Từ hôm nay, du khách đã có thể dự Hội xuân Hoàng Thành Thăng Long

06/02/2019 10:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hội Xuân tại Hoàng Thành Thăng Long đã khai mạc vào sáng nay 26/1. Riêng trong Tết nguyên đán, từ sáng mùng 2, du khách đã có thể tới đây dự hội.

 

Trong năm 2019, Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội đèn Quảng Chiếu tại Hoàng thành Thăng Long?

Trong năm 2019, Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội đèn Quảng Chiếu tại Hoàng thành Thăng Long?

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội nghị triển khai phương hướng năm 2019 của Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội.

Là hoạt động thường niên từ nhiều năm qua, Hội Xuân Hoàng Thành Thăng Long gồm một chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, tái hiện văn hóa truyền thống tại Di sản Thế giới Hoàng Thành Thăng Long để phục vụ khán giả Hà Nội và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Lễ dựng nêu tại Hoàng Thành Thăng Long sáng 26/1. Ảnh: TTXVN

  Trong lễ khai hội sáng nay, nhiều nghi lễ truyền thống đã được tái hiện như lễ cúng ông Táo, lễ dâng hương tại điện Kính Thiên, lễ thả cá chép tại dòng sông cổ Khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, lễ dựng cây nêu tại sân Đoan Môn… Đặc biệt, lễ dâng hương tại điện Kính Thiên nhằm tưởng nhớ công lao dựng và giữ nước của các triều đại đi trước còn có sự tham dự của đoàn đại biểu kiều bào nước ngoài về thăm Việt Nam và Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Kiều bào dâng hương tại điện Kính Thiên . Ảnh : TTXVN

Với thông điệp Hoàng thành Thăng Long, điểm đến di sản Mùa xuân 2019,Hội xuân 2019 tại Hoàng Thành Thăng Long bao gồm nhiều điểm nhấn đặc biệt.Trong những ngày Tết Nguyên đán, không gian điện Kính Thiên được trang hoàng với cờ hoa, quạt, lọng theo phong cách cổ truyền, gợi nhớ Hoàng cung xưa kia. Cạnh đó, khu vực Đoan Môn được sắp đặt một quảng trường hoa với chủ đề Thăng Long đón Xuân, muôn hoa hội tụ, kết nối hài hòa với vườn chong chóng liền kề.

Riêng tại Nhà đón tiếp 19 C Hoàng Diệu, ban tổ chức thiết lập không gian trưng bày gợi nhớ Tết xưa với chủ đề  Hương Xuân với nhiều hình ảnh sinh động về tục nghênh rồng ngày xuân, xin chữ thư pháp và thú chơi câu đối Tết, mô hình nấu rượu hoa tiến vua, tranh dân gian tết, gian hàng bao cấp ngày tết,nghệ thuật gấp giấy Origami và hình các con giáp. Đặc biệt, các du khách nhí sẽ được trải nghiệm Chợ Tết, tìm về Tết xưa qua các trò vui dân gian, viết chữ thư pháp, làm hoa Tết, ghép tranh vải, nặn tò he … và thưởng thức các tiết mục múa rối nước đặc sắc.

Chú thích ảnh
Vườn chong chóng tại Hoàng Thành Thăng Long

  Thời gian tham quan Hội Xuân 2019 tại Hoàng Thành Thăng Long diễn ra từ 8h - 17h hàng ngày trừ các ngày nghỉ 3, 4, 5/2/2019 (ngày 29, 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất và mùng 1 Tết Kỷ Hợi). Như vậy, từ sáng mùng 2 tết Kỷ Hợi, du khách đã có thể tới đây.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm