15 người bị bắt vì cá độ World Cup 2014

23/06/2014 21:28 GMT+7 | World Cup 2018

Cảnh sát Singapore thông báo họ đã bắt 15 người Singapore, tuổi từ 23 đến 70, trong đó có một phụ nữ, vì đã tham gia vào các hoạt động cá độ trái phép trong thời gian diễn ra các trận đấu của World Cup 2014.

Theo thông báo của cảnh sát Singapore, trong các đợt truy quét tại Choa Chu Kang, Teck Whye, Jurong East, Boon Lay, Geylang, Sengkang, Kim Keat, Bendemeer, Whampoa và Toa Payoh, họ đã bắt 15 người ghi độ và đầu nậu trong các cuộc cá độ bóng đá và thu giữ khoảng 350.000 SGD (gần 6 tỷ đồng) cùng nhiều máy tính, điện thoại di động và tài liệu như sổ ghi cá độ và sổ chuyển khoản ngân hàng.

Cảnh sát Đảo quốc Sư tử cũng cho biết trong hai tuần qua, những nghi phạm này đã nhận các khoản cá độ lên tới 800.000 SGD (khoảng 13,5 tỷ đồng).

Năm ngoái, hơn 640 người tại Singapore đã bị bắt vì tham gia vào các hoạt động cá độ bất hợp pháp, giảm nhiều so với con số 1.150 người bị bắt với cùng tội danh trong năm 2012.

Trong đợt World Cup diễn ra tại Nam Phi vào năm 2010, 1.009 người đã bị bắt vì liên quan tới hoạt động cá độ trái phép tại Singapore.

Theo luật Singapore, những người bị buộc tội ghi cá độ bị phạt tối đa 5.000 SGD và/hoặc bị bỏ tù tối đa sáu tháng, còn đầu nậu cá độ bị phạt tối đa 200.000 SGD và bị bỏ tù tối đa 5 năm.

Theo Kim Yến
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm