Kết quả Việt Nam 2-0 Lào: Thầy trò HLV Park Hang Seo khởi đầu suôn sẻ

07/12/2021 14:57 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Lào với các pha lập công của Công Phượng và Văn Đức. Điều quan trọng nữa là HLV Park Hang Seo đã bảo toàn được lực lượng khi không cầu thủ nào dính chấn thương đáng tiếc.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2021. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Lịch bóng đá AFF Cup 2020. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Lào. Xem trực tiếp Việt Nam vs Lào.

AFF Cup 2021: LỊCH | KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG

Lịch thi đấu AFF Cup 2021:

* 16h30, 08/12: Myanmar vs Timor Leste (VTV6)

* 19h30, 08/12: Philippines vs Singapore (VTV6)

* 16h30, 09/12: Malaysia vs Lào (VTV6)

* 19h30, 09/12: Indonesia vs Campuchia (VTV6)

* 16h30, 11/12: Timor Leste vs Philippines (VTV6)

* 19h30, 11/12: Thái Lan vs Myanmar (VTV6)

* 16h30, 12/12: Lào vs Indonesia (VTV6)

* 19h30, 12/12: Việt Nam vs Malaysia (VTV6)

 

 

 

 

93. Trận đấu kết thúc. Chung cuộc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Lào.

90. Phan Văn Đức có dấu hiệu bị chuột rút sau những nỗ lực tranh bóng

85. Suýt chút nữa Văn Thanh có siêu phẩm cho đội tuyển Việt Nam. Một pha vuốt bóng rất nhanh và thủ thành Campuchia phải bay hết cỡ mới đẩy được bóng.

75. KHÔNG VÀO! Trên chấm 11m, Văn Thanh không thể đánh bại thủ thành Lào

74. KHÔNG VÀO! Billy có tình huống đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng anh dứt điểm không đủ khó để đánh bại thủ thành Việt Nam.

70. KHÔNG VÀO! Văn Toàn vào sân thay cho Xuân Trường.

67. Tuyển Lào không có nhiều cơ hội sút bóng về phía khung thành Việt Nam

60. KHÔNG VÀO! Phan Văn Đức có pha sút xa rất nhanh nhưng bóng đi vọt xà.

53. VÀO! Phan Văn Đức có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ người Nghệ An có pha đánh đầu hiểm hóc.

Chú thích ảnh
Ảnh: Thế Vũ (phân xã Singapore)

50. Với sự xuất hiện của Quang Hải, hàng công tuyển Việt Nam đang chơi khá khởi sắc

46. Hiệp 2 bắt đầu

45+7. Hiệp 1 kết thúc. Đội tuyển Việt Nam tãm dẫn đối thủ với cách biệt 1 bàn

47. KHÔNG VÀO! Hoàng Đức có pha dứt điểm không trúng tâm bóng

45. Tiến Linh có pha đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng vẫn chưa đi trúng khung thành

37. Tuyển Lào vẫn đang phòng ngự với số đông và gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam

32. Billy có pha đá phạt tinh quái nhưng bóng đi không chính xác.

27. VÀO! Công Phượng có bàn thắng mở tỷ số. Trước đó, đội tuyển Việt Nam có pha phối hợp rất hay giữa Hoàng Đức và Hồng Duy. 1-0cho tuyển Việt Nam.

22. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của Lào

17. KHÔNG VÀO! Xuân Trường có đường chuyền tinh tế cho Văn Đức đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác

15. Đội tuyển Việt Nam đang triển khai nhiều đường tạt bóng từ 2 biên nhưng chưa thành công

11. KHÔNG VÀO! Xuân Trường có pha sút xa rất nhanh và bóng đi vọt xà ngang

7. Vongchiengkham đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Phan Văn Đức

3. Phan Văn Đức có pha đánh đầu cận thành nhưng không chính xác

1. Trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát 2 đội

Chú thích ảnh

Đội Lào đã tới sân

 

Chú thích ảnh

Đội hình ra sân 2 đội

Việt Nam: Trần Nguyên Mạnh (thủ môn); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Lương Xuân, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh.

Lào: Thilavong; Siphongphan, Phetsivilay, Pomsavanh, Keophouvong; Mitsada Saitaifah, Khochalern, Vongchiengkham, Bounkong, Khounthoumphone; Ketkeophomphone.

Chú thích ảnh

Tấn Trường, Quang Hải dự bị

 

Chú thích ảnh

HLV Park Hang Seo chốt danh sách đấu Lào:

ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn chiến dịch AFF Cup 2020 bằng trận đấu trước ĐT Lào vào 19h30 ngày 6/12. HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 23 cái tên cho trận chiến mở màn.

Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định loại 6 cầu thủ gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn; hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh; tiền vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Trần Văn Đạt. Như vậy, ĐT Việt Nam có lực lượng mạnh nhất để đón tiếp Lào ở trận mở màn, những cầu thủ ở độ tuổi U23 hoặc ít kinh nghiệm thi đấu đều không có cơ hội ra sân thi đấu.

Chú thích ảnh
ảnh VFF

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Nguyên Mạnh.

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài.

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Sáng 6/12, HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc họp chuyên môn với các cộng sự trong BHL trước khi đưa ra quyết định về danh sách đăng ký 23 cầu thủ cho trận đấu với ĐT Lào. HLV Park Hang Seo đang có trong tay đầy đủ lực lượng khi không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Bộ đôi Quế Hải, Quang Hải sau 2 ngày nghỉ hồi phục vì mỏi cơ cũng đã trở lại tập luyện bình thường.

HẾT GIỜ!!! Malaysia đánh bại Campuchia với tỷ số 3-1 trong trận ra quân

89': VÀOOOO!!! Thủ môn của Malaysia phạm lỗi với cầu thủ Campuchia và trên chấm 11m, đội bóng của HLV Honda đã có bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3

79': VÀOOOO!!! Malaysia có bàn thắng thứ 3. Kogi nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm khiến Soksela không thể cản phá

62': VÀOOOO!!! Rashid vượt qua hậu vệ Campuchia rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Soksela, mang về bàn dẫn trước 2-0 cho Malaysia

46': Hiệp 2 bắt đầu!!!

45+1': Hết hiệp 1!!! Malaysia tạm dẫn trước với tỷ số 1-0

31': Không vào! Suhana dứt điểm cận thành nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Malaysia

22': VÀOOOO!!! Trên chấm 11m, Safawi Rasid không mắc sai lầm nào đánh bại Keo Soksela. 1-0 cho Malaysia

21': Penalty cho Malaysia! Akhyar Rasid có pha đột phá vào vòng cấm và đã bị cầu thủ mang áo số 2 của Campuchia phạm lỗi

5': Không vào! Campuchia có một pha phối hợp hay và cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 12 đã đưa bóng đi chệch cột dọc

2': Không vào! Syafiq Ahmad đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Campuchia

1': Trận đấu bắt đầu!!!

Đội hình ra sân của Malaysia

Chú thích ảnh

Đội hình ra sân của Campuchia

Chú thích ảnh

 

Malaysia có ca nhiễm Covid-19

Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết có 2 cầu thủ trong đội hình dự AFF Cup 2021 đã mắc Covid-19 sau khi làm xét nghiệm PCR tại sân bay Changi (Singapore). Đó là thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo cánh Faisal Halim.

Hai cầu thủ trên không có triệu chứng gì. Họ sẽ phải cách ly 10 ngày và lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày theo quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Singapore.

Rất may là phần còn lại của Malaysia đều âm tính và vẫn ra sân làm nhiệm vụ bình thường. Ngoài Malaysia, Myanmar cũng có một trường hợp mắc Covid-19 và đã được cách ly.

Bong da, bong da hom nay, MU, chuyển nhượng MU, ket qua MU, ket qua bong da Anh, Ngoại hạng Anh, AFF Cup, bong da Y, ket qua bong da Ý, tin tuc bong da hom nay
Tuyển Malaysia có 2 ca nhiễm Covid-19 trước thềm ngày ra quân

 

HLV Park Hang Seo loại 6 cầu thủ, dùng đội hình mạnh nhất đấu Lào

Từ danh sách 29 cầu thủ hiện có, HLV Park Hang Seo phải gạt đi 6 người, chốt 23 cái tên đăng ký cho trận ra quân AFF Cup 2020 và đó là đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự trận gặp Lào

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định).

Chú thích ảnh

Nhận định Campuchia vs Malaysia:

Campuchia không được đánh giá cao tại AFF Cup dù chưa từng vắng mặt kể từ giải đấu được tổ chức. Trong 12 lần tham dự trước đây, đội bóng xứ chùa tháp có 5 lần dừng bước từ vòng sơ loại, 7 lần còn lại bị loại từ vòng đấu bảng. Những năm gần đây, chất lượng thi đấu của Campuchia được cải thiện hơn nhưng vẫn chưa đủ để họ có thể tiến xa hoặc gây bất ngờ.

Đến với AFF Cup 2021, HLV và cựu danh thủ đội tuyển Nhật Bản, Keisuke Honda mang tới Singapore lực lượng khá trẻ, độ tuổi trung bình của đội tuyển Campuchia là 22,4 tuổi. Kinh nghiệm sẽ là hạn chế đáng kể nhất, song đội bóng xứ chùa tháp được đánh giá cao về sức trẻ và khát khao thể hiện. Nhà cầm quân người Nhật Bản thậm chí rất tự tin tuyên bố, đội bóng của ông có thể đánh bại những đối thủ mạnh nhất của khu vực.

Ở phần sân bên kia, Malaysia bước vào AFF Cup 2021 với quyết tâm rất lớn sau thất bại đầy cay đắng trước Việt Nam cách đây 3 năm. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe từng than phiền vì lực lượng đội tuyển Malaysia rơi vào cảnh thiếu hụt vì chấn thương và các vấn đề về thể lực do lịch thi đấu dày đặc ở giải đấu quốc nội.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Malaysia sẽ không đem tới những điều mới mẻ về chiến thuật và lối chơi tại AFF Cup 2021, thay vào đó, đội bóng này chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bối cảnh trong tay HLV Tan Cheng Hoe không có thêm tài năng trẻ mà chủ yếu là các cựu binh ngày một trưởng thành hơn.

 

VTV6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Lào, truc tiep bong da, Lào vs Việt Nam, VTV5, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Lào, xem bóng đá, Campuchia vs Malaysia, AFF Cup 2021

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm