HLV Loew muốn Đức cần phải cải thiện để VÔ ĐỊCH EURO 2016

27/06/2016 05:02 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Slovakia nhưng HLV Joachim Loew vẫn muốn các học trò hoàn thiện hơn nữa nếu muốn giành chức vô địch EURO năm nay.

Đội tuyển Đức đã tiến vào vòng Tứ kết nhờ vào các bàn thắng của Mario Gomez, Julian Draxler và Jerome Boateng. Cơ hội để giành chức vô địch EURO năm nay của đội tuyển Đức là khá cao. Thế nhưng, HLV Loew vẫn muốn các học trò siết chặt hàng phòng ngự, còn hàng công thì không được phép lãng phí cơ hội nữa.

“Cũng giống như các đội tuyển khác, chúng tôi cũng có những vấn đề của riêng mình tại giải đấu năm nay. Với tất cả sự tôn trọng Slovakia, tôi không cho rằng đội tuyển Đức sẽ dễ dàng vô địch giải đấu lần này. Chúng tôi vẫn cần phải hoàn thiện bản thân. Thực tế, các cầu thủ cần phải làm như vậy nếu muốn có tiếng nói tại giải đấu này. Các cầu thủ không được phép để đối phương có khoảng trống. Và họ cũng phải biết tận dụng các cơ hội của mình”, HLV Loew trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Đức đã dễ dàng lọt vào vòng Tứ kết. Thế nhưng, trận Tứ kết hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với họ khi đối thủ của đội tuyển Đức sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Italy và Tây Ban Nha. “Italy hay Tây Ban Nha đều là những ứng viên vô địch. Italy sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn. Và họ cũng tấn công rất tốt. Hai trận đấu đầu tiên của họ tại vòng bảng đã cho thấy điều đó. Còn Tây Ban Nha luôn sử dụng lối đá tấn công trong một vài năm gần đây. Cả hai đội có lối chơi khác nhau nhưng hai đều là đối thủ lớn", HLV Loew chia sẻ.


HLV Loew vẫn mong các cầu thủ của mình hoàn thiện bản thân hơn để vô địch EURO 2016

Dù chơi không tốt nhưng đội tuyển Đức vẫn có 7 điểm và dẫn đầu bảng đấu của mình. Giờ thì HLV Joachim Loew đang giúp các học trò của ông hoàn thiện sự hiệu quả. Phía sau, Manuel Neuer, Mats Hummels và Boateng đang tạo thành hệ thống công sự vững chắc nhất ở giải lần này. Tuyến giữa tiếp tục là nơi Đức áp đảo về tài năng, trong khi với Gomez, vấn đề tiền đạo cắm đã được giải quyết.

World Cup 2014, Mario Gomez đã không có tên tham dự cùng đội tuyển Đức. Tại VCK EURO 2016, anh cũng đã phải ngồi dự bị ở hai trận đầu. Nhưng hai trận đấu gần đây, tiền đạo này đã được HLV Loew tin tưởng cho đá chính. Và cả hai trận, anh đều nổ súng.

“Tôi rất vui mừng vì HLV và các đồng đội đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ đi đấu hết sức mình. Những trận đấu như với Slovakia thực sự không bao giờ đơn giản. Bạn luôn phải cố gắng tìm khoảng trống ở trong khu vực cấm địa cho dù ở đó không còn khoảng trống nào cả”, Mario Gomez cho biết.


Với sự có mặt của Mario Gomez, bài toán tiền đạo cắm của tuyển Đức đã có lời giải

“Hàng phòng ngự của chúng tôi đã thi đấu tốt. Đối phương đã có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng tính tới giờ, chúng tôi vẫn chưa phải nhận một bàn thua nào. Thật vui vì thành tích đó của cả đội”, Gomez nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm