Ghi 1 bàn trên sân khách, Thái Lan vẫn nuôi hy vọng vô địch

20/12/2012 13:24 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã để thua với tỷ số cách biệt 1-3 trên sân Jalan Besar của Singapore nhưng HLV Winfried Schafer vẫn tin đội tuyển Thái Lan sẽ đảo ngược được tình thế ở trận chung kết lượt về.

"Đối với tôi, kết quả này (thua 1-3- PV) không phải là vấn đề vì chúng tôi vẫn còn có trận đấu lượt về ở phía trước. Chúng tôi sẽ được chơi trận đấu đó trên sân nhà tại Bangkok và tôi hy vọng ngày hôm đó, SVĐ sẽ được phủ kín khán giả và đó sẽ là điểm tựa để chúng tôi có thể đảo ngược tình thế. Điều quan trọng là chúng tôi đã ghi được 1 bàn thắng trên sân khách và tôi nghĩ chúng tôi có thể thay đổi được mọi thứ.

Đó sẽ là một trận đấu khác, trên một sân đấu khác và chúng tôi cũng biết rằng những đường bóng dài của Singapore gây ra rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã cố gắng tạo áp lực lên hàng phòng ngự của Singapore để có thể thay đổi được cục diện trận đấu.



Với 1 bàn thắng trên sân khách, Thái Lan vẫn hy vọng đảo ngược tình thế ở trận lượt về. Ảnh: AFF

Đối với bàn thua đầu tiên, chúng tôi để cho họ có cơ hội cầm bóng vượt qua, đó là một vấn đề bởi chúng tôi đã cố gắng ngăn cản họ bên hành lang phải. Rõ ràng, Alexsandra Duric là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và cậu ta biết những gì phải làm trong khu vực cấm địa. Cậu ta đã ở phía trước Piyaphon Buntao và đó là một lỗi.

Đối với bàn thua thứ hai, đó là đường chuyền dài và Jakkapan Pornsai đã phán đoán sai hướng bóng, bỏ lỏng Duric, tỷ số khi đó là 2-1.

Còn đối với bàn thua thứ ba, bóng từ quả phạt góc bật người Chonlatit Jantakam đến trước khung thành và họ đã ghi bàn. Bạn cần có may mắn bởi lẽ nếu không có may mắn, thì sẽ không thể giành chiến thắng trong một trận đấu. Singapore đã có may mắn trong trận lượt đi và tôi hy vọng ở trận lượt về, may mắn sẽ đứng về phía chúng tôi", HLV Winfried Schafer đánh giá.

Về cuộc tái đấu Singapore sau đây 2 ngày nữa, ông thầy người Đức của đội tuyển Thái Lan nhận định đội bóng của mình không thể để cho các cầu thủ Singapore nhiều cơ hội như ở trận chung kết lượt đi.

"Tôi đã nhận thấy những sai lầm ở hàng phòng ngự trong bàn thua thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Bây giờ chúng tôi phải cùng nhau xem lại băng ghi hình và trao đổi tất cả các vấn đề mà chúng tôi đã không làm được và tập luyện tích cực hơn để chuẩn bị cho trận đấu lượt về.

Điều quan trọng đối với tôi là các cầu thủ hiện vẫn đang rất tập trung. Chúng tôi vẫn còn trận đấu lượt về ở Bangkok và nghĩ rằng có thể thay đổi kết quả trận đấu. Các cầu thủ có thể sung sức trở lại và tôi tin tưởng chúng tôi có thể thay đổi mọi thứ ở trận đấu lượt về này".

Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra trong trận lượt đi, HLV Winfried Schafer vẫn có lý do để mà lo lắng bởi Thái Lan phải đối mặt với nguy cơ không có trung vệ đội trưởng Panupong Wongsa, người đã phải rời sân cuối hiệp 1 trận chung kết lượt đi trên cáng.

"Chúng tôi có một vấn đề với chấn thương của cầu thủ hậu vệ tốt nhất, Panupong Wongsa mặc dù người thay thế Nataporn Phanrit cũng chơi tốt ở vị trí đó.

Tôi không nắm rõ về mức độ chấn thương của Panupong Wongsa nhưng một vài cầu thủ khác có vấn đề về cơ.

Rõ ràng mùa giải tại Thái Lan kéo dài , các cầu thủ phải chơi rất nhiều trận đấu. Tôi không thể cho mọi người biết về tình trạng của các cầu thủ ngay bây giờ. Có thể vào sáng 22/12, tôi sẽ cung cấp cho các bạn danh sách của những cầu thủ còn đang bị chấn thương”.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm