Hàng công Pháp: Giroud không ghi bàn, không vấn đề!

10/07/2018 23:59 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Olivier Giroud chưa ghi bàn thắng nào ở World Cup 2018, sau 4 trận liên tục đá chính. Nhưng điều đó không phải vấn đề, và HLV Didier Deschamps cần ở Giroud những giá trị khác.

Link xem trực tiếp Pháp vs Bỉ (01h00 ngày 11/7):

 

Xem trên FPT Play:

https://fptplay.vn/event/truc-tiep-vtv3

 

Xem trực tiếp trên VTV3:

http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

 

SOI KÈO Pháp vs Bỉ, bán kết World Cup 2018 (1h00 ngày 11/7). VTV3 trực tiếp

SOI KÈO Pháp vs Bỉ, bán kết World Cup 2018 (1h00 ngày 11/7). VTV3 trực tiếp

Soi kèo, nhận định, chọn kèo và dự đoán bóng đá Bán kết World Cup 2018: Pháp vs Bỉ. VTV3 & VTV3 HD trực tiếp trận đấu này.

 

Tỉ lệ/kèo FT: -0.87* 0:1/4 *0.81 (Pháp chấp 1/4)

Tỉ lệ kèo Hiệp 1: 0.79* 0:0 *-0.89

Tài xỉu FT: -0.96* 2 1/2 *0.88

Tài xỉu hiệp 1: 0.71* 3/4 *-0.81

 

Ở World Cup 2018, rất khó để tìm ra một cầu thủ hy sinh quyền lợi cá nhân vì tập thể như Giroud.

Không ghi bàn? Không sao!

Đã có 4 cầu thủ Pháp ghi bàn ở World Cup 2018. Antoine Griezmann và Kylian Mbappe có cùng 3 pha lập công. Hai nhân tố ở hàng thủ, Benjamin Pavard và Raphael Varane, cùng ghi 1 bàn. Bàn còn lại là pha đốt lưới nhà của Aziz Behich (Australia). Giroud – người đã tham gia 380 phút trong cuộc hành trình trên đất Nga (412 phút, nếu tính cả thời gian bù giờ) – vẫn chưa ghi bàn thắng nào, khi anh được HLV Deschamps xếp đá cao nhất đội hình.

Giroud thậm chí không dứt điểm nhiều. Lần gần nhất anh có một cú sút đi trúng đích là ở… World Cup 4 năm trước. Trong 2 trận đấu gần nhất ở giai đoạn knock-out, trước Uruguay và Argentina, Giroud đều chỉ tung ra được 1 pha dứt điểm, và ra ngoài. Những gì anh đóng góp chỉ là 1 pha kiến tạo, để Mbappe ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 trong trận vòng 1/8 với Argentina.

Về mặt thống kê, những con số kể trên rõ ràng không phù hợp với một “số 9”, nhất là khi từng có ý kiến phản đối việc Deschamps mang Giroud đến Nga. Nhưng thực tế là HLV Deschamps không hề quan tâm đến những con số này. Ở World Cup 2018, Gabriel Jesus bị giới chuyên môn chỉ trích vì không biết ghi bàn, khiến Brazil bị loại sớm. Higuian của Argentina, hay Sterling của Anh cũng chịu nhiều chê bai vì hiệu suất kém. Nhưng Giroud không nằm trong số những người bị chỉ trích, vì vai trò của anh không phải tiền đạo đơn thuần.

“Đúng, Olivier chưa ghi bàn. Nhưng điều đó không phải vấn đề”, HLV Deschamps lên tiếng. “Cậu ấy đóng vai trò quan trọng trong đội, trong cách vận hành chiến thuật của chúng tôi. Sẽ rất tốt nếu Olivier có bàn thắng cho mình, vì tiền đạo nào chẳng muốn ghi bàn. Nhưng Olivier luôn làm việc chăm chỉ, đặt lợi ích tập thể lên trên tất cả. Cậu ấy kiến tạo cho Mbappe ở trận Argentina, và chúng tôi cần một tiền đạo như vậy”.

Chelsea: Giroud, Morata hay số 9 ảo?

Chelsea: Giroud, Morata hay số 9 ảo?

Cúp FA là cơ hội duy nhất để Chelsea giành một danh hiệu mùa này. Để chiến thắng Southampton trong trận bán kết vào cuối tuần, Antonio Conte cần phải trả lời câu hỏi: Ai sẽ đá trung phong. Alvaro Morata, Olivier Giroud hay chơi số 9 ảo?

Nền tảng của chiến thắng

Trong giai đoạn cuối mùa giải 2017-18, ở Chelsea, HLV Conte ưu tiên Giroud hơn Morata là vì sự năng nổ của anh. Giroud luôn biết cách chiến đấu để đồng đội tỏa sáng. Trong trận mở màn với Australia, Pháp thi đấu rất bế tắc, chỉ có bàn thắng từ chấm phạt đền của Griezmann, sau khi trọng tài sử dụng đến công nghệ VAR. Giroud được tung vào sân, và anh tạo ra nhiều không gian cho đồng đội tấn công. Một trong số đó là tình huống Pogba tranh cướp sát vòng cấm, khiến Behich phản lưới nhà.

Kể từ đó, Giroud luôn đá chính, và chơi trọn vẹn 4 trận liên tiếp của Pháp. Griezmann và Mbappe là hai nhân tố hưởng lợi nhiều nhất từ Giroud. Griezmann khởi đầu World Cup 2018 rất tệ, nhưng anh đã cải thiện về mặt hiệu quả, nhờ có Giroud di chuyển rộng để làm bóng. Mbappe cũng tìm thấy khoảng trống để phô diễn tốc độ và kỹ thuật của tài năng dưới 20 tuổi xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Pháp đã vào bán kết, và nếu Les Bleus giành chức vô địch thế giới thì đó là nhờ vai trò của Giroud. Đức vô địch World Cup 2014 với chỉ 2 bàn của Miroslav Klose, sau 5 trận. 12 năm trước, Luca Toni đá 7 trận, và 6 trong đó anh không ghi bàn. Nhưng Toni vẫn là mắt xích quan trọng để Italy đăng quang. Giroud có thể không ghi bàn nào trong thời gian tới, nhưng điều đó không làm mờ đi giá trị mà anh đang thể hiện.

Chính đội tuyển Pháp cũng từng đăng quang mà không cần bàn thắng của các tiền đạo, trên sân nhà vào năm 1998. Khi ấy, Christophe Dugarry có 1 bàn, còn Stephane Guivarc’h thì không. “Thực sự, tôi thích có cơ hội và ghi bàn. Nhưng nếu có thể tạo không gian cho những người khác, tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất cho đội. Đó mới là điều quan trọng nhất. Để Pháp giành chức vô địch, tôi sẽ không quan tâm mình ghi bàn hay không”, Giroud lạc quan.

Bỉ là một hệ thống kết nối tốt, và một thủ môn xuất sắc là Courtois. Trong trận bán kết đầu tiên, Giroud sẽ càng thêm quan trọng, để Pháp tìm vé chung kết.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm