Bóng bàn giành HCĐ đôi nam: Bất lực trước VĐV Trung Quốc nhập tịch

03/06/2015 05:19 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nỗ lực và đem theo ít nhiều hi vọng trong trận bán kết nội dung đôi nam môn bóng bàn diễn ra vào đầu giờ chiều qua, tuy nhiên, Trần Tuấn Quỳnh/Nguyễn Anh Tú vẫn không tránh khỏi một thất bại trước các tay vợt Trung Quốc nhập tịch của chủ nhà.

Tuấn Quỳnh/Anh Tú đối đầu với Gao Ning/ Li Hu trong trận bán kết đôi nam và nếu vượt qua được bộ đôi từng giành chức vô địch châu Á này, bóng bàn Việt Nam sẽ chắc chắn có tấm HCB. BHL cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng các phương án hóa giải lối đánh của đối thủ cho Quỳnh/ Tú, song toàn bộ các phương án này đã phá sản do 2 tay vợt Việt Nam không thể triển khai.

Theo tính toán, Gao Ninh là cây vợt có lối đánh toàn diện và điểm yếu duy nhất của tay vợt trong Top 20 thế giới này là xoay trở chậm. Nên Quỳnh/ Tú chỉ có một cách duy nhất là dùng tốc độ để khiến đối thủ bị động, mới có hi vọng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Tuấn Quỳnh vốn có sở trường ở những quả giật thuận tay và chủ động đánh xa bàn để thực hiện các quả “móc” phải. Lối đánh này thiếu tốc độ và trước một Gao Ning quá dày dạn kinh nghiệm, rất giỏi trong các kỹ năng xử lý trên bàn nên trận đấu đã sớm được định đoạt chỉ sau set đầu tiên, khi Quỳnh/Tú để thua tới 1-11.

Kịch bản 3 set đấu sau diễn ra khá giống nhau, khi 2 tay vợt Trung Quốc nhập tịch thi đấu rất nhàn hạ, nhưng các đường bóng hiểm hóc của họ gây rất nhiều khó khăn cho 2 tay vợt Việt Nam. Cuối cùng, họ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 (11-1, 11-7, 11-6, 11-2) và làm vỡ vụn hi vọng đổi màu huy chương của bóng bàn Việt Nam ở nội dung đôi nam.

Tuy nhiên qua thực tế thi đấu, HLV Lê Xuân Phong (người ngồi trực tiếp chỉ đạo) cũng không cho thấy sự thất vọng. Hơn ai hết, ông Phong hiểu các học trò của mình ngày càng thua kém đối thủ và đây là trận đấu lực bất tòng tâm: “2 tay vợt Singapore không chỉ có trình độ tốt hơn, mà họ đã quá hiểu lối đánh của Quỳnh/ Tú. Nên nếu trong trận đấu không tạo được đột biến, thì không có cửa giành chiến thắng, kể cả là 1 set”.

Giành 1 tấm HCĐ ở nội dung đôi nam – nội dung được kỳ vọng lớn nhất – nên có thể hiểu đây là một thất bại bước đầu của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Hôm qua, các tay vợt cũng đã vào cuộc ở vòng đấu đầu tiên các nội dung đơn nam, đơn nữ và đang nuôi hi vọng có huy chương ở nội dung đôi nam nữ.

Song sẽ rất khó khăn kể từ thời điểm vào bán kết, bởi án ngữ ở đó là các tay vợt nhập tịch Trung Quốc và Singapore, thậm chí đã tính đến “cửa” giành cả HCV, HCB ở 5 nội dung cá nhân. Như vậy, nếu muốn có HCB, chắc chắn bóng bàn Việt Nam sẽ phải chờ đến cuộc thi đấu đồng đội, nếu như các tay vợt không thể tạo nên đột phá.

Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm