Trưng bày 'Chuyện nghề địa chất' và câu chuyện 'di sản các nhà khoa học' Việt Nam

12/09/2019 13:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trưng bày Chuyện nghề địa chất nhân kỷ niệm 11 năm thành lập Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam khai mạc chiều 14/9 tại 561 Lạc Long Quân, Hà Nội.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh

Ngày 18/6, tỉnh Quảng Ngãi cùng Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, để công bố kết quả nghiên cứu về giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh và di sản địa chất trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh. Hội thảo cũng nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản nhằm phát triển du lịch bền vững.

Bằng phương pháp nghiên cứu lịch sử cuộc đời, khai thác ký ức của nhân vật, để nhân vật tự kể chuyện, trưng bày muốn giới thiệu đến công chúng quá trình lao động khoa học của các nhà địa chất và chuyện hậu trường của họ để tạo nên những công trình nghiên cứu, những tấm bản đồ, phát hiện mỏ dầu, mỏ quặng...

Chú thích ảnh
Chủ đề trưng bày "Chuyện nghề địa chất" 

Trong trưng bày, chúng ta sẽ gặp những gương mặt góp phần tạo nên lịch sử phát triển của ngành địa chất như GS Nguyễn Văn Chiển, GS Tống Duy Thanh, KS Nguyễn Xuân Bao, TSKH Nguyễn Biểu, PGS Nguyễn Khắc Vinh, PGS Huỳnh Trung, GS Mai Thanh Tân, GS Nguyễn Thị Kim Thoa, GS Ngô Văn Bưu...

Chú thích ảnh
Tạo dựng góc "Phút nghỉ chân" của các nhà địa chất trên đường đi thực địa

Chuyện nghề địa chất là một trong nhiều câu chuyện nghề của mỗi ngành khoa học, mà dần dần Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ khám phá và giới thiệu với công chúng dưới lăng kính bảo tàng.

Với trưng bày này và hàng loạt các trưng bày tới sẽ thực hiện tại trụ sở Trung tâm với mong muốn đưa số 561 Lạc Long Quân trở thành không gian di sản của các nhà khoa học Việt Nam, một địa chỉ hữu ích cho những ai cần tìm hiểu về các nhà khoa học, nơi giao lưu gặp gỡ với các nhà khoa học Việt Nam, được chiêm ngưỡng những di sản vật thể và nghe câu chuyện ký ức...

Hoài An 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm