Brazil không thể vào bán kết: Tite vẫn đáng ở lại

09/07/2018 13:07 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ vô địch World Cup của người Brazil lại thêm một lần dang dở sau thất bại trước đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết. Dưới góc nhìn của Marta, huyền thoại bóng đá nữ Brazil, điều này không có nghĩa Tite đã có một giải đấu hoàn toàn thất bại.

Đến giờ này, thất bại trước đội tuyển Bỉ vẫn thật khó nuốt trôi. Tôi cảm thấy buồn, nhưng thất bại là một phần của bóng đá. Từng thi đấu nhiều giải đấu quan trọng ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển, tôi biết rõ chúng tôi không chỉ trải nghiệm niềm vui chiến thắng, mà còn cả nỗi buồn của kẻ thua cuộc nữa.

Tite làm tốt công việc của mình

Thực tế, Brazil thua trận bởi đội tuyển Bỉ có chiến thuật hợp lý. Một vấn đề khác là các cầu thủ Brazil phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Thất bại ấy không phải thảm họa, bất chấp những kỳ vọng lớn lao cho Brazil ở kỳ World Cup này. Nó giúp chúng tôi nhìn nhận còn rất nhiều đội tuyển mạnh hơn mình, và Bỉ là một trong số đó. Thầy trò Roberto Martinez là một tập thể nhiều tài năng cùng lối chơi có tính kỷ luật cao. Họ tổ chức kèm người tuyệt vời và lái trận đấu theo hướng mình muốn. Đồng thời đội tuyển Bỉ lên kế hoạch cho những đợt tấn công và thực hiện nó cực kỳ nhuần nhuyễn.

Nacer Chadli: 'Thắng Brazil rồi, Bỉ giờ chẳng phải ngán đội nào nữa'

Nacer Chadli: 'Thắng Brazil rồi, Bỉ giờ chẳng phải ngán đội nào nữa'

Nacer Chadli khẳng định rằng Bỉ chẳng việc gì phải e sợ đội tuyển Pháp ở Bán kết World Cup, sau khi anh và các đồng đội đã loại được ứng cử viên nặng ký là Brazil.

Sau trận thua trên sân Kazan, không ít người kêu gọi sa thải HLV Tite. Quan điểm của tôi là Tite nên ở lại. Ông ta mới chỉ bắt đầu công việc và nếu nhìn nhận khách quan, những gì Tite làm được phần tích cực vẫn nhiều hơn mặt tiêu cực. Mọi người thường quá để tâm đến kết quả và nói những câu đại loại: “Nếu chúng ta không vô địch World Cup, chúng ta cần một HLV mới”. Họ quên mất quá trình thay đổi của Brazil kể từ khi Tite lên nắm quyền. Vị HLV 57 tuổi cần thêm thời gian để hoàn thiện đội tuyển Brazil. Giờ là thời điểm bắt đầu cho một hành trình khác, chức vô địch World Cup thứ 6 ở kỳ World Cup trên đất Qatar sau đây 4 năm nữa.

Với đội tuyển Brazil, chúng ta cần giữ vững niềm tin vào hệ thống vận hành như hiện tại. Tite đang làm tốt công việc của mình. Chúng ta cần cải thiện tình hình, nhưng đây không phải lúc để xóa đi làm lại. Không thể tiến xa tại một kỳ World Cup là một nỗi đau. Tôi thấm thía điều này khi còn chơi bóng. Phải mất 4 năm mới lại có kỳ World Cup tiếp theo. Phải về nước sớm là một hoàn cảnh không hề dễ chịu, và mỗi người lại phản ứng theo những cách khác nhau. Tất cả các cầu thủ Brazil đều buồn, nhưng suy nghĩ mỗi người không ai giống ai.

Sai ở đâu, sửa tại đó

Sau một trận thua, tôi luôn muốn ở lại cùng các đồng đội. Tự cô lập bản thân gặm nhấm nỗi buồn không phải ý tưởng của tôi. Như một cách nói quen thuộc: Thành bại của một đội bóng cũng là thành bại của từng cá nhân trong đội. Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải một mình đối diện thất bại, nhưng tôi tôn trọng những người có suy nghĩ như vậy.

Trở lại với đội tuyển Brazil, thật khó để nói cái tên nào nổi trội hơn những cầu thủ còn lại. Trước World Cup, kỳ vọng đặt lên Neymar là rất lớn. Kỳ vọng ấy thật ra hoàn toàn phi thực tế. Những trận đấu của Brazil vừa qua cho thấy còn rất nhiều cầu thủ đủ sức gánh vác trách nhiệm. Một vài trận đấu, Philippe Coutinho chơi rất hay, chưa kể Neymar và Willian đôi khi thi đấu đúng phong độ. Một gương mặt khác cần nhắc tới là Casemiro. Đội tuyển Brazil cảm nhận khoảng trống anh để lại trong trận tứ kết vừa qua. Mặt khác, tôi luôn nghĩ đến tầm quan trọng của tinh thần tập thể, và tất cả 23 cầu thủ Brazil ở kỳ World Cup đều xứng đáng được tôn trọng.

Lần đầu tiên kể từ năm 2006, bóng đá Nam Mỹ không có một đại diện tại vòng bán kết World Cup. Đội tuyển Brazil cần làm gì để thi đấu tốt hơn? Đơn giản, chúng ta cần nhìn nhận những sai lầm ở trận thua Bỉ và tìm cách sửa chữa. Những sai lầm ấy không được phép lặp lại khi thầy trò Tite tranh tài tại những giải đấu tiếp theo.

Đức Hùng (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm