CẬP NHẬT SEA Games 2015 ngày 8/6: Bóng bàn hụt tấm HCV đồng đội nam đáng tiếc

08/06/2015 05:33 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực hết sức mình và có những thời điểm tạo nên bất ngờ nhưng đội tuyển bóng bàn Việt Nam vẫn chấp nhận thua chủ nhad Singapore 1-3 trong trận chung kết, đành hài lòng với tấm HCB.



BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG TÍNH ĐẾN 23H00 NGÀY 8/6

Thắng đội tuyển Việt Nam 3-1, Singapore giành tấm HCV đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam nhận HCB. Trần Tuấn Quỳnh giúp Việt Nam thắng trận đầu chung kết bóng bàn đồng đội nam. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh và Tuấn Quỳnh sau đó để thua 3 trận liên tiếp trước các tay vợt chủ nhà.

Set 4, hai tay vợt có màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở nhưng cuối cùng, phần thắng 11/9 vẫn nghiêng về phía Gao Ning.

Bước sang set 3, Tuấn Quỳnh thi đấu nỗ lực, chắt chiu từng cơ hội ghi điểm và thắng lại 11/6. Tạm thời, Tuấn Quỳnh đang bị Gao Ning dẫn 2-1.

Trở lại, Tuấn Quỳnh vẫn chấp nhận thua 6/11 ở set đấu này.

Set 2, ở thời điểm bị dẫn 4-5, Tuấn Quỳnh xin tạm dừng trận đấu để hội ý và chăm sóc chấn thương.

Sau khi hòa 4-4, Tuấn Quỳnh để cho Gao Ning ghi điểm và thắng set đầu tiên 11/5.

Trận 4 là cuộc so tài của hai tay vợt mạnh nhất trong đội hình 2 đội là Tuấn Quỳnh (Việt Nam) và Gao Ninh (Singapore).

Set 3 là tỷ số 7/11. Quang Linh thua Chew Zhe Yu Clarence 0-3 và đội tuyển Việt Nam để Singapore dẫn lại 2-1 trong trận chung kết.

Hai set đầu tiên, Quang Linh nhanh chóng để thua Chew Zhe Yu Clarence 7/11 và 4//11.

 Trận thứ 3, Đinh Quang Linh đọ sức với Chew Zhe Yu Clarence.

Trong trận đánh đơn thứ 2, Anh Tú để thua Gao Ning 0-3 (9/11, 4/11, 8/11). Tỷ số trận chung kết tạm thời đang là 1-1.

Tay vợt kỳ cựu Trần Tuấn Quỳnh giành chiến thắng 3-1 trước Li Hu ở trận đầu tiên chung kết bóng bàn đồng đội nam với tỷ số các set 11/7, 11/4, 6/11, 12/10.

20h30. Bóng bàn chung kết đồng đội nam, Việt Nam - Singapore.

Bảng vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015

Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, kiếm chém đồng đội nữ.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam. Đinh Phương Thành (toàn năng nam), Phan Thị Hà Thanh (toàn năng nữ).

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ).

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp, 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân nữ)

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ).

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ)

Bắn súng: Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường đơn nam 10m súng ngắn hơi.

Wushu: Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ), Trần Xuân Hiệp (đao thuật), Hoàng Văn Cao (tán thủ 60kg nam), Nguyễn Văn Tài (65kg).


19h35, Võ sĩ Dương Thúy Vi giành HCB nội dung thương thuật nữ với 9,71 điểm. Giành HCV là VĐV Myanmar Oo Sandi với 9,72 điểm. 

Bơi lội: Nội dung 200m bơi bướm nam, Phạm Gia Mẫn về đích thứ 5, thành tích ngang bằng Muhammad Hamgari (Indonesia) 2 phút 03 giây 81. Người giành HCV nội dung này là kình ngư chủ nhà Joseph Issac Schooling 1 phút 55 giây 73 (phá kỷ lục SEA Games).


Duy Khôi (trái) gây bất ngờ với tấm HCB 200m bơi ngửa nam. Ảnh: Quốc Khánh

19h25. Nguyễn Văn Tài hạng dưới 65kg (wushu tán thủ) thắng Tun Kyaw Lin (Myanmar) 2-0 trong trận chung kết giành HCV.

Môn boxing: Trương Đình Hoàng vượt qua Lopez Wilfredo (Philippines) để giành quyền vào chung kết hạng cân dưới 75kg nam.

19h10. Môn wushu tán thủ hạng 60kg, Hoàng Văn Cao vượt qua Solis Francisco (Philippnes) 2-0 để giành HCV.




Nội dung 200m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi về đích về đích thứ 2, nhận HCB, thành tích 2 phút 02 giây 44. Zheng Wen Quah giành HCV, phá kỷ lục SEA Games, thời gian 2 phút 00 giây 55.



Thành tích 100m bơi tự do nữ

Ánh Viên bơi ở đường bơi số 5 dù xuất phát không tốt nhưng những nỗ lực bất ngờ ở những giây cuối để giành HCB. Thành tích của Ánh Viên là 56 giây 05. Ting Wen Quah (Singapore) giành HCV, phá kỷ lục SEA Games, thành tích 55 giây 93.


18h30. Nội dung 100m bơi tự do nữ thi chung kết.

Nội dung 50m bơi tự do nam, Hoàng Quý Phước  bơi ở đường bơi số 8 và thi đấu không thành công về cuối trong số 8 VĐV thi chung kết. Thành tích của Hoàng Quý Phước là  23 giây 47. Joshep Issac Scholling của chủ nhà Singapore giành HCV, phá kỷ lục SEA Games 22 giây 47. HCB là VĐV Thái Lan Napat Wessharsartar 23 giây 08, HCĐ thuộc về Sidiq Triady (Indonesia, 23 giây 11).


Hoàng Quý Phước không thành công ở cự ly 50m tự do nam


Ánh Viên về đích thứ ba, nhận HCĐ, thành tích 29 giây 40, người giành HCB cũng là 1 VĐV Singapore, 29 giây 36.

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn Tao Li lại là người chiến thắng, giành HCV và lập kỷ lục SEA Games 28 giây 90.

Nội dung 50m bơi ngửa nữ. Nguyễn Thị Ánh Viên vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ VĐV chủ nhà Tao Li, người trước đó đang nắm giữ kỷ lục SEA Games.

18h00. Bơi lội bước vào thi chung kết các cự ly.

17h35. Cơ thủ Trần Phi Hùng đã đánh bại đối thủ người Philippines, Dela Cruz Francisco 100/87 ở bán kết nội dung carom 1 băng và giành quyền vào chung kết với đồng hương Mã Minh Cẩm vào ngày mai 9/6.

Tổng số điểm Hà Thanh đạt được là  53,650 điểm. HCB là VĐV Malaysia  Abdul Hadi Farah Ann 51,850 điểm và Nathan Nadine (Singapore) đoạt HCĐ 51,000 điểm.


Hà Thanh thi đấu đúng phong độ để giành HCV toàn năng. Ảnh: Quốc Khánh

16h45. Vượt qua thử thách từ chấn thương đầu gối mới tái phát, nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh đã thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV môn TDDC toàn năng nữ.

16h30. Hà Thanh hoàn thành nội dung thi cầu thăng bằng và hiện có 39,900 điểm, tạo khoảng cách với người về nhì là Abdul Hadi của Malaysia (38,100 điểm).

Môn bóng bàn:  Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 3-1. Ở trận chung kết, Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Singapore lúc 19h40 ngày 8/6.

Boxing. Hạng 49kg nam, Huỳnh Ngọc Tân thua Langu Kornelis (Indonesia) nhận HCĐ.

Môn TDDC Hà Thanh và Vân Anh đang thi các nội dung toàn năng nữ.

Người giành HCB là Achmad Hulaefi (Indonesia, 9,71), HCĐ là Nguyễn Mạnh Quyền (9,70 điểm).

15h35: Trần Xuân Hiệp mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi giành 9,72 điểm ở nội dung đao thuật môn wushu.

15h00: Ở môn Judo hạng cân trên 78kg, Trần Thúy Duy đã thắng võ sĩ của Lào Phommavihane Sipaphay và giành HCĐ.

14h50. Môn wushu nội dung thái cực quyền, niềm hy vọng huy chương Nguyễn Thanh Tùng thi đấu không thành công chỉ xếp thứ 4 với 9,68 điểm.

14h35: Võ sĩ Lê Thị Bằng giành quyền vào tranh HCV sau khi đánh bại võ sĩ Myanmar Oo New Ni ở bán kết hạng cân 54kg . Đối thủ của Lê Thị Bằng ở chung kết là võ sĩ Petecio Nesthy người Philippines.

14h20: Đoàn Việt Nam có thêm một HCĐ nữa sau khi võ sĩ Lê Thị Ngọc Anh thất bại với tỷ số 0-3 trước Raksat của Thái Lan ở bán kết môn boxing.

14h10: Mã Minh Cẩm thắng Efren Reyes trong trận bán kết với tỷ số 100 - 84 ở môn Billiards & Snooker  nội dung Carom.

14h00: Nguyễn Thị Yến đã thắng knock-out võ sĩ nước chủ nhà Singapore, Ang Fen Ni ở bán kết hạng cân 51kg. Như vậy, Yến sẽ có cơ hội để cạnh tranh HCV.

13h50: Đội tuyển bóng bàn nữ VN nhận HCĐ ở nội dung đồng đội nữ sau khi để thua 1-3 trước tuyển bóng bàn Thái Lan.

Boxing: Lê Thị Ngọc Anh thua Raksat Chthamat (Thái Lan) 0-3 ở bán kết và nhận HCĐ hạng cân 45-48kg (nữ).

Nhảy cầu: Đôi Thanh Thủy - Phương Mai của Việt Nam nhảy cầu 3m giành HCĐ với 227,94 điểm.


Đinh Phương Thành thi đấu xuất sắc, giành HCV toàn năng nam môn TDDC. Ảnh: Quốc Khánh

Đinh Phương Thành đoạt HCV với 86,150 điểm, Phạm Phước Hưng đoạt HCB với 85,250 điểm, VĐV của nước chủ nhà Singapore Fan Grabiel đoạt HCĐ với 79,350 điểm.

Môn TDDC toàn năng nam: Kết thúc nội dung thi thứ 5, Phương Thành vẫn dẫn đầu và Phước Hưng thứ 2. Cả hai VĐV Việt Nam đứng trước cơ hội giành cả HCV lẫn HCB.

Sau nội dung vòng treo, Phạm Phước Hưng vươn lên dẫn đầu với 42.100 điểm, Đinh Phương Thành đứng nhì với 42.050 điểm và VĐV Thái Lan tuột xuống hạng 3 với 40.900 điểm.

Sau 2 nội dung thi, Đinh Phương Thành đang tạm dẫn đầu với 28.700 điểm, VĐV Prommanee của Thái Lan xếp nhì với 27.550 điểm, Phạm Phước Hưng đứng ba với 27.250 điểm.

Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan về thứ 3 nội dung chung kết K4 500 m nữ, giành HCĐ.


Đua thuyền giành HCĐ K4. Ảnh: Quốc Khánh

Canoeing: Vũ Thị Linh đoạt HCĐ ở nội dung K1 500 m nữ. VĐV nước chủ nhà giành HCV ở nội dung này.

8h32. Vòng loại nội dung 200m bơi bướm nam, kình ngư Phạm Gia Mẫn về đích thứ 4 vòng loại với thời gian 2 phút 08 giây 43 giành quyền vào thi đấu chung kết.

8h28. Môn bi sắt, Ngô Ron giành HCĐ thua VĐV Campuchia 6/13 ở trận bán kết.

8h18: Vòng loại 100m tự do nữ, Ánh Viên về đích với thành tích 57 giây 17, lọt vào chung kết. Một VĐV khác của Việt Nam là Diệu Linh thành tích không đủ vào thi đấu chung kết chiều nay.



Thành tích của Quý Phước nội dung 100m tự do nam

Nội dung 50m tự do nam, Hoàng Quý Phước không có tên trong TOP 3 VĐV dẫn đầu ở lượt bơi loại thứ 2. Thành tích của Quý Phước là 24 giây 03, vừa đủ để nằm trong số 8 VĐV vào thi đấu chung kết chiều nay.

Ánh Viên về thứ 4 ở vòng loại với thành tích 29 giây 92 và lọt vào vòng bơi chung kết vào tối nay.

8h00. Môn bơi thi đấu vòng loại các nội dung.

Hôm nay, niềm hy vọng Vàng của  Thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên dự thi các nội dung 50m bơi ngửa và 100m tự do nữ. Đồng đội Hoàng Quý Phước thi 50m bơi tự do và 100m bơi bướm nam.

VĐV Trần Duy Khôi cũng thi 200m bơi ngửa nam.

Một điểm nhấn đáng chú ý là ở môn billard nội dung carom 1 băng, cơ thủ Mã Minh Cẩm đối đầu VĐV người Philippines, Efren Reyes, "phù thủy đường cơ" tại vòng bán kết.

TDDC nội dung toàn năng nam, nữ cũng có thể là môn thi mà đoàn TTVN giành được các tấm HCV.



Bảng tổng sắp huy chương tính đến sáng 8/6

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 8/6

Bơi lội: 8h02: Vòng loại 50m bơi ngửa nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h04 phút: Vòng loại 50m tự do nam: Hoàng Quý Phước. 8h05 phút: Vòng loại 100m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h07 phút: Vòng loại 100m tự do nữ: Nguyễn Thị Diệu Linh. 8h11 phút: Vòng loại 200m bơi bướm nam: Phan Gia Mẫn. 8h14 phút: Vòng loại 200m bơi bướm nam: Hoàng Quý Phước. Chung kết các nội dung nói trên sẽ thi đấu vào chiều và tối cùng ngày.

Quyền Anh: 13h15: Bán kết 45-48kg nữ: Lê Thị Ngọc Anh - Raksat Chuthamat (Thái-lan). 13h30:Bán kết 51kg nữ: Nguyễn Thị Yến - Ang Fen Ni (Singapore). 14h15:Bán kết 54kg nữ: Lê Thị Bằng - Oo New Ni (Myanmar). 15h15 phút: Bán kết 46-49kg nam: Huỳnh Ngọc Tấn - Langu Kornelis (Indonesia). 17h45: Bán kết 60kg nam: Nguyễn Văn Hải - Papendang Farrand (Indonesia). 19h00: Bán kết 75kg nam: Trương Đình Hoàng - Lopez Wilfredo (Philippines).

Thể dục dụng cụ: 10h00: Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng. 15h00: Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Vân Anh.

Canoeing 8h00: Vũ Thị Linh thi đấu nội dung K1 - 500m nữ. 8h30: Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan thi đấu nội dung K4 - 500m nữ. 9h00: Vũ Thị Linh, Đỗ Thị Thanh Thảo thi đấu nội dung K2 - 500m nữ.

Bóng bàn 12h00: Việt Nam tham dự bán kết đồng đội nữ. 13g40: VN tham dự bán kết đồng đội nam.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm