Joachim Loew: 'Đức không đời nào coi thường Pháp'

04/07/2016 21:36 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Joachim Loew bác bỏ quan điểm tuyển Pháp là đối thủ ưa thích và dễ xơi của Đức, bất chấp lịch sử lịch sử đối đầu ngọt ngào của Die Mannschaft trước chủ nhà EURO 2016.

Đức và Pháp sẽ đụng độ nhau ở Bán kết EURO năm nay. Trước đó, họ đối đầu 4 lần ở các giải đấu lớn, Đức thắng ba và chỉ thua Pháp một lần duy nhất với tỷ số 3-6 hồi năm 1958.

Tuyển Đức của ông Loew hiện đang hừng hực khí thế sau chiến tích loại Italy ở Tứ kết, đội tuyển mà họ chưa từng chiến thắng trong 8 trận giáp mặt ở nhiều kỳ EURO và World Cup. Nhưng cũng chính vì thế mà ông Loew hết sức thận trọng, không dựa vào lịch sử đối đầu hoành tráng của Đức trước Pháp để chủ quan trước đối thủ này: “Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì không nên tính đến nữa”. Pháp đang đá càng ngày càng hay trên sân nhà, vừa thắng hủy diệt hiện tượng Iceland 5-2 hồi rạng sáng nay.

“Pháp đã chơi một trận cầu xuất sắc. Bàn thắng sớm cho họ lợi thế lớn. Họ đang rất tự tin khi được chơi trên sân nhà trước khán giả nhà. Tôi háo hức chạm trán họ ở vòng Bán kết. Tôi thích những trận đấu loại trực tiếp như thế này”– Loew khẳng định.


Pháp đá càng ngày càng hay tại EURO 2016

HLV trưởng tuyển Đức đã gây bất ngờ khi cho ĐKVĐ Thế giới đá 3 hậu vệ trước Italy, song ông không chắc sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống đó trước Pháp.

“Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Hệ thống 3 hậu vệ là giải pháp đúng đắn trước Italy, còn Pháp thì chưa chắc. Pháp là tập thể chơi biến ảo và khó đoán hơn Italy, bởi những Antoine Griezmann và Paul Pogba di chuyển và hoán đổi vị trí với đồng đội liên tục” – ông giải thích.

Tuyển Đức vừa nhận tin không vui khi Mario Gomez dính chấn thương và đã chính thức chia tay giải đấu, trong khi Mats Hummels bị treo giò còn Sami Khedira dính chấn thương chắc chắn lỡ trận Bán kết.

Chưa hết, với cả Bastian Schweinsteiger đang trong diện chưa chắc sẽ ra sân, ông Loew hiểu tuyển Đức sẽ phải chiến đấu cật lực để hạ chủ nhà và tiến vào Chung kết.


Đức không thể chủ quan

“Chắc chắc sẽ có những thay đổi nhân sự, nhưng tôi tin tưởng tất cả các cầu thủ của mình, ngay cả những người không thường xuyên có cơ hội ra sân. Benedikt Howedes đã chơi rất hay trước Italy, thắng hầu hết những trận chiến tay đôi và là một cầu thủ hữu dụng của tôi. Emre Can có thể đá nhiều vị trí. Cậu ấy mạnh mẽ nhưng cũng rất kỹ thuật. Julian Weigl cũng là một lựa chọn không tồi. Joshua Kimmich không phải giải pháp cho vị trí tiền vệ phòng ngự, vì cậu ấy chỉ quen đá hậu vệ phải, nhưng đó sẽ là một lựa chọn nếu chúng tôi cần những thay đổi táo bạo trong trận tới” – ông Loew tiết lộ.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm