Trưởng ban Trọng tài VFF: ‘Thẻ đỏ cho cầu thủ U23 Malaysia là chính xác, đúng luật’

08/06/2022 22:17 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 45 + 1 của hiệp 1 trận U23 Việt Nam-U23 Malaysia, cầu thủ Hairiey Hakim của U23 Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm khi ngăn cản Dụng Quang Nho. Sau thời gian dài vừa hội ý cũng trực tiếp kiểm tra VAR, trọng tài chính không những cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền mà còn rút tấm thẻ đỏ trực tiếp đối với Hairiey Hakim.

VIDEO: Xem trọng tài mất 5 phút để thổi penalty cho U23 Việt Nam

VIDEO: Xem trọng tài mất 5 phút để thổi penalty cho U23 Việt Nam

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Perera xác định Hairiey cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Ông Perera quyết định cho U23 Việt Nam và rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Hairiey khỏi sân. Trên chấm 11m, Bùi Hoàng Việt Anh phải cần tới hai lần mới có thể đưa bóng vào lưới U23 Malaysia

Trên chấm 11m , trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải dùng đến 2 pha dứt điểm mới đánh bại thủ thành đối phương và nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Nhiều nhận định cho rằng, ở tình huống này trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng phạt đền là chính xác, Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ dành cho Hairiey Hakim là hơi nặng tay.

Trao đổi cùng Thethaovanhoa.vn, ông Dương Văn Hiền, Trưởng ban Trọng tài VFF, nhận định: “Trọng tài chính người Sri Lanka, ông Dilan Perera, đã xử lý hoàn toàn chính xác theo luật ở tình huống này”.

Trưởng ban Trọng tài VFF chia sẻ: “Đó là tình huống xử lý chính xác của trọng tài chính sau khi tham khảo VAR. Cầu thủ Malaysia đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt trong vòng cấm và chơi bóng bằng tay, trọng tài xác định có lỗi thì theo luật phải bị thẻ đỏ”.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài chính người Sri Lanka, ông Dilan Perera, đã xử lý hoàn toàn chính xác. Ảnh: Song Ngọc

Ông Dương Văn Hiền diễn giải: “Chúng ta thấy cánh tay của cầu thủ của U23 Malaysia đã phình ra bất thường so với cơ thể.

Cơ thể của cầu thủ này đã tiếp đất và cánh tay không phải chống đỡ cho cơ thể mà phình ra bất thường và ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Nếu cánh tay phình ra để chống đỡ cho cơ thể thì khác. Vậy nên trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng penalty là hoàn toàn chính xác”.

Cùng với đó, ông Dương Văn Hiền cũng cho rằng quyết định rút thẻ đỏ không phải nặng tay khi phân tích: “Nhiều nhận định cho rằng thẻ đỏ cho cầu thủ của U23 Malaysia là nặng tay. Nhưng không phải bởi theo luật thì anh ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt như thế sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Nếu như anh vào bóng tranh chấp bình thường để ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt thì chỉ thẻ vàng. Ở đây, cánh tay của cầu thủ đã ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt thì thẻ đỏ là chính xác. Trọng tài đã xử lý tình huống chuẩn xác, đúng luật”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm