HLV Park Hang Seo lại chơi chiêu?

25/11/2019 13:23 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trong cuộc họp báo trước giải của SEA Games 30, HLV Park Hang Seo cho biết sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận ra quân với U22 Brunei vào ngày 25/11. Ông nói: “Ngày 25/11, tôi đã dự tính sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào trận đấu này”.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu bóng đá nam tại SEA Games 30. Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Brunei, SEA Games 2019. Xem bóng đá trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Brunei trên VTV6, VTV5, VTV2.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá SEA Games 2019:

* 15h00 ngày 25/11, U22 Việt Nam vs U22 Brunei (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.youtube.com/watch?v=xxV9mUq-pZY

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 15h00 ngày 25/11, U22 Malaysia vs U22 Myanmar (bảng A, VTV2)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

* 19h00 ngày 25/11, Philippines vs Campuchia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Môn bóng đá nam U22 SEA Games 30 năm 2019 được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV5 Tây Nam bộ, VTV2, Bóng đá TV, VTC1

Các bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 2019:

Bảng xếp hạng SEA Games 30, bảng xếp hạng bảng B SEA Games 30, bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30, bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 30, BXH SEA Games 30, bang xep hang SEA Games 30, bảng xếp hạng SEA Games 2019, bang xep hang SEA Games 2019, bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 2019

Không phải vì ông Park không đánh giá cao U22 Brunei, mà lý do xuất phát từ chính U22 Việt Nam, khi ông thầy người Hàn Quốc giải thích: “Tôi phải làm thế là bởi một số cầu thủ chủ chốt, nhất là các tuyển thủ đã chơi liên tục trong thời gian vừa qua tại các giải trong nước và trận đội tuyển. Vì thế, tinh thần và thể lực của họ chưa hồi phục hoàn toàn như trước đây”.

Ông Park không nói quá lời bởi thực sự là một số tuyển thủ quốc như Quang Hải, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng đã thi đấu không ngơi nghỉ trong suốt thời gian vừa qua, nhất là cầu thủ của CLB Hà Nội như Quang Hải hay Hùng Dũng, nên việc ông Park cho họ tạm nghỉ cũng là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, lý do thực sự không phải là chuyện ông Park sợ các trụ cột quá tải, mà nguyên nhân chính khiến ông sử dụng đội hình không phải mạnh nhất ở trận đấu chiều này là để kiểm nghiệm năng lực của các học trò, đồng thời để dành những gì tốt nhất các trận đấu gặp U22 Indonesia, U22 Thái Lan, và xa hơn là vòng loại trực tiếp.

Do quá bận bịu công việc ở ĐTQG nên ông Park không có nhiều thời gian với U22 Việt Nam, và phần lớn các tuyển thủ U22 Việt Nam đều làm việc với trợ lý Kim Han Yoon nhiều hơn là làm việc với ông Park.

Vì thế, có thể hiểu biết của ông Park về năng lực của từng cầu thủ U22 Việt Nam sẽ không được tường tận và chi tiết như ở ĐTQG, và đấy là lý do khiến ông Park dự tính sử dụng đội hình 2 để các học trò có cơ hội phát huy cao nhất năng lực của mình.

Chú thích ảnh
Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ không ra quân với đội hình mạnh nhất trong trận mở màn gặp U23 Brunei. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, sau hơn 2 năm chinh chiến liên tục cùng các ĐTQG ở giải châu lục và khu vực, chiến thuật của ông Park không còn là ẩn số với các đối thủ ở SEA Games năm nay, và ông Park cần chuẩn bị thêm những vũ khí mới trong cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt cho chiếc HCV SEA Games 30.

Mà ở một cuộc chiến như thế này, ông Park chỉ có thể cho các học trò vừa thi đấu vừa thử nghiệm để căn chỉnh dần dần, và đồng thời tìm hiểu và khai thác thêm những tiềm năng mới của những cầu thủ mà ông chưa có nhiều thời gian để làm việc liên tục.

Và cũng như mọi khi, HLV Park Hang Seo là người rất lắm chiêu với việc tung hoả mù để đánh lạc hướng sự chú ý của đối thủ. Tính đến hôm qua (24/11), U22 Việt Nam mới có 2 buổi tập tại Philippines nhưng ở mỗi buổi tập ông Park lại cho các học trò mang những số áo khác nhau, và nếu đối thủ nào muốn nắm bắt ưu nhược điểm của U22 Việt Nam thông qua các buổi tập sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Sở dĩ ông Park thận trọng như vậy là bởi cả sân Rizal Memorial lẫn sân Binan, nơi U22 Việt Nam tập luyện trong 2 ngày vừa qua, đều vẫn ngổn ngang vì chưa hoàn tất công việc tu sửa, chỉnh trang phục vụ SEA Games 30, nên công tác bảo mật thông tin với U22 Việt Nam sẽ khó lòng bảo đảm nghiêm ngặt, do có quá nhiều người xuất hiện ở trong sân tập của U22 Việt Nam.

Vì thế, một mặt ông Park tuyên bố sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất, mặt khác ông tiếp tục xáo trộn số áo của các học trò, như ông đã làm ở 2 trận gặp UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, khiến cho đội bóng nào nếu muốn tìm hiểu về U22 Việt Nam cũng rất dễ bị mất phương hướng.

Tất nhiên, một HLV thực sự tài năng thì chỉ cần 15 phút sau khi khai cuộc là có thể biết được đối phương mạnh và yếu như thế nào, nhưng dẫu sao bảo mật thông tin ở mức độ tối đa có thể trong 2 trận đấu gặp các đối thủ yếu hơn tại bảng B như U22 Brunei hay U22 Lào, để dành bất ngờ cho những thách thức chủ yếu là U22 Thái Lan hay U22 Indonesia vẫn là ưu tiên số một của ông Park.

Huy Anh (từ Manila)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm