Đức lo lắng vì Boateng chấn thương, cẩn trọng với Hamsik của Slovakia

25/06/2016 14:29 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với Slovakia ở vòng 1/8 vào ngày mai, Đức sẽ quyết định xem liệu trung vệ Jerome Boateng có kịp bình phục để thi đấu hay không.


Boateng không tập buổi hôm qua cùng cả đội và đang tập riêng với xe đạp trong nỗ lực vượt qua chấn thương cơ bắp chân. Anh dính chấn thương trong trận vòng bảng cuối cùng với Bắc Ireland.

Ông Joachim Loew buộc phải đợi tới trước trận gặp Slovakia mới biết được Boateng có kịp bình phục hay không. Trung vệ của Bayern Munich đóng vai trò quan trọng giúp Đức sạch lưới ở vòng bảng EURO. Trước thềm EURO, Đức từng thua Slovakia 1-3 trong một trận giao hữu. “Chúng tôi phải giữ sạch lưới. Chúng tôi biết Đức có thể để lọt lưới nhưng cho tới nay chúng tôi đã phòng ngự tốt và ở vòng loại trực tiếp Đức muốn giữ sạch lưới”, thủ thành Neuer lên tiếng trước trận đấu với Slovakia.

Niềm hy vọng của Slovakia đặt vào Marek Hamsik, tiền đạo Vladimir Weiss. Hamsik đang có phong độ cao, đã ghi 1 bàn và kiến tạo một bàn khác trong chiến thắng 2-1 trước Nga ở vòng bảng. Ở trận giao hữu thắng Đức 3-1, Hamsik đã ghi bàn bằng cú sút xa ngoạn mục.

Thủ thành Neuer cảnh báo các đồng đội: “Bạn xem lại các bàn thắng trên Youtube là thấy Hamsik nguy hiểm thế nào. Các tiền vệ phòng ngự của chúng tôi cần phải ngăn chặn anh ta từ sớm, không cho anh ta cơ hội sút bóng”.

Nhiệm vụ của Slovakia còn nặng nề hơn Đức rất nhiều. Họ phải làm sao làm chậm lại lối chơi chuyền bóng nhanh của Đức mà vào ngày đẹp trời có thể chọc thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Tỷ lệ cầm bóng bình quân của Đức từ đầu giải là 65% và tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt tới 91%. Họ có thể duy trì áp lực suốt cả trận để tìm kiếm một vé vào tứ kết.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm