Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt: 'Chú trọng SEA Games nhưng vẫn hướng đến ASIAD và Olympic'

15/05/2023 06:21 GMT+7 | SEA Games 32

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt khẳng định, SEA Games là trọng tâm nhưng vẫn cần dành nguồn lực để hướng đến ASIAD và Olympic.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại làng VĐV SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng hà Việt nhấn mạnh: "Trong những ngày qua, Đoàn TTVN đã nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL, người hâm mộ và sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí".

Ông Đặng Hà Việt cho biết, trong thành tích chung của đoàn TTVN tại SEA Games 32, các môn thể thao Olympic đã giành được những thành tích ấn tượng: "Môn điền kinh giành 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ; Thể dục dụng cụ: 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; Bơi: 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ; 3 môn phối hợp: 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; Bóng rổ 3 x3: 1 HCV; Golf giành 1 HCV, 1 HCĐ. Cử tạ: 2 HCV; Bóng bàn: 1 HCV. Nhiều môn Olympic vẫn đang tiếp tục thi đấu cho đến ngày bế mạc SEA Games 32. Những gì TTVN đang có được tại SEA Games 32 thực sự là một nỗ lực rất lớn của tập thể VĐV, HLV, lãnh đạo các đội thể thao".

Dự báo về khả năng đoạt huy chương trong 3 ngày thi đấu còn lại, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận định: "Chúng ta có thể giành được từ 30 - 40 HCV. Trong đó dự kiến nhóm môn Olympic sẽ giành thêm khoảng 19 HCV ở các môn Taekwondo, Judo, Đấu kiếm, Cử tạ , Bóng bàn, Bóng đá nữ, Vật. Các môn Asian Games và SEA Games sẽ giành được khoảng 15 HCV ở các môn Sport Aerobic, Lặn, Boxing, Arnis, Kick Boxing, Cầu mây, Thuyền truyền thống (1 HCV)…" và kết thúc ngày thi đấu thứ 9, rất nhiều nhận định của ông Việt đã thành hiện thực.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt: "Chú trọng SEA Games nhưng vẫn hướng đến ASIAD và Olympic" - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao Việt Nam được chờ đợi sẽ tạo bất ngờ lớn trong chặng về đích ở SEA Games 32 với thế mạnh ở các môn võ. Ảnh: Hoàng Linh

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt chia sẻ thêm, thể thao Việt Nam không chỉ chú trọng thành tích ở SEA Games mà còn có những định hướng đầu tư trong tương lai cho ASIAD, Olympic: "Sân chơi SEA Games vẫn là trọng tâm của TTVN. Tuy nhiên,chúng ta không dành tất cả nguồn lực cho SEA Games. Nguồn lực phải phân phối, đặc biệt phải định hướng ASIAD và Olympic là đích đến. Điều này thể hiện rõ trong chiến lược của thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045".

Theo khẳng định của ông Việt, "Tổng cục TDTT đã định hướng những năm vừa qua và tập trung cho các môn Olympic. Trong chiến lược đó có thể thao thành tích cao, đề án riêng cho điền kinh, bóng đá… Chúng tôi cũng rất hy vọng khi xây dựng đề án đó sẽ có nguồn kinh phí riêng. Hiện nguồn kinh phí vẫn đang một cục và phải phân bố, trang trải cho các đại hội. Để đầu tư cho ASIAD và Olympic thì chúng ta cần trang thiết bị, cơ sở vật chất. Cần những nguồn nhân lực như các chuyên gia dinh dưỡng, thể chất, tâm lý…".

Từ những thông tin, nhận định và chia sẻ của Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt, nếu hoàn thành mục tiêu giành thêm khoảng 30 - 40 HCV trong những ngày thi đấu cuối của đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam có rất nhiều hi vọng gây bất ngờ bằng việc giành vị trí số 1 toàn đoàn trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc ở SEA Games 32.

Tìm cách nâng cao thu nhập cho VĐV tài năng

Trước câu hỏi của truyền thông là tìm cách nào để nâng cao thu nhập và đời sống cho VĐV thể thao, ông Đặng Hà Việt cho biết thu nhập của VĐV là việc cực kỳ quan trọng: "VĐV thể thao tài năng là những người có thể chất đặc biệt, trí tuệ thông minh. Nếu không theo thể thao, họ có thể chọn bất kỳ một ngành nghề nào đó để lo cho tương lai. Nếu thể thao không đem lại cuộc sống ổn định, nghề nghiệp tốt thì ngày càng có ít người muốn theo đuổi thể thao. Khi đó ngành thể thao khó tuyển người tài đi theo lĩnh vực này.".

Ông Việt cho biết ngành thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, tìm cách để nâng cao đời sống, thu nhập cho VĐV: "Chúng ta phải xây dựng giá trị thương hiệu VĐV, ngày càng nâng lên cao hơn. Như vậy các nhãn hàng họ mới quan tâm hơn và tài trợ hoặc nhận các VĐV làm người đại diện. Phải phối hợp nguồn lực giữa Nhà nước, liên đoàn, hiệp hội với các địa phương để phát triển nguồn lực thể thao thành tích cao và thể thao phong trào".

Ngoài ra, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cho biết yệ,: "Chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành thể thao là không nhập tịch những VĐV không có dòng máu Việt Nam để giành thành tích". Với những VĐV nước ngoài mang trong mình dòng máu Việt Nam, nếu có tài năng và nguyện vọng đóng góp cho thể thao nước nhà thì đó là điều vô cùng đáng quý. "Hiện nay ở đội bóng rổ cũng có rất nhiều VĐV Việt kiều tài năng mang trong mình dòng máu Việt như thế. Họ đã đóng góp rất lớn để đội tuyển giành thành tích tại SEA Games 32. Các VĐV Việt kiều cũng là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển của thể thao Việt Nam".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm