Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 11/9/2012

12/09/2012 16:00 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH/TTXVN) - Trân trọng mời quý vị theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 11/9/2012.

*Lễ trao giải thưởng văn học sông Mê Kong lần thứ IV

Sáng11/9, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng văn học sông Mê Kông lần thứ IV. Đây là hoat động văn học có tính truyền thống và gây được hiệu ứng khá đậm nét, thắm đượm tinh thần hữu nghị của giới văn sĩ Việt Nam với đồng nghiệp các nước Đông Dương.

*Đêm diễn đặc biệt của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM

Đêm 9/9 vừa qua, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện âm nhạc Goethe, nước Đức đã tổ chức đêm hòa nhạc – concert nhân kỉ niệm 18 năm ngày công diễn lần đầu của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này có sự góp mặt của nhạc trưởng và nghệ sĩ piano nổi tiếng người Đức, Christian Schumann và Hinrich Alper.

*Kết thúc Liên hoan múa rối quốc tế - HN 2012

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi của 14 đơn vị múa rối đến từ nhiều quốc gia có nền múa rối phát triển, tối 10/9, Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ III - Hà Nội 2012 đã bế mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Ban tổ chức đã chọn ra được 3 vở diễn xuất sắc cho giải vàng của Liên hoan múa rối lần này.

*Nghi án “nhường” giải tại Liên hoan phim Venice

Liên hoan phim Venice đã kết thúc hôm 9/9 với kết quả bộ phim “Pieta” của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki Duk giành giải Sư tử Vàng danh giá. Tuy nhiên, theo tờ The Hollywood Reporter, Hội đồng giám khảo không thể chọn phim “The Master” của đạo diễn Mỹ Paul Thomas Anderson để trao Sư tử Vàng vì lý do phim này đã chiếm giải đạo diễn hay nhất và giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

*Phát hiện hồ chứa nước từ trước Công nguyên ở Jerusalem

Các nhà khảo cổ Israel thông báo đã phát hiện một hồ chứa nước có niên đại từ năm 1006 đến năm 586 trước Công nguyên tại Jerusalem. Hồ chứa có công suất khoảng 250 mét khối và có khả năng được sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương cũng như phục vụ cho việc xây các ngôi đền thời xưa.

*Paul McCartney nhận Huân chương Bắc Đẩu bội tinh

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đích thân trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh, huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp cho thành viên ban nhạc huyền thoại nước Anh The Beatles  Paul McCartney

*Nghệ sĩ Rio đấu tranh giữ tòa nhà lịch sử

Tòa nhà được xây dựng năm 1934, từng là nhà máy sản xuất socola và đồ ngọt. Các nghệ sĩ này đã thuê tòa nhà làm xưởng vẽ trong hơn ba năm qua. Nhưng giờ đây, sau cuộc bán đấu giá tòa nhà do chính quyền tổ chức , họ buộc phải rời khỏi nơi đây trong 30 ngày. Lệnh trục xuất khiến các nghệ sĩ bao gồm các họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế thời trang cảm thấy tức giận. Họ đã phát động một chiến dịch lớn chống lại quyết định này.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm