Trung vệ của tuyển nữ Việt Nam muốn theo Huỳnh Như ra nước ngoài chơi bóng

09/06/2023 05:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trung vệ trẻ Hải Linh muốn cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chơi tốt nhất có thể tại World Cup 2023, đồng thời có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng, cụ thể là ở Hàn Quốc.

Hải Linh thổ lộ: "Mục tiêu của cá nhân tôi là thi đấu thật tốt, cố gắng hết sức và thể hiện được tất cả khả năng của mình, còn mục tiêu của đội là giành được 1 điểm tại vòng đấu này.

Mục tiêu xa hơn của tôi là có thể cống hiến nhiều hơn nữa, đem về nhiều thành tích hơn cho đội tuyển nữ quốc gia. Trong tương lai, tôi muốn có cơ hội thi đấu tại nước ngoài, có thể là một câu lạc bộ Hàn Quốc.

Điều kiện thời tiết và ăn uống ở đây tốt nên khi ban huấn luyện đưa ra các bài tập về thể lực, chúng tôi sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. Bản thân tôi sẽ cố gắng cải thiện đầu tiên là thể lực, tiếp đến là kỹ thuật.

VCK bóng đá nữ thế giới là đấu trường rất lớn. Đây cũng lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự. Nếu được HLV lựa chọn cho vào sân thi đấu chắc tôi sẽ rất hồi hộp và hạnh phúc, đặc biệt khi được thi đấu trong màu áo Việt Nam tại một sân chơi thế giới".

Trung vệ của tuyển nữ Việt Nam muốn theo Huỳnh Như ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 2.

Hải Linh hào hứng trước viễn cảnh lần đầu tiên được chơi tại World Cup, bước đệm để ra nước ngoài thi đấu.Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng VCK bóng đá nữ thế giới từ ngày 22/7 đến ngày 1/8 tại New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam thuộc bảng E với các đối thủ là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Hôm qua (8/6), HLV Mai Đức Chung tiếp tục cho các học trò duy trì 2 buổi tập sáng và chiều để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu đầu tiên gặp CLB Eintracht Frankfurt lúc 14h00 (giờ địa phương) ngày 10/6 trên SVĐ Stadion am Sommerdamm.

Tại châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu. Trong đó có 3 trận đấu tại Đức gặp CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (15/6), đội tuyển nữ Đức (24/6).

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến đi ngắn tới Ba Lan. Tại đây, họ sẽ thi đấu giao hữu với tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

Trung vệ của tuyển nữ Việt Nam muốn theo Huỳnh Như ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận giao hữu gặp Eintracht Frankfurt ngày 10/6.Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần dự vòng bảng World Cup 2023 là sẽ thu về tới 16,5 tỷ đồng khi FIFA thay đổi cách chia tiền thưởng cho các đội tuyển tham dự. Lần này trực tiếp FIFA sẽ chuyển tiền thưởng tới các đội tuyển, và những con số lớn được công bố không chỉ là cho một tập thể mà còn cả cho từng cá nhân cầu thủ.

Mỗi cầu thủ của các đội tuyển góp mặt ở vòng bảng sẽ nhận 30.000 USD/người. Đội nào lọt vào vòng 1/8 mỗi người sẽ nhận 60.000 USD, ở tứ kết là 90.000 USD, về hạng 4 là 165.000 USD, hạng 3 là 180.000 USD, ngôi Á quân là 195.000 USD và ngôi vô địch là 270.000 USD.

FIFA Women's World Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại Úc và New Zealand. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh cùng với 31 đội khác trên toàn thế giới.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ ngày 22/7, Bồ Đào Nha 27/7 và Hà Lan 1/8.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm