Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 0-3 Hàn Quốc: Tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng

21/01/2022 22:53 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp Châu Á 2022 (21h00, 21/1). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Hàn. VTV6, VTV5 trực tiếp Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 hôm nay.

VIDEO nữ Việt Nam vs Hàn Quốc: VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Cúp Châu Á 2022

VIDEO nữ Việt Nam vs Hàn Quốc: VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Cúp Châu Á 2022

VIDEO TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp Châu Á 2022 (21h00, 21/1). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Hàn. VTV6, VTV5 trực tiếp Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 hôm nay.

Cúp bóng đá nữ châu Á 2022

* 21h00, 21/1: Hàn Quốc vs Việt Nam (VTV6)

Xem trực tiếp Hàn Quốc vs Việt Nam VTV6

Xem trực tiếp Hàn Quốc vs Việt Nam FPT Play

VIDEO Hàn Quốc vs Việt Nam

* 19h00, 21/1: Thái Lan vs Philippines

Trực tiếp Thái Lan vs Philippines

* Nhật Bản 5-0 Myanmar

* Úc 18-0 Indonesia

 

Lịch thi đấu và trực tiếp các trận bảng C

* 15h00, 21/1: Nhật Bản vs Myanmar (VTV6)

* 21h00, 21/1: Hàn Quốc vs Việt Nam (VTV6)

* 15h00, 24/1: Myanmar vs Hàn Quốc (VTV6)

* 21h00, 24/1: Việt Nam vs Nhật Bản (VTV6)

* 15h00, 27/1: Việt Nam vs Myanmar (VTV5)

* 21h00, 27/1: Nhật Bản vs Hàn Quốc (VTV5 TNB)

 

 

* Tiếp tục cập nhật...

90+3. Trận đấu kết thúc. Chung cuộc đội tuyển nữ Việt Nam để thua đối thủ Hàn Quốc với tỷ số 0-3.

81. VÀO! Tuyển nữ Hàn Quốc có bàn thắng thứ 3 trên chấm 11m. Trước đó, trọng tài xác định trung vệ Chương Thị Kiều để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

76. Sóng gió liên tiếp ập tới khung thành tuyển Việt Nam và chỉ có xà ngang và cột dọc mới có thể cứu thua cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

72. Hoan hô Kim Thanh. Thủ thành Việt Nam vừa có pha cứu thua xuất thần trước cú đá cận thành của đối phương

67. Tuyển nữ Việt Nam vừa có pha phản công khá hay nhưng rất đáng tiếc đường chuyền dài của Tuyết Dung hơi quá mạnh.

64. KHÔNG VÀO! Bóng vừa dội xà ngang khung thành Việt Nam sau cú sút xa của cầu thủ Hàn Quốc

62. Thể lực của các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu suy giảm đáng kể khi có một vài cầu thủ đã bị chuột rút.

55. Tuyển Việt Nam đang cố gắng đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội ở tình huống cố định.

50. Hàn Quốc vẫn đang miệt mài tấn công còn hàng thủ Việt Nam đang đứng vững.

46. Hiệp 2 bắt đầu

45. Hiệp 1 kết thúc. Hàn Quốc tạm dẫn Việt Nam với tỷ số 2-0.

43. Thủ môn Kim Thanh vừa phải trổ tài cứu thua sau cú sút xa của cầu thủ Hàn Quốc.

40. Tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tung ra được cú sút nào về phía khung thành Hàn Quốc

33. Thủ thành Kim Thanh đang chơi rất chắn chắn và trở thành điểm tựa nơi hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam.

25. Những phút vừa qua, nữ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn khi các học trò của HLV Mai Đức Chung hoá giải tốt các đợt tấn công của đối phương.

15. Với thể hình và thể lực vượt trội, Hàn Quốc đang nắm hoàn toàn thế trận và dồn ép tuyển Việt Nam.

8. VÀO! Trước sức ép quá lớn của Hàn Quốc, Phương Thảo không may đã có pha đánh đầu phản lưới nhà. 2-0 cho Hàn Quốc.

4. VÀO! Đội tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới sau pha dứt điểm hiểm hóc của Choe Yu Ri. 1-0 cho Hàn Quốc.

3. Mảnh lưới tuyển Việt Nam đã phải rung lên nhưng rất may trọng tài đã căng cờ báo việt vị cầu thủ Hàn Quốc.

1. Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ra sân Việt Nam vs Hàn Quốc

Hàn Quốc:Kim Jung Mi; Jang Sel Gi, Shim Seo Yeon, Lim Seon Joon, Kim Hye Ri; Cho So Hyun, Ji So Yun, Lee Young Ju; Yeo Min Ji, Choo Hyo Joo, Choe Yu Ri.

Việt Nam:Kim Thanh; Thu Hương, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang, Trần Thị Duyên; Hải Yến, Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh, Tuyết Ngân, Thái Thị Thảo; Huỳnh Như.

Đội tuyển Việt Nam đăng ký 17 cầu thủ

Do ĐT Việt Nam chỉ cón 17/23 cầu thủ có thể thi đấu nên HLV Mai Đức Chung đã đăng ký tất cả các cầu thủ này cho trận đấu với ĐT Hàn Quốc. Cụ thể, danh sách đăng ký gồm:

️Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Lại Thi Tuyết.

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My.

Tiền vệ: Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã.

️Tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Thị Yến

Chú thích ảnh

HLV Mai Đức Chung có yêu cầu đặc biệt

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Hàn Quốc tại VCK ASIAN Cup 2022, ĐT nữ Việt Nam đã tiến hành họp đấu pháp vào trưa nay ngày 21/1. Hiện tại trong tay HLV Mai Đức Chung chỉ có 17/23 cầu thủ đủ điều kiện y tế để ra quân ở trận mở màn. 

Trong số 17 cái tên góp mặt, chỉ có 3 cầu thủ ở nhóm 1 được duy trì tập luyện đúng nghĩa. 14 cầu thủ vừa sang chỉ duy trì tập luyện trong phòng nhằm tăng cường đề kháng để sớm bình phục. Điều này khiến cho ĐT nữ Việt Nam sẽ không có được thể trạng tốt nhất ở trận đấu với Hàn Quốc.

Tại buổi họp đấu pháp, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ cố gắng giữ cự ly đội hình, di chuyển hợp lý để tránh mất sức. Trước đối thủ rất mạnh, ĐT nữ Việt Nam cần cố gắng chơi phòng ngự kín kẽ, thực hiện những pha phản công khi có cơ hội và phải hạn chế bàn thua.

Chú thích ảnh

Tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có kết quả xét nghiệm

Nói về khó khăn của đội, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Hiện tại tôi chưa nhận được kết quả xét nghiệm của 14 cầu thủ và các cầu thủ cũng đã có 10 ngày không được ra sân tập luyện. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng tại Tajikistan với ý chí và tinh thần đoàn kết. Muốn vượt qua vòng chung kết, chúng tôi phải có ý chí kiên cường cộng với yếu tố chuyên môn.

Với sự tạo điều kiện của LĐBĐVN, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt thời gian vừa qua, với chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, nhưng rất không may khi toàn đội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là tình huống bất khả kháng… Dù khó khăn nhưng chúng tôi xác định sẽ thi đấu hết khả năng. Qua đây, tôi cũng mong muốn ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện cho đội tuyển Nữ Việt Nam để chúng tôi có thể vào sân thi đấu chính thức, đảm bảo tham dự giải thành công”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Chú thích ảnh

Tuyển Việt Nam sẽ đá hết mình

Cùng tham dự họp báo, đội trưởng cho biết toàn đội rất vui khi có mặt tại VCK Cúp bóng đá Nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ lần này.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi đến đây với quyết tâm giành vé tham dự World Cup, vì vậy toàn đội sẽ cố gắng hết sức khi ra sân thi đấu và hy vọng sẽ thực hiện được. So với những khó khăn mà đội chúng tôi đã gặp trong thời gian vừa qua, những đối thủ phía trước tuy rất mạnh nhưng không vì thế toàn đội nản chí. Chỉ cần chúng tôi có đủ người ra sân thi đấu trong ba trận kế tiếp, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, thi đấu bằng tất cả khả năng, cống hiến những trận cầu đẹp cho người hâm mộ Việt Nam”.

Chú thích ảnh

Nữ Việt Nam vượt qua khó khăn

HLV Mai Đức Chung chia sẻ với các cơ quan truyền thông tham dự cuộc họp về khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam đang phải đối diện, đó là việc quá nửa thành viên của đội bị dịch Covid-19 gây ảnh hưởng, nên phải chia thành nhiều nhóm tới Ấn Độ.

“Đội tuyển Nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Đây là một điều không may cho chúng tôi, nhưng là một người làm chuyên môn có kinh nghiệm với bóng đá nữ trong nhiều năm, tôi cùng các thành viên đội tuyển sẽ cố gắng duy trì quyết tâm cao. Tinh thần của người phụ nữ Việt Nam luôn luôn được đặt lên hàng đầu với sự đoàn kết của toàn đội. Những gì không may mắn chúng tôi sẽ bỏ qua một bên”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Chú thích ảnh

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó về mặt thể lực

Với việc không tập luyện chung trong những ngày qua đang khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc đảm bảo thể lực để có thể thi đấu tại VCK. Cho đến thời điểm này, chỉ có 4 cầu thủ của nhóm 1 đang ở Ấn Độ được duy trì tập luyện đúng nghĩa, 14 cầu thủ vừa sang chỉ duy trì tập luyện trong phòng nhằm tăng cường đề kháng để sớm bình phục.

Chia sẻ về những khó khăn trong việc duy trì thể lực cũng như chuẩn bị chuyên môn cho các trận đấu của VCK bóng đá nữ châu Á 2022, HLV Mai Đức Chung không giấu được sự lo âu khi các nhóm cầu thủ bị gián đoạn việc tập luyện. Tuy nhiên, ông khẳng định, toàn đội luôn lạc quan và quyết tâm dù khó khăn vẫn phải đoàn kết vượt qua, giữ vững tinh thần, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Chú thích ảnh

 

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn VCK Asian Cup 2022 với đối thủ Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Phải tới trước ngày thi đấu 1 hôm, đội tuyển nữ Việt Nam mới có thêm sự bổ sung về nhân sự.

Trong sáng 20/1 theo giờ Ấn Độ, 18 thành viên của đội tuyển nữ bao gồm 14 cầu thủ sẽ có mặt tại thủ đô Mumbai. Tại sân bay, các thành viên này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Sau đó, di chuyển tới thành phố Pune cách Mumbai gần 4 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe bus.

vtv6, truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Hàn, VTV5, trực tiếp bóng đá nữ, nữ Việt Nam, xem bóng đá, Cúp Châu Á 2022
Tuyển nữ Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn. ảnh VFF

HLV Mai Đức Chung đang rất mong muốn toàn đội sẽ có một buổi tập với đông đủ các thành viên trước ngày thi đấu. Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được sự kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ lớn trước Hàn Quốc.

Chia sẻ với truyền thông, HLV trưởng đội tuyển nữ Hàn Quốc Colin Bell đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam.

"Đội tuyển nữ Việt Nam là một đội bóng được tổ chức tốt. Các cầu thủ của họ vô cùng tốc độ và tinh quái. HLV trưởng cũng rất giỏi. Vì vậy, chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Hiện, tuyển nữ Hàn Quốc đang gặp khó khăn về nhân sự. Thể lực của các cầu thủ cũng là điều được quan tâm.

Mật độ thi đấu tại VCK ASIAN Cup 2022 cũng dày nên học trò của tôi sẽ phải hồi phục thể lực sớm nhất có thể. Mục tiêu đầu tiên là suất dự World Cup, và sau đó rõ ràng là cố gắng giành chức vô địch ASIAN Cup 2022. Chúng tôi sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, lần lượt giải quyết từng đối thủ một".

vtv6, truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Hàn, VTV5, trực tiếp bóng đá nữ, nữ Việt Nam, xem bóng đá, Cúp Châu Á 2022
HLV Hàn Quốc (áo xám) đánh gia cao thầy trò HLV Mai Đức Chung

Tuyển nữ Hàn Quốc sẽ chạm trán tuyển nữ Việt Nam vào ngày 21/1. Đội tuyển nữ Hàn Quốc đang có 6 thành viên dương tính với COVID-19.

An Bình

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm