Anh vs Đan Mạch: ‘Bóng ma’ Nations League có hiện về?

05/07/2021 09:36 GMT+7 | Euro 2020

ĐT Anh vừa giành chiến thắng 4-0 trước Ukraina để góp mặt vào bán kết EURO lần đầu tiên kể từ năm 1996. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là ĐT Đan Mạch.

Nhận định bóng đá nhà cái. Keonhacai. Nhận định bóng đá bóng đá. Nhận định EURO ngày 5/7/2021

Tỷ lệ kèo nhà cái. Keonhacai. Soi kèo bóng đá. Nhận định EURO ngày 5/7/2021

Tỷ lệ kèo nhà cái. Keonhacai. Soi kèo bóng đá. Nhận định bóng đá ngày 5/7/2021. Soi kèo Ý vs Tây Ban Nha. Soi kèo Anh vs Đan Mạch. Kèo bán kết EURO 2021.

Lịch thi đấu vòng bán kết EURO 2021:

* 02h00 ngày 7/7, Ý vs Tây Ban Nha (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 8/7, Anh vs Đan Mạch (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

 

 

Đứng giữa Anh và trận chung kết lịch sử sẽ là đối thủ Đan Mạch ở vòng bán kết. Đội bóng của ông Kasper Hjulmand đang viết nên một câu chuyện cổ tích tại EURO khi mất trụ cột Christian Eriksen ngay trận mở màn và phải nhận 2 thất bại ở vòng bảng.

Nhưng sau đó, Đan Mạch đã đi thẳng một mạch tới bán kết bằng chính thực lực của bản thân cùng những màn trình diễn cảm xúc. Trong khi đó, Anh đã hạ gục mọi đối thủ từng gặp và đang là đội duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào tại EURO năm nay.

Thành tích đối đầu giữa Anh và Đan Mạch:

Lịch sử đang ủng hộ Anh khi họ đã thắng Đan Mạch 12 trong tổng số 17 lần từng gặp nhau. Mặc dù vậy, hai đội bóng này chưa từng chạm trán nhau tại một giải đấu lớn nào kể từ năm 2002.

Chú thích ảnh
Thống kê đối đầu giữa Anh và Đan Mạch

Mùa thu năm ngoái ở Nations League, “Tam sư” đã để thua Đan Mạch ở bán kết. Họ hòa 0-0 ở Copenhagen và thua 0-1 trên sân Wembley. Thật tình cờ khi trận bán kết tới cũng được tổ chức trên sân Wembley và Anh chắc chắn sẽ muốn xua tan ký ức buồn trong tâm trí của họ.

Hai đội gặp nhau lần cuối tại một giải đấu lớn là vào World Cup năm 2002. Khi đó, Anh đã hạ Đan Mạch 3-0 trên đảo Niigata của Nhật Bản ở vòng 1/8.

Anh 5-2 Đan Mạch (Molineux, 1956)

Trận đấu đầu tiên giữa Anh và Đan Mạch diễn ra 59 năm trước trên sân nhà của Wolves. ĐT Anh của Walter Winterbottom đã dễ dàng giành chiến thắng nhờ cú đúp của huyền thoại MU, Duncan Edwards.

Huyền thoại Tom Finney của Preston, người giành được Quả bóng Vàng đầu tiên, Stanley Matthews, và người từng có 105 lần ra sân cho ĐTQG, Billy Wright, cũng góp mặt trong đội hình tuyển Anh ngày hôm đó.

Đan Mạch 0-0 Anh (Malmo, 1992)

Đan Mạch và Anh từng gặp nhau tại một kỳ EURO và nó đã diễn ra từ 29 năm trước tại Thụy Điển. Khi đó, Anh với Gary Lineker, Paul Merson và các đồng đội đã không tài nào xuyên thủng được mảnh lưới của huyền thoại Peter Schmeichel.

Thêm một điểm tình cờ nữa, con trai của Schmeichel, Kasper, sẽ đứng trong khung gỗ Đan Mạch để nghênh tiếp tuyển Anh trong trận đấu sắp tới.

Chú thích ảnh
Kasper Schmeichel liệu có tái hiện kỳ tích của cha anh khi đối đầu với tuyển Anh?

Anh 3-0 Đan Mạch (Niigata, 2002)

Như đã nói, ĐT Anh và Đan Mạch gặp nhau lần cuối tại một giải đấu lớn cách đây 19 năm và đó là một trận đấu dễ dàng của "Tam sư".

Một bàn phản lưới nhà của cựu thủ môn Premier League Thomas Sorensen và hai cầu thủ Liverpool mỗi người ghi một bàn (Michael Owen và Emile Heskey) đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Anh ở vòng 1/8.

Anh đi tiếp nhưng để thua nhà vô địch Brazil ở ngay vòng tiếp theo. Người ghi bàn trong trận đấu đó là Ronaldinho.

Anh 1-0 Đan Mạch (Wembley, 2014)

Chiến thắng cuối cùng của Anh trước Đan Mạch đến cách đây 7 năm nhưng đó chỉ là một trận giao hữu.

Các thành viên trong đội hình lúc đó còn thi đấu cho đến hiện tại có Jordan Henderson, Raheem Sterling và Luke Shaw. Tất cả đều được ra sân.

Daniel Sturridge là người ghi bàn duy nhất giúp Anh hưởng niềm vui. Mặc dù vậy, đội hình của hai đội đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm đó.

Anh 0-1 Đan Mạch (Wembley, 2020)

Chỉ 1 năm trước, Đan Mạch đã đánh bại Anh trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội với pha lập công trên chấm 11m của Eriksen.

Điều khiến nhiều CĐV Anh lo lắng là 7 trong số 11 cầu thủ đã ra sân trong trận tứ kết trước Ukraina đều đã từng góp mặt trong trận thua trước Đan Mạch. Đây là đội hình gần như mạnh nhất của HLV Southgate.

Tuy nhiên khi đó, đội hình Anh không có Sterling, Shaw, Phil Foden và Jack Grealish. CĐV Anh hy vọng một trong bốn cái tên này sẽ là nhân tố khác biệt giúp Anh giành chiến thắng trong cuộc so tài sắp tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm