Copa America vs EURO: Giải Mâm xôi cho Copa

26/06/2021 08:28 GMT+7 | Copa America 2021

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020, chắc chắn rồi, là tuyệt đối đáng xem với người yêu bóng đá toàn thế giới. Trong khi đó, diễn ra cùng thời điểm Copa America 2021 giống như bộ phim được làm ra bởi những đạo diễn tồi tệ.

Chung kết EURO 2020 vẫn ở lại London

Chung kết EURO 2020 vẫn ở lại London

Trận chung kết EURO 2020 vẫn sẽ ở lại London sau khi ban tổ chức giải đấu và chính phủ Anh đạt được những thỏa thuận liên quan tới việc hạn chế cách ly với khách VIP. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vướng mắc mà các bên còn phải thảo luận dài hơn trong thời gian tới để tìm cách tháo gỡ.

Hiển nhiên khi một giải đấu được thiết kế cách đây cả thập kỉ, bất chấp dịch Covid-19 đã khiến nó phải dời tới mùa Hè 2021, vẫn luôn giữ được sự hấp dẫn so với giải đấu được sắp đặt vội vã trong khoảng thời gian hơn một tuần.

Vì thế mà những bàn thắng của Messi không được nhắc đến quá nhiều như những pha lập công của Ronaldo, người ta cũng chẳng buồn gợi ý xem hai siêu sao này có đang là động lực thúc đẩy nhau trở lại để cạnh tranh với các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn danh hiệu Quả bóng Vàng sau mùa giải thất vọng ở câu lạc bộ hay không.

"Một EURO cho châu Âu", UEFA là nhà tổ chức đại tài với ý tưởng tổ chức một giải đấu ở 11 thành phố khắp lục địa già để chào đón 60 năm ngày ra đời của nó, Covid-19 chỉ khiến nó bị trì hoãn, chứ không khiến ý tưởng bị hủy hoại.

Copa America trong khi đó, dường như được níu giữ một cách lỏng lẻo bởi những nhà hoạch định thất bại, mà ở đó các cầu thủ không muốn chơi bóng khi đồng nghiệp của họ bị nhiễm virus corona, những khán đài im lặng, các khách mời từ chối, các nhà tài trợ rút lui và những thảm cỏ bị coi là ruộng khoai tây.

Chú thích ảnh
CĐV phản đối Copa America: “Chúng tôi không cần Copa, chúng tôi cần vaccine”

Nó được dự định tổ chức ở Argentina và Colombia, sau đó định chuyển tới Chile và cuối cùng hạ cánh xuống Brazil, trong sự giận dữ của người dân bản xứ. Copa America 2021 là một thất bại về mặt hình ảnh, chất lượng và tiền bạc.

Nếu như EURO 2020 mang tới 451 triệu USD không chỉ cho 24 đội bóng mà cho cả các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự giải đấu, trong khi Copa chỉ mang tới 78 triệu USD cho 10 đội. Và chất lượng bóng đá là sự khác biệt lớn giữa các con số. Trong cặp đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha, hai đội thực hiện 1.034 đường chuyền, sút trúng đích về phía khung thành của nhau 10 lần, số lần phạm lỗi là 24.

Chỉ sau đó vài giờ, Brazil đối đầu Colombia và họ cùng nhau 938 đường chuyền, sút trúng đích 6 lần, và phạm lỗi với nhau 31 lần. Trong cuộc đối đầu đỉnh cao khác Argentina - Uruguay có 6 cú sút trúng đích, 32 lỗi và 1.009 đường chuyền.

Ban tổ chức Copa nói rằng, họ muốn giải đấu diễn ra để không mất tính cạnh tranh với EURO, nhưng điều ngược lại đã xảy ra, họ đang khiến Copa thành bộ phim đáng bị nhận giải Mâm xôi.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm