Trung vệ U23 Việt Nam chỉ ra điểm mạnh của Thái Lan và Indonesia

19/03/2019 18:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã có những nhận định về các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 là U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTC1, VTV5.

Tại bảng K Vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trng các đội bóng kể trên, trung vệ U23 Việt Nam Tấn Sinh đánh giá cao U23 Thái Lan và U23 Indonesia. "U23 Indonesia và U23 Thái Lan đều rất mạnh. Trong khi Indonesia chơi rắn và cậy nhờ thể lực khá nhiều., U23 Thái Lan lại ưu tiên lối chơi kiểm soát bóng.

Dẫu vậy, lứa cầu thủ này của U23 Việt Nam không sợ người Thái. Ngược lại là khác, khi gặp U23 Thái Lan chúng tôi rất tự tin. U23 Việt Nam đã nghiên cứu băng hình về các đối thủ rất kỹ", Tấn Sinh chia sẻ trước buổi tập của U23 Việt Nam chiều 19/3.

Chú thích ảnh
Trung vệ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh

Nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu của mình, Tấn Sinh cho hay: “Điểm mạnh của tôi là khả năng chống bóng bổng và tranh chấp, còn điểm yếu là chọn vị trí và tốc độ. Sơ đồ của HLV Park Hang Seo khá khó và tôi thích nghi hơi chậm. Sở trường của tôi là đá trung vệ lệch phải và tôi cũng đang được tập luyện ở vị trí này.

Tôi cần cải thiện kiểm soát bóng và phối hợp với các đồng đội. Tôi đang đặt quyết tâm phải có mặt trong danh sách dự vòng loại U23 châu Á lần này. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Với cá nhân tôi cùng nhiều cầu thủ khác, ở thời điểm hiện tại chưa thể biết chắc mình đá chính hay dự bị. Điều quan trọng lúc này là chúng tôi tập luyện một cách chăm chỉ nhất”.

VIDEO: Văn Hậu tập luyện cùng đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Nếu muốn giành một suất đá chính, Tấn Sinh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những gương mật Thành Chung, Đình Trọng hay Tấn Tài. Trung vệ từng góp mặt trong đội hình dự U20 Việt Nam dự U20 World Cup cũng thừa nhận anh chưa có nhiều thời gian thích nghi với sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ của HLV Park Hang Seo.

“Tôi nghĩ mình thích nghi hơi chậm với cách bố trí 3 hậu vệ mà HLV Park Hang Seo đang xây dựng. Tôi cần phải sớm cải thiện điều này”, Tấn Sinh khẳng định.

Bên cạnh đó, Tấn Sinh nhận đsịnh sự góp mặt của Đình Trọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ U23 Việt Nam. "Đình Trọng là mẫu trung vệ rất đẳng cấp và bản thân tôi được nâng cao trình độ khi chơi cạnh cầu thủ này. Đình Trọng chắc chắn lấy lại phong độ khi trở lại. Nếu Đình Trọng không kịp trở lại, HLV Park Hang Seo sẽ có phương án thay thế".

Đình Trọng  đã phải tập luyện riêng. Có lẽ anh đang gặp vấn đề về sức khoẻ và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp U23 Brunei vào ngày 22/3 tới đây.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm