20h00 ngày 26/6, sân Parc Olympique Lyonnais, Pháp - CH Ireland: Tiên hạ thủ vi cường

26/06/2016 13:30 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lại sau lưng scandal chơi bóng bằng tay của Thierry Henry gần 7 năm trước, đội tuyển Pháp đã sẵn sàng chinh phục CH Ireland với một bộ mặt hoàn toàn mới.

Với chiều sâu đội hình đáng nể và một lối đá chưa hết sức, Les Bleus hứa hẹn sẽ là đại diện sáng giá nhất cho chức vô địch. Dù đưa ra bất cứ lý do nào đi nữa, Ireland hoàn toàn là cửa dưới ở trận này.

Deschamps có nhiều phương án

Sau vòng bảng, Pháp thực sự là đội bóng mang đến nhiều tiềm ẩn nhất. Trong 2 trận thắng quan trọng đầu tiên trước Romania và Albania, Didier Deschamps sử dụng 2 sơ đồ khác nhau với các lựa chọn rất đa dạng từ tuyến giữa. Cộng thêm cả trận hòa Thụy Sỹ, đội quân áo lam hiện tại rất khó để suy đoán về đội hình cùng các phương án thi đấu. Họ có thể chơi 4-3-3 thiên về tấn công với Payet, Griezmann, Giroud được hỗ trợ bởi Pogba, Matuidi và Kante. Họ cũng có thể đá rất chắc ở chiến thuật 4-5-1 với các pha xuống biên đầy táo bạo của Martial và Kingsley Coman. Ngay cả khi đã chắc chắn giành một suất đi tiếp, cách chơi của Pháp trước Thụy Sỹ cũng tạo được khá nhiều hứng thú với sự bùng nổ của Sissoko hay khả năng di chuyển rất rộng của Gignac.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp đang sở hữu quá nhiều các phương án thi đấu nhờ một lực lượng hùng hậu và có chất lượng cao ở mọi tuyến. Trên lý thuyết, CH Ireland chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi họ buộc phải đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, ngay cả khi đội bóng của Martin O'Neil thể hiện được phong cách bóng dài đầy thể lực của mình trong một ngày đẹp trời, khả năng họ làm nên chuyện tại Lyon vẫn rất nhỏ nếu so với thực lực cũng như khao khát của đội chủ nhà.


Một tuyển Pháp của năm 98?

Không quá khó để nhận ra hình ảnh của một Les Bleus năm 98 vào thời điểm hiện tại. Đó là một đội bóng với hàng công thiếu tin cậy, nhưng chơi phòng ngự ổn đỉnh và sở hữu tuyến giữa cực mạnh. Không ngạc nhiên khi vị thuyền trưởng của tuyển Pháp hiện nay lại chính là một chứng nhân cho những ngày lịch sử ấy. Chính Deschamps đã thừa nhận ông bị ảnh hưởng rất nhiều từ cách cầm quân của “Thánh” Aimé Jacquet, người đã xem cựu tiền vệ của Juve là nhân tố quan trọng nhất để hướng tới ngôi sao trên áo đầu tiên cho người Pháp. Tại World Cup 98, đội trưởng Deschamps, cùng Emmanuel Petit, Karembeu,

Youri Djorkaeff và Zizou cùng bộ tứ vệ lừng danh mới thực sự là chìa khóa chiến thắng. Một đội hình chấp tiền đạo vẫn có thể vô địch, vòng quay đã trở lại và không khiến ai quá ngạc nhiên.

Cựu danh thủ Pháp tin CH Ireland vẫn muốn phục thù vụ 'Bàn tay bẩn' của Henry

Cựu danh thủ Pháp tin CH Ireland vẫn muốn phục thù vụ 'Bàn tay bẩn' của Henry

Trước trận Pháp – CH Ireland ở EURO 2016, những tranh cãi xung quanh vụ Thierry Henry chơi bóng bằng tay rồi ghi bàn quyết định loại chính CH Ireland ở trận play-off vòng loại World Cup 2010 lại được hâm nóng.

Lúc này, trên giấy tờ, ngoài Giroud Pháp vẫn có Gignac, Martial và Griezmann có thể đá tiền đạo đúng nghĩa. Nhưng với những cách sắp xếp đội hình của mình, Deschamps cho thấy ông rất hy vọng những khác biệt tới từ phía sau. Những đòn bẩy tấn công luôn xuất hiện từ giữa sân hoặc ở cánh, nơi Payet và Griezmann sẵn sàng lao lên. Nơi Kante và Matuidi chuyền bóng cực tốt, và Pogba luôn ẩn giấu dòng máu bùng nổ.

Áp chế được CH Ireland về mặt thế trận có lẽ không phải là điều quá khó với tuyển Pháp. Nhưng trước một đội bóng có lối phòng thủ khá phức tạp và giàu thể lực, Les Bleus sẽ bắt buộc phải đánh nhanh, thắng nhanh nếu không muốn rơi vào cái bẫy đấu sức của đối phương. Trở lại đá 4-3-3 với khả năng xuyên phá rất tốc độ và có phần “ảo diệu” của các tiền vệ tấn công, đội quân xứ lục lăng sẽ nhanh chóng chiếm được ưu thế để chủ động tìm bàn thắng. Trái lại, nếu không thể kết thúc trận đấu sớm, Pháp sẽ lập tức gặp khó khăn trước những cầu thủ chơi rất rắn và đầy kinh nghiệm trận mạc từ giải Ngoại hạng Anh. Deschamps chắc chắn hiểu rõ điều này.

Cuối cùng, với một đội hình không được đánh giá cao ở chất lượng chân sút, liệu Pháp có đủ sức “tiên hạ thủ vi cường” để giữ sức cho những trận đánh lớn phía trước? Hãy tin rằng Deschamps, một tiền vệ thủ có khả năng xuyên sâu lừng danh ở cựu lục địa ngày nào, đủ sức trả lời câu hỏi đó.

Dự đoán: 3-1

Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm