HLV Lê Thụy Hải: ‘Chiến thắng quá rực rỡ của U22 Việt Nam’

11/12/2019 13:04 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như tất cả những người làm bóng đá, yêu bóng đá Việt Nam, buổi tối 10/12 mang đến cho HLV lão làng Lê Thụy Hải nhiều cảm xúc thật tuyệt vời sau chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games trước đối thủ Indonesia.

Kết thúc SEA Games 30, Việt Nam đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc SEA Games 30, Việt Nam đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Dẫn đầu là chủ nhà Philippines với 149 HCV, 117 HCB và 120 HCĐ, đoàn Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 92 HCV, 103 HCB và 122 HCĐ.

 

danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương SEA Games 30, huy chương vàng, bảng tổng sắp huy chương Seagame 30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30, HCV, HCB, HCĐ

* VIDEO bàn thắng và highlights U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia:

 

“Thật sự vào lúc này tôi cảm thấy rất vui mừng, vui mừng và xúc động sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia. Như những gì tôi dự đoán, U22 Việt Nam đã trải qua khoảng 12, 13 phút đầu trận đấu tương đối khó khăn. Trước khi chung kết diễn ra, U22 Việt Nam đá hay nhất là trận bán kết với Campuchia. Vì đó là trận đấu đó, U22 Việt Nam đá phòng ngự rất dầy, tức là thận trọng. Sau khi có bàn thắng dẫn trước thì thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Tôi thích cách chơi đó của U22 Việt Nam.

Kịch bản trận chung kết hôm nay cũng vậy, sau khi có bàn thắng trước chúng ta lui về phòng ngự chắc chắn. Và phòng ngự chiều sâu, bọc lót cho nhau là sở trường của U22 Việt Nam rồi. Đó là cách xây dựng lối chơi của HLV Park Hang Seo cả ở đội tuyển quốc gia lẫn đội U22 bây giờ.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước U22 Việt Nam thảnh thơi, các cầu thủ rất tự tin. Tất nhiên, 12, 13 phút đầu trận chúng ta gặp đôi chút khó khăn. U22 Indonesia lật cánh, đổi hướng bóng nhanh, thậm chí đột phá và U22 Việt Nam liên tục phải chịu những quả phạt góc. Qua những phút đó, U22 Việt Nam chơi ổn định, phòng ngự chặt hơn. Ngồi xem trận đấu, tôi dự đoán U22 Việt Nam sẽ rất nguy hiểm ở các tình huống cố định và y như rằng, Văn Hậu lên đánh đầu ghi bàn thắng.

Và thật lòng mà nói, đến lúc này ai cũng đã thấy được khả năng của HLV Park Hang Seo. Những trận cuối vòng bảng gặp Singapore, Indonesia và Thái Lan ông Park đã phải thay người sớm. Trận này ông Park vẫn để Tấn Tài đá, thậm chí còn đá bên cánh trái, Đức Chiến tiếp tục được đưa vào đá. Đó là bằng chứng cho thấy HLV Park Hang Seo đọc được trận đấu và hiểu được các cầu thủ đặt Văn Hậu, Đức Chiến, Trọng Hoàng đúng vào vị trí mà họ có thể thi đấu tốt nhất.

Vì thế, U22 Việt Nam đã bắt được hai nách của U22 Indonesia, số 20 và số 15 của đội bạn đã không phát huy được khả năng của họ. Khi ấy U22 Indonesia chuyển vào đập tường ở trung lộ nhưng phía trong chúng ta xây dựng lực lượng rất dày.

Trận đấu ngày hôm nay tôi cũng thấy Văn Hậu được HLV Park Hang Seo xếp đá tự do một chút và đã ghi được 2 bàn. Cho đến lúc này, quyết định bổ sung hai cầu thủ trên 23 tuổi là Trọng Hoàng và Văn Hậu là hoàn toàn chính xác. Và Hùng Dũng thật sự rất hay. Hôm nay U22 Việt Nam đã chơi rất khí thế, hào hùng.

Và tất nhiên, khi U22 Việt Nam đã thắng, vô địch rồi thì ai cũng hay ai cũng tuyệt vời cả. Tinh thần thi đấu của đội hôm nay cũng rất tự tin. Và đã lâu lắm rồi Thể thao Việt Nam mới có một kỳ SEA Games như thế này, bóng đá nam, nữ vô địch, các môn khác, nhất là những môn Olympic như điền kinh hay bơi lội đạt được thành công vượt hơn cả mong đợi.

Một năm tuyệt vời của bóng đá Việt Nam, Thể thao Việt Nam".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm