Truyền thông Trung Quốc nói gì về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?

02/02/2022 23:30 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía truyền thông Trung Quốc sau chiến thắng 3-1 đầy ý nghĩa trước đội tuyển bóng đá Trung Quốc.

Nhận định bóng đá, nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 3/2, 4/2

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 3/2, 4/2

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay ngày 3/2, 4/2. Tỷ lệ kèo nhà cái, dự đoán bóng đá vòng loại World Cup 2022, Cúp châu Á nữ, Cúp châu Phi, Cúp Nhà Vua.

Tối ngày 1/2, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc được kênh CCTV truyền hình trực tiếp. Chứng kiến thất bại của đội nhà, BLV Hạ Tương của CCTV tỏ ra buồn bã nhưng vẫn dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam.

Theo Sohu, BLV Hạ Tương nhận định chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội. Ông đánh giá đây là trận đấu mang tính bước ngoặt đối với bóng đá Việt Nam, và tiếc rằng Trung Quốc lại trở thành đội bóng làm nền.

Bên cạnh đó, người cùng bình luận với Hạ Tương trên kênh CCTV còn có Cung Lỗi. Ông đã thẳng thắn chê bai hàng công của đội tuyển Trung Quốc, đặc biệt là 2 cầu thủ nhập tịch Alan và Aloisio.

"Phong độ của 2 cầu thủ này không tốt. Cảm giác bóng của Alan cũng không tốt. Căn bản cầu thủ này không cầm được bóng", khách mời Cung Lỗi nhận xét trên kênh CCTV.

Chú thích ảnh
Aloisio (số 18) và Alan (số 11) hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận đấu. Ảnh: IC (Trung Quốc)

Trên tờ Beijing Times cũng có bài viết chê bai hàng công của đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu với Việt Nam. Trong bài có đoạn: "HLV Li Xiaopeng đã xếp các cầu thủ nhập tịch Luo Guofu (Aloisio) và Alan, cùng Dai Weijun vào đội hình xuất phát, nhằm tăng cường hàng công. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy dường như phản tác dụng. Đội bóng đã phải trả giá đắt cho sự lỏng lẻo về đội hình. Trận thua 1-3 trước Việt Nam lại giáng thêm đòn đau nữa vào tuyển Trung Quốc".

Trong khi đó, trên tờ Sina có bài viết với tiêu đề "Thật đáng xấu hổ. Tuyển Việt Nam làm dậy sóng sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc". Trong bài, tờ Sina viết: "Trước lượt trận này, đội Trung Quốc chỉ nhận được kết quả đáng xấu hổ khi thắng 1, hòa 2 và thua 4. Tuyển Việt Nam đứng cuối bảng với 7 trận toàn thua. Cả hai đều chiến đấu vì danh dự trận này. Tuyển Việt Nam chơi cống hiến trước khán giả nhà".

Chú thích ảnh
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao. Ảnh: Morning Evening News (Trung Quốc)

Việt Nam sau 8 vòng đấu đã có 3 điểm. Thắng lợi không giúp Việt Nam cải thiện vị trí. Đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn đứng cuối bảng B, kém đội xếp trên Trung Quốc 2 điểm.

Quý Dậu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm