành công khi tạo nên sợi dây liên kết mà Jonas đóng vai trò đặc biệt. Cầu thủ người Brazil có thể đá phải hoặc trung tâm trong hàng công 4 người, đồng thời không thiếu những pha bùng nổ. Jonas đã có 2 bàn trong 3 trận vừa qua. Điều này giúp Soldado giải tỏa rất nhiều gánh nặng trên vai.

Khả năng xoay vòng của Valverde cũng tốt hơn rất nhiều so với Pellegrino. Các cầu thủ Valencia khi bước vào trận hay ngồi dự bị đều thể hiện được sự cạnh tranh cao, và luôn đáp ứng được yêu cầu do Valverde đưa ra. Khi trong tay đang là đội ngũ tốt nhất có thể trên các tuyến, Valverde đứng trước cơ hội để cùng Valencia giành trận thắng thứ 4 liên tiếp trên các mặt trận, và thứ 3 liên tiếp tại La Liga, điều mà họ chưa làm được từ đầu mùa. Thực ra, có 2 chiến thắng liên tiếp tại La Liga đã là một điều đặc biệt mà Valverde mang đến cho “Bầy dơi”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm