Ánh Viên sở hữu gần 1/5 tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

09/06/2015 23:12 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) – Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng trong ngày thi đấu 9/6 của SEA Games 2015.

Ngày thi đấu 9/6 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015 đã kết thúc với kết quả rất tích cực: thêm 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Ở bộ môn bơi lội, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục trở thành niềm tự hào quốc gia khi giành tiếp hai tấm huy chương vàng ở các nội dung 200m bơi bướm và 200m tự do. Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games ở cả hai nội dung này. Như vậy, Ánh Viên đã giành tổng cộng 6 HCV và 7 lần phá kỷ lục tại SEA Games 2015.

Sau tấm huy chương vàng của Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung 20km đi bộ nữ ngày 6/6, phải đến hôm nay, đội Điền kinh Việt Nam mới đón tiếp tấm huy chương vàng thứ hai. Cái tên đạt thành tích này không quá xa lạ: kiện tướng Nguyễn Văn Lai. Anh đã về nhất ở nội dung 5000m nam và phá kỷ lục SEA Games với 14 phút 4 giây 82.

Ở nội dung billards carom 1 băng, hai cơ thủ Trần Phi Hùng và Mã Minh Cẩm đã áp đảo tất cả các đối thủ khác để tạo ra trận “chung kết Việt Nam”. Kết quả cuối cùng, Phi Hùng đánh bại Minh Cẩm với tỉ số gay cấn 100-92 để giành huy chương vàng.

Môn canoeing cũng đón huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 2015 ở nội dung 200m chèo đơn nữ của vận động viên Trương Thị Phương.

Đội tuyển Thể dục dụng cụ tiếp tục thể hiện bản sắc trong ngày thi đấu 9/6 khi góp thêm 2 tấm huy chương vàng vào thành tích chung của đoàn Việt Nam. “Cô gái vàng” Phan Thị Hà Thanh đã chiến thắng ở nội dung nhảy chống nữ sở trường, trong khi đó Đặng Nam cũng tỏ ra vượt trôi so với tầm Đông Nam Á ở nội dung vòng treo nam.

Với tổng thành tích 33 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 38 huy chương đồng, đoàn Việt Nam hiện đang xếp thứ ba trên bảng tổng sắp SEA Games 2015 sau chủ nhà Singapore và Thái Lan.


Vu Chân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm