CHÙM ẢNH: Những ngôi sao lỡ hẹn với EURO 2016

10/05/2016 11:05 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Khán giả theo dõi EURO 2016 sẽ không được chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao như Karim Benzema, Vincent Kompany… Vì chấn thương, vì đời tư, họ đã phải bỏ lỡ cơ hội được tham dự giải đấu hấp dẫn nhất châu lục.




Vincent Kompany: “Tôi sẽ rất nhớ EURO. Với tôi, nó là một tin rất buồn. Tôi có thể ở đây, cảm thấy tiếc nuối cho bản thân. Tôi có thể đã lo lắng cho sự nghiệp của mình. Tôi có thể đã bỏ cuộc. Tất cả đều không phải là tôi. Tôi mới là người quyết định cho tương lai của mình”, Kompany chia sẻ trên Facebook về việc không thể dự EURO do chấn thương háng.



Alex Oxlade-Chamberlain: Ngôi sao Arsenal gặp chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Mascherano trận gặp Barcelona. Trả lời báo giới, HLV Arsene Wenger cho biết: "Chúng tôi đã mất Chamberlain, cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 6-8 tuần tới. Cơ hội dự EURO của cậu ấy là không còn. Chamberlain chỉ có thể trở lại vào đầu tháng Bảy."



Ilkay Guendogan (Đức): Tiền vệ Ilkay Guendogan bỏ lỡ EURO 2016 sau khi tật khớp xương bánh chè trong lúc tập luyện cùng với CLB Dortmund. Trên tài khoản Twitter, Dortmund đã xác nhận tin buồn nay. "Mùa giải và EURO đã kết thúc với anh ấy. Guendogan bị trật khớp đầu gối trong tập luyện. Mong anh ấy sớm hồi phục".



Fabio Coentrao (Bồ Đào Nha): Hậu vệ  Fabio Coentrao đã chính thức chia tay EURO 2016 vì chấn thương bắp đùi. Coentrao đã dính chấn thương trong buổi tập cùng Monaco và phải tiến hành phẫu thuật. Thời gian phục hồi dự kiến từ 3-6 tháng khiến anh không thể tới Pháp cùng Ronaldo và đồng đội trong tuyển Bồ Đào Nha.



Marco Verratti (Italy): Verratti dính chấn thương háng vào tháng Hai năm nay nhưng sau đó, anh đã trở lại thi đấu ở 2 trận vào tháng trước (vào sân từ ghế dự bị). Tuy nhiên tiền vệ của PSG đã bỏ dở buổi tập vào hôm thứ Tư tuần này do chấn thương và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật vào ngày 16/5 tới. Cầu thủ 23 tuổi sẽ mất 8 tuần để hồi phục sau ca phẫu thuật. Do vậy, anh không thể tham dự EURO 2016 với đội tuyển Italy.



Claudio Marchisio (Italy): Marchisio dính chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng 4 vừa qua và phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng



Danny (Bồ Đào Nha): Tiền vệ Zenit St Petersburg Danny sẽ không thể tham dự EURO cùng tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương đầu gối. Danny bị đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu hồi tháng 4. Anh cần tới 8-9 tháng để hồi phục.



Mattia Perin (Italy): Thủ môn dự bị Mattia Perin phải bỏ lỡ EURO do chấn thương khi đang thi đấu cho Genoa. Perin dính chấn thương đầu gối, phải phẫu thuật và dự kiến cần nhiều thời gian để phục hồi.



Alan Judge (CH Ireland): Tiền vệ khoác áo Brentford bị gãy chân sau pha va chạm kinh hoàng ở trận thắng 3-1 tước Ipswich hôm 9/4.



Denis Cheryshev (Nga): Chấn thương đùi dai dẳng buộc Cheryshev phải tiến hành phẫu thuật. Nó cũng đặt dấu chấm hết cho cơ hội dự EURO 2016 cùng tuyển Nga.



Karim Benzema (Pháp): Tiền đạo Real Madrid không thể tranh tài ở ngày hội lớn tại quê nhà, do quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Karim Benzema vẫn đang bị điều tra vụ dùng clip sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Anh bị FFF cấm thi đấu cho đội tuyển từ tháng 12 năm ngoái và giờ thì bị tước vé dự EURO 2016.


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm