TRỰC TIẾP: TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10 THPT

14/06/2019 10:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sở GD&ĐT TP HCM sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào lúc 15h ngày 12/6, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật thông tin mới nhất.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 của 63 tỉnh, thành năm 2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 của 63 tỉnh, thành năm 2019

Để tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào website các Sở GDĐT địa phương theo học bằng cách nhập số báo danh, họ tên, mã xác nhận để tra cứu điểm.

* Download tòa bộ bảng điểm thi vào lớp 10 TP HCM TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

 

* Tra cứu trực tiếp điểm thi vào lớp 10 TP HCM TẠI ĐÂY:

http://diemthi.hcm.edu.vn/

 

* Tra cứu điểm thi theo địa chỉ của Sở GDĐT TP HCM TẠI ĐÂY:

hcm.edu.vn/default.aspx

 

* Thí sinh có thể tra cứu điểm thi cập nhật sớm nhất TẠI ĐÂY

 

(Bấm Ctrl+F5 để tiếp tục cập nhật)

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 giảm nhẹ so với năm trước

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, môn Ngữ văn có tổng số 79.594 bài thi, trong đó có 5,31% bài thi dưới 5 điểm; 94,69% bài thi từ 5 trở lên; từ 8 trở lên chiếm 10,9%. Ở môn này có 11 bài thi điểm 0 và không có bài thi điểm 10.

Môn Toán có 79.572 bài thi, trong đó có 49,62% bài thi dưới 5 điểm; 50,38% từ 5 điểm trở lên; từ 8 trở lên chiếm 7,67%. Môn này có 126 bài thi điểm 0 và 228 bài thi đạt điểm 10.

Môn tiếng Anh có 79.234 bài thi, trong đó có 58,4% bài thi dưới 5 điểm; 41,6% bài thi từ 5 trở lên; điểm từ 8 trở lên chiếm 9,7%. Môn này có 1 bài thi điểm 0 và 53 bài thi điểm 10.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, định hướng chung trong công tác dạy và học trong trường phổ thông hiện nay là theo hướng tiếp cận năng lực học sinh, không đơn thuần là ghi nhớ kiến thức mà còn phải biết cách vận dụng kiến thức vào trong thực tiễn. Đề thi năm nay đã đáp ứng được yêu cầu định hướng này. Thí sinh không lạ lẫm với dạng đề mới này, nhưng đề vẫn mang tính sáng tạo chứ không theo lối mòn cũ, đề cũng có tính phân hóa tốt. Dựa trên phổ điểm thi, dự kiến điểm chuẩn có thể tương đương hoặc giảm nhẹ so với năm trước. 

tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tphcm, tra cứu điểm thi, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, tra cứu điểm thi lớp 10, điểm thi lớp 10 THPT, tra cứu điểm thi vào lớp 10
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thông tin về kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

“Riêng ở môn Toán, với 228 bài thi đạt điểm 10 là một con số ấn tượng, bởi trước đó đề được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá là khó. Tuy nhiên, trong đề vẫn có những bài toán kiến thức căn bản nhất, những câu này gần như là cho không nhưng vẫn có đến 126 bài thi điểm 0. Từ thực tế này đặt ra yêu cầu cho cả giáo viên và học sinh cần phải nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh nắm được kiến thức nền tảng căn bản nhất. Còn môn Ngữ văn có 11 bài thi điểm 0 là do các em không làm bài thi” - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Sau khi biết điểm thi, từ 13-15/6 thí sinh nếu có nhu cầu đều có thể phúc khảo bài thi. Dự kiến, ngày 10/7 có điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tphcm, tra cứu điểm thi, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, tra cứu điểm thi lớp 10, điểm thi lớp 10 THPT, tra cứu điểm thi vào lớp 10
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Điện Biên (quận Bình Thạnh) trước giờ làm bài môn Ngữ văn, sáng 2/6/2019. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018 - 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6 với ba môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán; các thí sinh thi thêm môn chuyên để vào lớp, trường chuyên; các thí sinh thi thêm môn tích hợp để vào lớp tích hợp.

Trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM công bố điểm chuẩn cao nhất 34,6

Chiều 12/6, trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM) công bố điểm chuẩn cho hai cơ sở trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019, lớp chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất là 34,6; thấp nhất là lớp chuyên Tin với 28,55.

Với 2 cơ sở cho nên trường Năng Khiếu có hai bảng điểm điểm chuẩn khác nhau, các em học sinh và phụ huynh nên cẩn thận để tránh nhìn sai. Bài thi tính theo thang điểm 10. Các môn không chuyên được tính hệ số một, môn chuyên tính hệ số hai.

Cơ sở 1 trường Năng khiếu (số 153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM) tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn, mỗi lớp không quá 35 học sinh; tuyển 145 học sinh cho các lớp không chuyên.

tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tphcm, tra cứu điểm thi, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, tra cứu điểm thi lớp 10, điểm thi lớp 10 THPT, tra cứu điểm thi vào lớp 10

Còn ở cơ sở 2 (khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, quận Thủ Đức), trường tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Học sinh trúng tuyển phải đảm bảo những điều kiện sau: Xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Ngoài ra phải tham gia đủ các bài thi, trong đó có ít nhất một bài thi chuyên, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 2 điểm và đạt chuẩn do hội đồng tuyển sinh quyết định và có điểm xét tuyển (điểm lớp) đạt từ điểm chuẩn trở lên.

Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm các bài thi không chuyên và điểm bài thi không chuyên tương ứng lớp chuyên (đã nhân hệ số). Điểm xét tuyển vào các lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên (không nhân hệ số).

Trước đó, trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH quốc gia TPHCM) công bố số hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 của trường, có trên 2.850 học sinh (HS) đăng ký, với chỉ tiêu năm nay của trường là 600 em thì tỷ lệ "chọi" vào trường xấp xỉ 1/4,75.

tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tphcm, tra cứu điểm thi, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, tra cứu điểm thi lớp 10, điểm thi lớp 10 THPT, tra cứu điểm thi vào lớp 10

*** Vào lúc 14 giờ chiều nay 12/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Phụ huynh và học sinh có thể vào đây để tra kết quả.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tại cuộc họp báo lúc 14 giờ chiều 12/6 cho biết: Môn văn: Tổng số bài chấm là 79.594 bài thi, trong đó tổng số bài dưới 5 chiếm 5,31% điểm trên  chiếm 94,6%. Ở môn văn có 11 bài thi 0 điểm.

Ở môn tiếng Anh: Tổng số bài chấm là 79.234 bài. Trong đó số bài dưới điểm 5 chiếm 58,4%. Số bài thi trên 5 điểm chiếm 41,6% Số bài thi trên điểm 8 chiếm 9,7%

Ở môn Toán: tổng số bài thi 79.572 bài, có 49,62 % dưới 5 điểm. Có 126 bài 0 điểm ở môn toán. Lý giải về vấn đề việc nhiều điểm 0 môn toán, ông Hiếu Phó GĐ Sở GDĐT TP HCM cho rằng giáo viên khi dạy phải dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản; ở môn văn thí sinh bị 0 điểm có nghĩa các em không làm bài.

Với tỉ lệ điểm như trên phải dùng phần mềm để xét nhưng có thể nói điểm chuẩn tương đương hoặc giảm hơn năm ngoái một chút.

Đánh giá về đề thi, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết: ở môn văn đề thi mang tính thực tế, gần gũi, không khuôn mẫu. Ở môn toán đề thi hay, chính xác, tính phân loại cao. Ở môn tiếng Anh: đề thi bao quát, bám sát chương trình. Đây cũng là lời cảnh báo cho các giáo viên trong quá trình dạy học phải bám sát chương trình.

Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GDĐT TP HCMcho biết đề thi gắn với các phương pháp dạy học. Đề thi văn hay, sáng tạo. Toán không nặng về giải bài toán như thế nào. So với năm ngoái môn toán có 50% trên 5 chứng tỏ tính ổn định của đề thi. Đề thi khiến học sinh không căng thẳng vì có vận dụng từ thực tế.

Theo ông Hiếu môn văn là môn thay đổi nhiều nhất, tác động nhiều nhất đến quá trình dạy học.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, ngay từ khi đăng ký nguyện vọng, sở yêu cầu các phòng GD-ĐT không bắt buộc tỉ lệ bao nhiêu phải học công lập. Hiện nay có nhiều học sinh chủ động chọn các hình thức học tập khác ngoài công lập.

Sau khi có kết quả điểm thi, từ ngày 13 đến ngày 15/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại trường THCS mà thí sinh theo học. Từ ngày 14 đến ngày 18-6 sẽ chấm phúc khảo. Ngày 19/6, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ công bố kết quả phúc khảo và ngày 10/7 sẽ chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập. 

*** Sau gần 5 ngày tập trung chấm thi tại hai cơ sở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Marie Curie, chiều 10/6, việc chấm thi cơ bản đã hoàn tất.

Ngày 11/6 và 12/6 Hội đồng chấm thi thực hiện công tác ráp phách, kiểm tra kết quả bài thi với kết quả trên máy tính và ghép điểm thi. Nếu kịp, điểm thi sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM công bố điểm thi vào lớp 10 vào chiều 12/6.

Từ ngày 13/6 đến ngày 15/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại trường THCS nơi đăng ký thi. Bài phúc khảo được chấm từ ngày 14/6 đến ngày 18/6, kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 19/6.

tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tphcm, tra cứu điểm thi, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, tra cứu điểm thi lớp 10, điểm thi lớp 10 THPT, tra cứu điểm thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở TP.HCM có 80.327 thí sinh đăng ký dự thi nhưng con số thí sinh đến dự thi chính thức chỉ có 79.521 em, chỉ tiêu tuyển lớp 10 các trường THPT công lập năm nay là 67.299 học sinh.

Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1 và điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm nếu có.

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10

Theo nhận định của một số giáo viên tham gia chấm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào THPT tại TP. HCM năm nay sẽ giảm ít nhiều so với năm ngoái.

Đề Toán năm nay khá lạ khiến nhiều thí sinh hoang mang. Các giáo viên tham gia chấm thi cho biết, tỉ lệ điểm liệt 0 điểm môn Toán nhiều gần bằng tỉ lệ điểm 10, điểm dưới và cận trung bình chiếm phần lớn. Môn Ngoại ngữ có sự phân cấp rõ rệt giữa học sinh khá giỏi, và trung bình. Thang điểm Ngoại ngữ từ 4 đến 7 chiếm đa số. Trong khi Ngữ văn được đánh là môn “cứu vớt” điểm cho thí sinh. Nhiều bài thi đạt 7 – 8 điểm, có những bài thi tốt, đạt 9 điểm, 9,5 điểm.

Theo dự kiến, sau khi công bố điểm phúc khảo, ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 các trường công lập.

Xử lý sai sót trong đề thi tiếng Anh

Trước đó, chiều 2/6, đề thi môn tiếng Anh trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2019-2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh bị sai sót ở câu số 33. Câu hỏi yêu cầu thí sinh viết tiếp các câu trên theo đúng yêu cầu của đề với dữ kiện: “Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago”, thành “Some years back young...”. Tuy nhiên, phần khoảng trống để thí sinh trả lời lại bị sai giữa từ “young” và “your”, cụ thể đề in thành “Some years back your...”. Câu này có thang điểm là 0,5 điểm.

Sau khi nhận thông tin từ các điểm thi, Ban Chỉ đạo Hội đồng thi thành phố đã chỉ đạo các điểm thi thông báo cho thí sinh yên tâm làm bài bình thường. Hội đồng chấm thi sẽ họp bàn để có phương án xử lý theo hướng có lợi nhất cho thí sinh.

Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hướng giải quyết việc đề thi môn tiếng Anh bị sai sót ở câu 33 giữa từ “young” và “your”, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, trong câu này thí sinh viết "young" hay "your" trong phần bài làm đều được chấm điểm tối đa (0,5 điểm). Tuy nhiên, việc cho điểm còn tùy thuộc vào việc thí sinh viết lại câu có đúng theo đáp án hay không. Trường hợp thí sinh bỏ trống phần trả lời ở câu hỏi này sẽ không chấm điểm. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cũng đưa ra một số trường hợp thí sinh được chấm 0,25 điểm. 

Đề Ngữ văn khá dễ và mang tính thực tế cao

Trưa 2/6, kết thúc thời gian 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề thi khá dễ và mang tính thực tế cao, các em được thỏa sức thể hiện quan điểm của mình.

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1), em Đỗ Thị Thu Giang phấn khởi chia sẻ, đề thi môn Ngữ văn khá thú vị và có tính thực tế cao. Câu hỏi còn có hình minh họa sinh động, nội dung đề gần gũi với cuộc sống. Thu Giang cho biết đề vừa sức, nhưng khá dài, nhiều bạn sẽ không đủ thời gian làm bài, em đạt được khoảng trên 70-75% đề này. Trong đó, em thích nhất Đề 1, câu 3 phần nghị luận văn học với yêu cầu học sinh trình bày cảm nhận của mình về tình cảm mà người cha dành cho con trong tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Từ đó, liên hệ với thực tế cuộc sống hoặc với một tác phẩm khác về đề tài gia đình để thấy được sức mạnh của tình cảm gia đình. Với câu này em đặt vào chính bản thân mình để nói lên suy nghĩ về tình cảm gia đình. Đây cũng là câu em làm tốt nhất.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp) nhiều thí sinh tỏ ra khá hào hứng với đề thi năm nay, nhất là câu nghị luận xã hội về cách ứng xử của giới trẻ. Thí sinh Nguyễn Thương Hoài, Trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ (quận Gò Vấp) cho biết, câu hỏi này gần với đời sống thực tiễn. Vì thế, em dễ có dẫn chứng từ cuộc sống để làm bài. Đề Ngữ văn năm nay không quá khó nhưng hơi dài.

Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10

Nhận định về đề thi năm nay, cô Lê Thị Thanh Huyền, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình) cho rằng, đề ra đúng hướng, cấu trúc và nội dung như đã phổ biến trước đó. Đề thi nằm trong nội dung chương trình học và ôn tập của học sinh. Với đề thi này, đa số học sinh có thể đạt được từ 6,5 điểm đến 7,5 điểm.

Cụ thể, phần đọc hiểu có cấu trúc gần với dạng 2 năm vừa qua với kiến thức cơ bản. Phần nghị luận xã hội có cách ra đề tương tự năm trước, từ hình ảnh đưa ra thông điệp, cách sống, cách ứng xử. Theo đó, qua câu chuyện về cách ứng xử của những cái cây, thí sinh chọn cách ứng xử và viết bài văn ngắn bàn về điều đó. Đây là câu hỏi hay, học sinh có những lựa chọn khác nhau theo quan điểm cá nhân. Đề mở giúp học sinh thể hiện được quan điểm cá nhân với những nhận định, đánh giá riêng về cuộc sống, con người. Đa số học sinh đã được chuẩn bị, ôn tập kỹ lưỡng kiến thức cũng như các kỹ năng để làm bài. Còn ở câu 3 phần nghị luận văn học với 2 đề để thí sinh lựa chọn, nếu chú trọng ôn tập kỹ lưỡng các em sẽ làm tốt. Trong đó, đề 1 về tình cảm cha con trong tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, các em có thể liên hệ với nhiều tác phẩm khác cùng đề tài cũng như liên hệ với thực tế cuộc sống. Đề 2 thuộc lý luận văn học, nhưng cũng đã được ôn tập.

Đề thi Toán tương đối khó và có tính phân hóa cao

Trưa 3/6, thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc bài thi môn Toán, môn thi thứ ba của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020. Đây cũng là môn thi cuối cùng của các thí sinh thi vào lớp 10 thường. Còn khoảng 6.000 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục thi môn cuối cùng – môn chuyên vào chiều 3/6.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (Quận 3), thí sinh Lưu Minh Tú, Trường quốc tế Á Châu cho biết, đề thi có một số câu dễ lấy điểm nhưng cũng có một số câu khó, dù nằm trong chương trình ôn nhưng mức độ khó hơn. Với đề này, Minh Tú làm được khoảng 75%.

Còn thí sinh Đỗ Nhật Minh, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (Quận 3) chia sẻ, đề thi sát với chương trình học và nằm trong chương trình ôn tập, có một số ý khó để phân loại học sinh khá, giỏi. Với học sinh trung bình có thể làm được 60-70%. Trong đề cũng có khá nhiều câu mang tính ứng dụng toán giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019, tra cứu điểm thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10, xem điểm thi vào lớp 10

Thí sinh Thanh Huy, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (Quận 3) chia sẻ, đề khá khó, em làm được khoảng 70%. Em cảm thấy hơi rối do có một số dạng bài lạ, nhiều dữ kiện mới.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4), thí sinh Phan Đăng Khoa, học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nhận xét đề thi không khó, chỉ có bài 6 dạng hình học đề ra mẹo, nếu không đọc kỹ sẽ khó giành được điểm. Em tự tin sẽ đạt điểm 9 trong môn thi này. Còn thí sinh Phan Huỳnh Mai Trúc, Trường Trung học cơ sở Vân Đồn (Quận 4) cho rằng, đề thi không quá khó nhưng có độ phân hóa cao. Với các bạn lực học khá, giỏi sẽ đạt điểm từ 8 trở lên.

Đánh giá về đề thi năm nay, cô Nguyễn Minh Phương, giáo viên Toán, Trường Trung học cơ sở Quang Trung (quận Gò Vấp) nhận định, đề không khó cũng không dễ, tuy nhiên kiến thức khá rộng. Với những học sinh học lực trung bình có thể làm bài đạt điểm 5 dễ dàng. Với những học sinh khá, giỏi làm cẩn thận sẽ đạt được 8 điểm trở lên.

Một số giáo viên nhận định, mặt bằng chung đề Toán năm nay có độ khó nhỉnh hơn năm trước. Đề có những câu khó để phân hóa thí sinh, nhất là bài 8 b, c - phần hình học hay ở câu số 3 có dữ kiện khá rối; còn bài 6 dù kiến thức nằm trong chương trình học nhưng có tích hợp môn Địa lý từ lớp 6 nên có thể gây khó với một số học sinh. Học sinh ở mức trung bình khá cũng khá bối rối với dạng đề này. Số học sinh dễ dàng vượt qua được đề này là không nhiều.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay thành phố có 95.334 học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có 80.327 thí sinh dự thi. Trong đó, có 74.180 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường, 6.147 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên. Như vậy, có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không tham gia "cuộc đua" vào lớp 10 công lập này.

Kỳ thi được đánh giá quan trọng và khá căng thẳng khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố năm học 2019-2020 là 67.299 và sẽ có hơn 13.000 thí sinh bị “đánh bật” sau “cuộc đua” này. Số thí sinh này sẽ chuyển sang học các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Địa chỉ thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 cả nước

Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10
Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10
Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10
Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10
Tra cứu điểm thi, Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, Tra cứu điểm thi lớp 10, Tra điểm thi vào 10, Tra điểm thi vào lớp 10, điểm thi vào lớp 10 tphcm, điểm thi lớp 10

* Download tòa bộ bảng điểm thi vào lớp 10 TP HCM TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

* Tra cứu trực tiếp điểm thi vào lớp 10 TP HCM TẠI ĐÂY:

http://diemthi.hcm.edu.vn/

* Tra cứu điểm thi theo địa chỉ của Sở GDĐT TP HCM TẠI ĐÂY:

hcm.edu.vn/default.aspx

* Thí sinh có thể tra cứu điểm thi cập nhật sớm nhất TẠI ĐÂY

Nhóm PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm