Trung Quốc: Hong Kong tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Đặc khu

02/07/2019 05:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 1/7 tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wanchai trên đảo Hong Kong, chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc đã tổ chức Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm tròn 22 năm ngày thành lập Đặc khu Hong Kong (1/7/1997-1/7/2019).   

Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới

Quân đội Trung Quốc 'khoe' xe lội nước tấn công nhanh nhất thế giới

Trung Quốc mới đây đã tiết lộ hình ảnh về phương tiện quân sự có thể đạt tốc độ ấn tượng cả trên bộ và trên mặt nước.

Đúng 8 giờ sáng 1/7, trong nền nhạc âm vang của đội Cảnh nhạc, quốc kỳ Trung Quốc và khu kỳ Hong Kong cùng được kéo lên. Trên không may bay trực thăng của đội nghi lễ được treo quốc kỳ Trung Quốc và khu kỳ Hong Kong bay lượn vòng trên Quảng trường Kim Tử Kinh, dưới mặt biển vịnh Victoria.   

Do những diễn biến phức tạp gần đây tại Hong Kong nên khác với mọi năm, Lễ kỷ niệm thành lập Đặc khu lần này được tổ chức quy mô nhỏ hơn mọi năm. Trưởng Đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cùng các quan chức cấp cao chính quyền Hong Kong, đại diện Chính phủ Trung ương Trung Quốc tại Hong Kong và khách mời quốc tế đã chứng kiến Lễ Thượng cờ qua màn hình lớn bên trong Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Hong Kong, hay còn gọi là Tòa nhà chuyển giao.   

Chú thích ảnh
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) phát biểu ngày 1-7 sau lễ thượng cờ đánh dấu kỷ 22 năm ngày Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Trước đó, từ đêm 30/6, hàng trăm thanh niên Hong Kong đã tụ tập, ngăn chặn các con đường bên ngoài Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Hong Kong, nhằm ngăn cản Chính quyền tổ chức Lễ Thượng cờ. Một số người thậm chí còn có hành động kích động nhằm phá hoại Lễ Thượng cờ. Tuy nhiên, với các biện pháp đặc biệt của chính quyền Hong Kong, Lễ Thượng cờ đã diễn ra thuận lợi. Hàng trăm Cảnh sát Hong Kong đã được huy động để bảo đảm an ninh cho lễ thượng cờ.   

Phát biểu sau lễ thượng cờ, Trưởng Đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa nhận vụ việc diễn ra thời gian gần đây đã dẫn tới những cuộc tranh cãi và bất hòa giữa chính quyền và công chúng. Bà Lâm cam kết giới chức Hong Kong sẽ cởi mở và lắng nghe suy nghĩ của người dân để điều hành chính quyền tốt hơn.   

Ngày 1/7/1997, theo hiệp định ký kết trước đó, Chính phủ Anh đã trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, thực thi quản lý Hong Kong theo thể chế "Một nước hai chế độ" dựa trên "Luật cơ bản" Hong Kong. Theo đó, Chính phủ Trung ương Trung Quốc chỉ quản lý, điều hành lĩnh vực ngoại giao và quân sự, còn lại các lĩnh vực khác do Hong Kong tự đảm nhận.   

Xuân Tuấn - Hoài Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm