19h45 ngày 20/8, U22 Việt Nam – U22 Philippines: Mục tiêu 3 điểm, không thẻ phạt và chấn thương

20/08/2017 06:31 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam gặp U22 Philippines là trận đấu dễ thở cuối cùng của thầy trò HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29. Mục tiêu giành 3 điểm được đặt lên hàng đầu trước khi bước vào những trận quyết đấu gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

U22 Myanmar là đội tuyển đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games 29. Thầy trò HLV Gerd Zeise đã bắt đầu có những toan tính riêng cho vòng đấu loại trực tiếp và họ còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Thế nhưng, đó không phải điều thầy trò HLV Hữu Thắng cần quan tâm lúc này.

U22 Việt Nam cần tối thiểu 5 điểm để chắc suất vào bán kết và 3 trong số đó chắc chắn phải lấy được từ trận đấu với U22 Philippines.

U22 Philippines vừa trải qua trận thua 0-3 trước U22 Indonesia, họ bộc lộ những điểm yếu nằm ở khoảng trống giữa cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh. Ở bàn thua đầu tiên, U22 Indonesia sử dụng phương án tấn công biên đơn giản, còn ở bàn thua thứ hai, pha chọc khe của Evan Dimas cho Hargianto rơi đúng vào khoảng trống ở cánh.

Chú thích ảnh
Công Phượng và Đức Chinh phải khai thác tốt khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của U22 Philippines. Ảnh: Phạm Tuân.

“Tôi không thể chấp nhận hai bàn thua đầu tiên của đội bởi vì chúng tôi không tập trung trong phòng ngự. Những bàn thua đó đáng lẽ đã không diễn ra”, HLV Marlon Maro phát biểu sau trận.

HLV Hữu Thắng có lẽ cũng nhìn ra điều này và trong buổi tập chiều qua (19/8), ông cho các cầu thủ tập nhiều lần bài luân chuyển bóng từ trung lộ ra biên rồi tạt tầm thấp vào vòng cấm và trước khu vực 16m50 cho tiền đạo và hộ công. U22 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chạy cánh tốt ở thời điểm hiện tại, tạo ra những cơ hội tốt là điều không khó nhưng vấn đề nằm ở những tiền đạo.

Công Phượng đã có 3 bàn thắng nhưng anh vẫn cần chắt chiu tốt hơn các cơ hội được đồng đội trao cho. Trong khi đó, Đức Chinh và Hồ Tuấn Tài cần cải thiện khả năng khống chế bước một và dứt điểm một chạm.

Highlights U22 Philippines 0-3 U22 Indonesia. Nguồn: VFF Channel.

Công Phượng hứa ghi nhiều bàn hơn cho U22 Việt Nam

Công Phượng hứa ghi nhiều bàn hơn cho U22 Việt Nam

Công Phượng hứa ghi nhiều bàn hơn, Myanmar, Malaysia cùng do thám U22 Việt Nam là những tin chính ngày 18/8.

Trước trận đấu, HLV Hữu Thắng khẳng định U22 Việt Nam phải giành trọn vẹn 3 điểm trước U22 Philippines để tạo lợi thế trước những cuộc đối đầu khó khăn hơn hai lượt cuối. “Các bạn phải nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này trước khi bước vào giai đoạn cam go hơn”, HLV Hữu Thắng nói với các cầu thủ.

HLV người Nghệ An sẽ không có được sự phục vụ của Xuân Trường và Văn Hậu do bị treo giò. Nhiều khả năng ông sẽ sử dụng Văn Kiên cho vị trí hậu vệ phải và trả Văn Thanh trở về vị trí hậu vệ trái sở trường. Trong khi đó, Duy Mạnh sẽ đá cặp với Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ.

U22 Việt Nam vẫn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để giành lợi thế trước U22 Philippines, sau đó HLV Hữu Thắng sẽ có những toan tính tiếp theo và rút dần những cầu thủ quan trọng nhằm tránh chấn thương và dành sức cho hai trận đấu còn lại.

Điểm mạnh nhất của U22 Philippines là khả năng phản công như những gì họ thể hiện trong chiến thắng 2-0 trước U22 Campuchia, đồng thời, HLV Marlon Maro cũng đặt quyết tâm giành chiến thắng chứ không phải thi đấu cọ xát trước U22 Việt Nam. Đây sẽ là khó khăn lớn nhất đối với mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Chú thích ảnh
Văn Hậu bị treo giò, trong khi đó, Tuấn Anh nhiều khả năng được xếp đá chính bên cạnh Duy Mạnh. Ảnh: Phạm Tuân.

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Kiên, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh.

U22 Philippines: Ray Joseph, Jordan Blair, Daniel Bernan, Yoshiharu, Junell Mark, Julian Mariano, Joshua Jake, Kou Ichi, Christian Lapas, Jeremiah Borlongan, Javier Augustine

Dự đoán tỷ số: 2-0

Lịch thi đấu lượt trận thứ 3 bảng B (20/8)
Ngày Giờ Đội v Đội SVĐ
20/8 15:00 U22 Indonesia   U22 Timor Leste SVĐ Selayang
19:45 U22 Campuchia   U22 Thái Lan SVĐ Selayang
19:45 U22 Philippines   U22 Việt Nam SVĐ Shah Alam

Bảng xếp hạng bảng B trước lượt trận thứ 3 (20/8):

Thứ hạng Đội tuyển Trận BT BB HS Điểm
1 U22 Việt Nam 2 8 1 +7 6
2 U22 Indonesia 2 4 1 +3 4
3 U22 Thái Lan 2 2 1 +1 4
4 U22 Philippines 2 2 3 -1 3
5 U22 Campuchia 2 1 6 -5 0
6 U22 Timor Leste 2 0 5 -5 0

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm