CHẤM ĐIỂM Bồ Đào Nha - Pháp: Trận chiến của Patricio và Pepe

11/07/2016 06:16 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn Rui Patricio của Bồ Đào Nha chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận Chung kết EURO 2016. Trong khi đó, những ngôi sao của đội tuyển Pháp như Paul Pogba, Antoine Griezmann đã gây thất vọng.

Patricio đã bảo toàn mành lưới của đội tuyển Bồ Đào Nha trong 120 phút thi đấu trước sự tấn công dữ dội của các chân sút đội tuyển Pháp. Anh đã thực hiện 8 pha cứu thua trong chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha. Nếu như không có sự xuất sắc của Patricio, Bồ Đào Nha khó có thể giành được chức vô địch.


Patricio đã giữ vững khung thành của đội tuyển Bồ Đào Nha

Bên cạnh đó, Pepe cũng đã chơi rất hay ở trận đấu này khi nhiều lần ngăn cản nỗ lực ghi bàn của các cầu thủ đối phương. Phong độ tuyệt vời của trung vệ thuộc biên chế Real Madrid cùng với màn trình diễn xuất sắc của Patricio đã khiến khung thành của Bồ Đào Nha trở nên bất khả xâm phạm.


Pepe đã có một trận đấu xuất sắc

Nani, Renato Sanches và Guerreiro cũng là những cầu thủ chơi nổi bật của Bồ Đào Nha ở trận này. Tuy nhiên Sanches đã thi đấu mờ nhạt trong hiệp 2 và bị thay ra để nhường chỗ cho Eder, cầu thủ ghi bàn thắng ở hiệp phụ thứ 2. Pha lập công của Eder quý hơn vàng khi nó đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch.


Eder đã ghi bàn giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2016

Ronaldo chỉ có mặt ở trên sân 25 phút và không thể hiện được nhiều. Ngôi sao của Real Madrid chỉ được điểm 5. Thật đáng buồn khi anh phải rời sân sớm vì chấn thương, nhưng Bồ Đào Nha đã thi đấu kiên cường để giành chức vô địch.


Sissoko đã tung ra 5 cú sút trong trận đấu

Về phía đội tuyển Pháp, Sissoko là cầu thủ chơi hay nhất của đội chủ nhà. Anh đã thực hiện 5 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào. Griezmann và Giroud đã gây thất vọng khi tịt ngòi dù họ đã có cơ hội. Pogba đã chơi mờ nhạt ở đúng trận đấu mà đội tuyển Pháp cần sự tỏa sáng của anh. Payet chỉ chơi có 58 phút và cũng không có được phong độ cao.


Griezmann đã tịt ngòi ở trận Chung kết EURO 2016

Điểm số cụ thể:

Bồ Đào Nha: Patricio 9, Soares 7, Pepe 8, Fonte 7, Guerreiro 8, Carvalho 7, Sanches 7 (Eder 78', 8,5), Silva 7,5 (Moutinho 60', 7), Joao Mario 7, Nani 7, Ronaldo 5 (Quaresma 25', 7).

Pháp: Lloris 6, Sagna 5,5 , Koscielny 5, Umtiti 5, Evra 5, Pogba 5, Matuidi 6,5, Sissoko 7,5 (Martial 110', 4), Griezmann 6,5, Payet 5,5 (Coman 58', 6), Giroud 5,5 (Gignac 78, 5).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm