HLV của Colombia đã đưa Messi ra ánh sáng như thế nào?

25/06/2015 06:45 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (ngày 24/6) là ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 28 của Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina thực sự đã tiến một bước rất dài so với ngày đầu tiên anh được trình làng trong máu áo ĐTQG.

Và giống như một sự sắp xếp của định mệnh, Messi sắp sửa có cơ hội gặp lại vị HLV đã làm thay đổi rất nhiều sự nghiệp của anh, ông thầy cũ Jose Pekerman...

Jose Pekerman, người mang Messi trở lại Argentina

Jose Pekerman hiện đang là HLV trưởng đội tuyển Colombia. Vì thế, Messi và người thầy cũ sẽ đối đầu với nhau khi Argentina chạm trán Colombia ở vòng tứ kết Copa America 2015.

Trước khi lên nắm quyền tại đội tuyển Colombia từ năm 2012, HLV Pekerman từng dẫn dắt đội tuyển Argentina trong giai đoạn từ 2004-2006. Và ở quãng thời gian việc tại ĐTQG Argentina này, vị chiến lược gia 65 tuổi đã có một quyết định ảnh hưởng rất lớn lên sự nghiệp của Messi.

Messi rời Argentina theo tiếng gọi của Barcelona từ khi mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Vì thế, mối dây liên kết giữa Messi và quê hương cũng không phải là quá khăng khít. Ở khía cạnh nào đó, nếu không có Pekerman thì người Argentina có thể đã vĩnh viễn mất báu vật của mình vào tay Tây Ban Nha.

Không phải ai khác, chính HLV Pekerman là người đã trao cơ hội để Messi lần đầu tiên trình làng trong màu áo Albiceletes vào mùa Hè năm 2005, khi anh mới chỉ vừa bước qua tuổi 18. Ở thời điểm ấy, Messi thậm chí còn chưa có được vị trí vững chắc trong màu áo Barcelona (chỉ chơi 9 trận trong màu áo đội 1 ở mùa giải 2004-2005). Thế nhưng, sau màn trình diễn chói sáng của M10 tại giải U20 thế giới năm 2005 (giành cú đúp vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải, để giúp U20 Argentina đăng quang), HLV Pekerman hiểu rằng ông có thể bị đội tuyển Tây Ban Nha nẫng mất Messi. Do đó, Pekerman đã quyết định rất quyết đoán, lập tức mời Messi lên tuyển.

"Chúng ta phải hành động một cách khẩn cấp. Chúng ta phải làm một cái gì đó, gì cũng được, thật nhanh", HLV Pekerman thuyết phục ông Julio Grondona, cố Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) về việc phải thuyết phục Messi khoác áo đội tuyển quê hương, trước khi Tây Ban Nha kịp vào cuộc.

Hành trình đưa Messi ra ánh sáng

Sau đó, ngay lập tức một nhân viên của AFA được lệnh lục lại cuốn danh bạ điện thoại của thành phố Rosario – quê hương của Messi, để tìm những người có họ Messi. Ở đây, AFA và HLV Pekerman muốn kết nối với cha của Messi. Và sau khoảng 10 cuộc gọi nhầm cho những người cũng mang họ Messi tại thành phố Rosario, HLV Pekerman cũng thực hiện được điều mình muốn. Ông đã tìm được ông bố của Leo, ông Jorge Messi.

Sau một cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn, AFA và HLV Pekerman đã thuyết phục thành công ông Jorge Messi ủng hộ cậu con trai mình chọn khoác áo đội tuyển Argentina. Và kết quả là Messi đã có trận trình làng Albiceletes vào ngày 17/8/2005 trong một trận giao hữu với đội chủ nhà Hungary tại Budapest. Cho đến lúc này, HLV Pekerman vẫn nhớ như in khoảnh khắc ông mang Messi trở lại với người Argentina. 18 phút sau giờ nghỉ, ông thầy của đội tuyển Argentina quyết định đưa tiểu tướng của mình vào sân thay thế cho người đàn anh Lisandro Lopez. "Tôi không bao giờ nghi ngờ về việc cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong những năm tiếp theo. Những bước đi ấy thật là không thể quên được", HLV Pekerman chỉa sẻ cảm giác khi ông lần đầu tiên sử dụng Messi.

Kể từ khoảnh khắc ấy Messi đã chính thức thuộc về đất nước Argentina. Không còn thế lực nào có thể cướp Messi khỏi đội bóng quê hương anh. Về sau HLV Pekerman còn tiếp tục trao cơ hội cho Messi tham dự World Cup 2006 1 năm sau đó. Đó cũng chính là kì World Cup đầu tiên của M10, và người ta bắt đầu chờ đợi anh sẽ trở thành một Maradona đệ nhị.

Quyết định và hành động mạnh mẽ của Pekerman đã rẽ sự nghiệp của Messi sang một hướng khác. Nếu chọn đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn M10 đã thừa mứa vinh quang trong kỷ nguyên thành công của tiki-taka, chứ không phải vẫn đang đi tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong màu áo ĐTQG. Có lẽ, Messi cũng chẳng hối hận về sự lựa chọn theo tiếng gọi quê hương. Nhưng chỉ có điều trớ trêu là anh sẽ phải vượt qua ông thầy cũ nếu muốn ghi tên mình trong tim người Argentina.

0 Chưa bao giờ Messi ghi bàn vào lưới Colombia khi HLV Pekerman là HLV trưởng đội tuyển này.

2 Lionel Messi đã ghi được 2 bàn trong giai đoạn HLV Pekerman dẫn dắt đội tuyển Argentina.

100 Messi hiện tại đã chơi đúng 100 trận cho đội tuyển Argentina, nhưng anh vẫn chưa có danh hiệu nào.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm