Bộ trưởng nêu cao tinh thần Việt Nam với thầy trò HLV Park Hang Seo

01/01/2020 06:50 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Trong buổi gặp mặt thầy trò HLV Park Hang Seo chiều ngày 31/12 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM), một ngày trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã động viên toàn đội.

Bóng đá hôm nay 31/12: Thành tích đáng nể của U23 Việt Nam trong năm 2019. MU tiếp tục săn ‘sát thủ’

Bóng đá hôm nay 31/12: Thành tích đáng nể của U23 Việt Nam trong năm 2019. MU tiếp tục săn ‘sát thủ’

Thành tích đáng nể của U23 Việt Nam trong năm 2019. MU tiếp tục săn ‘sát thủ’. U23 Nhật Bản triệu tập sao Man City. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Trong buổi gặp gỡ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi những lời chúc đội sẽ thi đấu đạt kết quả cao nhất tại VCK U23 châu Á 2020. Bộ trưởng đã biểu dương những nỗ lực của U23 Việt Nam để đạt tấm HCV SEA Games 30 và ngay lập tức không có thời gian nghỉ ngơi, đã hướng tới VCK U23 châu Á 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Sau khi giành HCV SEA Games 30 gần như các cầu thủ và Ban huấn luyện U23 Việt Nam không có ngày nghỉ mà bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Tôi cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của U23 Việt Nam trong thời gian qua. VCK U23 châu Á 2020 sẽ có những suất dự Olympic Tokyo 2020, các cầu thủ hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả tốt nhất ở giải đấu sắp tới.

Điều tích cực dễ dàng thấy ở các cầu thủ Việt Nam trong thời gian qua đó là sự trưởng thành vượt bật trong chuyên môn và tâm lý khi thi đấu. Ở mỗi giải đấu, các cầu thủ trẻ đã cho thấy được tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, sự xả thân và khát vọng chiến thắng.

Trong thi đấu, phong độ có thể thay đổi nhưng ý chí, tinh thần Việt Nam của các cầu thủ là không bao thay đổi. Vì thế các cầu thủ hãy tiếp tục phát huy những điều đó, phát huy tinh thần Việt Nam tại giải châu Á sắp tới”.

HLV Park Hang Seo cam kết cùng các học trò nỗ lực hết mình ở VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: LH
HLV Park Hang Seo cam kết cùng các học trò nỗ lực hết mình ở VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: LH

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng TCTDTT, quá trình chuẩn bị của đội đã đạt 98%. Toàn đội sẽ quyết tâm mang lai niềm vui, vinh quang cho người hâm mộ”.

Lãnh đạo Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT và VFF sẽ tập trung mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ toàn đội có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu sắp tới.

HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi xin cảm ơn Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó Chủ tịch VFF tuy bận việc nhưng đã dành thời gian đến thăm đội. Đội tuyển U22 và bây giờ là đội tuyển U23 Việt Nam, sau khi kết thúc SEA Games, đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Kế hoạch là ngày mai, chúng tôi sang Thái Lan.

Tôi ý thức được U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ kết quả lần này. Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng.

Tôi cùng các tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó Chủ tịch VFF cùng 90 triệu người dân Việt Nam”.

Đội trưởng Quang Hải thay mặt các đồng đội đặt quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ, cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất.

Lãnh đạo Bộ VH, TT&DL cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF chụp ảnh chung với các thành viên U23 Việt Nam. Ảnh: LH
Lãnh đạo Bộ VH, TT&DL cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF chụp ảnh chung với các thành viên U23 Việt Nam. Ảnh: LH

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập thêm một buổi sáng 1/1/2020 vào lúc 10h00 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Chiều cùng ngày, đội sẽ chính thức di chuyển đến Thái Lan dự VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam sẽ có hơn một tuần chuẩn bị trước trận đấu ra quân bảng D gặp U23 UAE ngày 10/1.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm