Đội tuyển Uruguay: Xem Cavani, thấy nhớ Suarez vô cùng!

18/06/2015 06:51 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các ngôi sao như Lionel Messi hay Sergio Aguero đã tỏa sáng, thì Edinson Cavani là đang như “người vô hình” trong máu áo Uruguay.

Hai trận, không bàn thắng, không ấn tượng. Ngôi sao được xem là thay thế Diego Forlan và gánh vác trách nhiệm tỏa sáng ở giải đấu Luis Suarez bị treo giò, chưa làm tốt sứ mệnh được giao.

Cavani đang gây thất vọng

Trong vài năm trở lại đây, Cavani luôn được coi là một cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của Uruguay. Ở Copa America 2015 thì vai trò của El Matador càng trở nên quan trọng. Bởi 2 đối tác quen thuộc của ĐTQG là Diego Forlan thì đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, còn Luis Suarez lại đang phải thi hành án treo giò của FIFA.

Ở trận đấu ra quân gặp Jamaica, Cavani tỏ ra khá yếu đuối, rất hiếm khi có đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Thậm chí, tiền đạo 28 tuổi này còn đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để mở tỉ số. Sau đường chuyền dọn cỗ của Maxi Pereira, Cavani đã đệm bóng vọt xà khung thành của Jamaica một cách vô cùng đáng tiếc.

Và ở thất bại 0-1 trước Argentina ngày hôm qua, một lần nữa Cavani lại lặp lại màn trình diễn nhợt nhạt ấy. Trong suốt hiệp 1, trung phong của Uruguay chỉ có duy nhất 1 cú sút về phía cầu môn đối thủ. Tất nhiên, là bóng đi rất thiếu chính xác. Sau giờ nghỉ, trong tình thế Uruguay đã bị Argentina dẫn bàn, Cavani chơi cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh cũng chỉ có 1 pha dứt điểm vô hại nữa, để rồi Uruguay phải chấp nhận thất bại trước đội bóng của Messi.

Không bàn thắng, không dấu ấn đáng kể sau 2 trận đấu đầu tiên, có thể nói Cavani đang có một giải đấu đáng quên trên đất Chile. Người ta đã không thể nhận ra hình ảnh một tiền đạo mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng từng là nỗi khiếp sợ của mọi CLB lớn tại châu Âu.

Cavani ở Uruguay khác với Cavani tại PSG

Trên thực tế, Cavani ở đội tuyển Uruguay đang cho thấy một bộ mặt khác hẳn so với chính anh khi khoác áo PSG. Ở mùa giải vừa qua, Cavani vẫn duy trì một phong độ cực kì ấn tượng trong màu áo CLB thủ đô nước Pháp. Dù phải chia lửa với Ibrahimovic, nhưng Cavani vẫn kịp ghi tới 31 bàn thắng trên mọi giải đấu. Đây cũng đã là mùa bóng thứ 5 liên tiếp mà Cavani ghi được ít nhất 25 bàn/mùa giải – một thành tích vô cùng ấn tượng.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Cavani lại không cho thấy được sự hiệu quả tương tự tại Copa America 2015? Điều này có nhiều nguyên nhân. Có thể do Cavani đã không còn có được nền tảng thể lực cũng như trạng thái sung mãn nhất sau khi phải trải qua 1 mùa bóng dài tại châu Âu. Cũng có thể là do ở đội tuyển Uruguay hiện nay, Cavani không nhận được nhiều sự hỗ trợ đắc lực và chất lượng như tại CLB. Dù vậy, bên cạnh đó còn có 1 nguyên nhân rất đáng để quan tâm.

Đó là dường như Cavani đang chưa quen với việc thay đổi vai trò ở CLB và ĐTQG. Tại PSG, Cavani thường có xu hướng chơi rộng, bao sân để nhường vị trí đá cắm cho Ibrahimovic. Nhưng tại đội tuyển Uruguay đặc biệt là tại Copa America lần này thì Cavani lại đang phải hoạt động như một trung phong, đá cao nhất trên hàng công của đội nhà.

Có lẽ việc phải đóng 2 vai khác hẳn nhau trong một thời gian quá ngắn ngủi đã khiến cho Cavani chưa phát huy được hết tài năng của mình. Nhưng thời gian thì không chờ đợi Cavani. Anh sẽ chỉ còn 1 cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình là trận đấu quyết định ở vòng bảng gặp Paraguay. 

0 Trong sự nghiệp của mình, Cavani vẫn chưa ghi được 1 bàn thắng nào tại Copa America.

27 Cavani hiện đã ghi được tổng cộng 27 bàn cho đội tuyển Uruguay sau 72 lần khoác áo ĐTQG.

56 Chỉ sau 96 lần ra sân trong màu áo PSG, Cavani đã ghi được tới 56 bàn – một hiệu suất hơn hẳn so với thành tích của anh tại ĐTQG.

Godin: “Chúng tôi xứng đáng ngẩng cao đầu”

Cho dù Uruguay vừa phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ truyền kiếp Argentina ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng Copa America, đội trưởng của đội bóng này, Diego Godin vẫn cho rằng anh và các đồng đội vẫn xứng đáng ngẩng cao đầu.

“Chúng tôi đã thi đấu với một nỗ lực phi thường. Tôi hãnh diện vì những gì tôi và các đồng đội đã làm được trước đối thủ cực mạnh này. Dù không thành công, nhưng rõ ràng chúng tôi cũng đã có những cơ hội để gỡ hòa. Vì thế, chúng tôi xứng đáng ngẩng cao đầu và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Paraguay”, Godin phát biểu trên kênh truyền hình của Atletico Madrid.

Với trận thua trước Argentina, Uruguay đã tụt xuống thứ 3 ở bảng B với chỉ 3 điểm sau 2 lượt trận, kém 2 đội xếp trên là Paraguay và Argentina 1 điểm. Để có thể tự định đoạt số phận của mình, đội bóng của Godin cần đánh bại Paraguay ở trận đấu cuối cùng. Bằng không họ sẽ phải trông chờ may mắn nằm trong số 2 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm