KẾT QUẢ bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam đối đầu với Malaysia và Indonesia

21/09/2021 14:32 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

TRỰC TIẾP bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 (14h00, 21/9). Xem trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam.

 

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2020:

Bảng A: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Brunei hoặc Timor Leste

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào

 

Phân nhóm hạt giống bốc thăm AFF Cup 2020

Nhóm hạt giống số 1: Việt Nam & Thái Lan

Nhóm hạt giống số 2: Philippines & Myanmar

Nhóm hạt giống số 3: Malaysia & Singapore

Nhóm hạt giống số 4: Indonesia & Campuchia

Nhóm hạt giống số 5: Lào & Brunei hoặc Timor Leste

 

*Tiếp tục cập nhật...

 

14h30: VIỆT NAM nằm ở bảng B. Thái Lan nằm ở bảng A

Chú thích ảnh

14h27: Vị trí thứ 2 ở bảng A là Myanmar. Ở bảng B là Malaysia

Chú thích ảnh

14h24: Vị trí thứ 3 ở bảng A là Philippines. Ở bảng B là Indonesia

14h22: Vị trí thứ 4 ở bảng A là Singapore. Ở bảng B là Campuchia

14h20: Vị trí thứ 5 ở bảng A là đội thắng trong cặp playoff giữa Brunei vs Timor Leste. Ở bảng B là Lào

14h17: BTC đang tiến hành cho từng lá thăm vào từng quả bóng bốc thăm. Sau đó, việc bốc thăm chia bảng mới diễn ra

Chú thích ảnh

14h15: Xác định vị trí của cặp playoff: Brunei vs Timor Leste

14h03: Chủ tịch AFF phát biểu

Chú thích ảnh

14h00: Buổi lễ bốc thăm bắt đầu!

Chú thích ảnh

------------------

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn: ‘Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup’

“Cá nhân tôi đánh giá rất cao ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đang có một lứa cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp và không có nhiều thay đổi về lực lượng. Đặc biệt dưới thời HLV Park Hang Seo dẫn dắt, chúng ta luôn có tinh thần đoàn kết, luôn rất mạnh mẽ nên tôi rất tin tưởng vào chức vô địch”.

Đánh giá về các đội bóng khác tham dự, nhà vô địch AFF Cup 2008 rất đề cao Thái Lan và xác định đây sẽ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Ngoài ra, anh cũng lưu ý tới Malaysia, Singapore và Myanmar.

“Chắc chắn rằng Thái Lan sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta tại AFF Cup lần này. Bóng đá Thái luôn là ứng cử viên nặng ký, họ có nền bóng đá rất phát triển. Ngoài ra, còn một số đối thủ chúng ta cần lưu ý là Maylaysia, Indonesia và Myanmar. Họ đều là những đội bóng mạnh trong khu vực nhưng tôi vẫn không đánh giá cao bằng Thái Lan”.

Thể thức thi đấu:

Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/221. Hai trận Lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021.

Hai đội thắng tại bán kết sẽ đá chung kết lượt đi vào ngày 19/12/2021 và đá chung kết lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua tại bán kết xếp Đồng hạng Ba.

Cách thức bốc thăm:

Bắt đầu với hai đội ở nhòm 5 (Lào và đội thắng vòng loại) thuộc vị trí A5/B5

Tiếp đó lần lượt là 2 đội tuyển ở nhóm 4 (Singapore, Campichia) cho vị trí A4/B4

Hai đội tuyển ở nhóm 3 (Philippines, Indonesia) cho vị trí A3/B3

Hai đội tuyển ở nhóm 2 (Malaysia, Myanamr) cho vị trí A2/B2

Cuối cùng là 2 đội tuyển ở nhóm 1 (Việt Nam, Thái Lan) cho vị trí A1/B1.

-----------------

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức lúc 14h00 ngày 21/9 tại Singapore và được tường thuật trực tiếp trên VTV5/VTV6; VFF Channel; Next Sports; On Sport+; On Football; HTV Sports và BTV2; hoặc các kênh truyền thông chính thức của giải đấu bao gồm website, fanpage và youtube AFF Suzuki Cup 2020.

Sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát tại đảo quốc Sư tử, việc quốc gia này đăng cai lễ bốc thăm chia bảng và vượt qua Thái Lan và Campuchia trở thành chủ nhà của giải là có thể.

Thông tin chính thức về quốc gia đăng cai AFF Cup 2020, giải đấu diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022 sẽ được đưa ra tại lễ bốc thăm tới đây nhưng trong tình hình hiện nay, việc Singapore được chọn là chủ nhà cũng là hợp lý vì những điều kiện về sân bãi, quảng cáo tiếp thị và tài trợ cũng như công tác an ninh, y tế trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở nhiều quốc gia.

Căn cứ vào thành tích ở các kỳ AFF Cup gần đây, AFF phân chia nhóm hạt giống số 1 gồm có đội tuyển Việt Nam (đương kim vô địch) và đội tuyển Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 gồm có đội Malaysia và Indonesia.

Nhóm 3 gồm các đội tuyển Philippines, Myanmar. Nhóm 4 gồm các đội tuyển Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm các đội tuyển Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

10 đội tuyển sẽ được chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội, trong đó, với cương vị là hai đội hạt giống số 1 nên Việt Nam và Thái Lan sẽ được bốc thăm vào hai bảng khác nhau.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm