Quang Hải lập 'siêu phẩm', Hà Nội ngược dòng ngoạn mục trước Viettel

20/09/2020 20:16 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải đóng góp một pha lập công giúp Hà Nội có cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trước Viettel. Chung cuộc Hà Nội giành chiến thắng 2-1, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG 2020.

Kết quả chung kết cúp Quốc gia 2020: Hà Nội 2-1 Viettel

Kết quả chung kết cúp Quốc gia 2020: Hà Nội 2-1 Viettel

Hà Nội 2-1 Viettel: Các bàn thắng của Quang Hải và Thái Quý giúp Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Viettel để bảo vệ thành công cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020.

Kết quả chung kết Cúp quốc gia 2020

* Hà Nội 2-1 Viettel (BĐTV)

Trận đấu kết thúc

88. VÀO! Cục diện trận đấu thay đổi quá nhanh. Quang Hải có cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Hà Nội

82. VÀO! Hà Nội đã có được bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phối hợp ăn ý giữa Thành Chung với Thái Quý

75. VÀO! Viettel bất ngờ có bằng thắng vươn lên dẫn trước khi Ngọc Sơn dứt điểm thành công. Trước đó, Hoàng Đức có pha đi bóng đầy nỗ lực và có pha căng ngang dọn cỗ cho Ngọc Sơn ghi bàn.

73. KHÔNG ĐƯỢC!  Viettel có pha tấn công rất hay khi đặt Nhâm Mạnh Dũng vào tư thế trống trải ở tình huống dứt điểm. Thế nhưng dù đã căn chỉnh kỹ nhưng cầu thủ này lại dứt điểm bóng đi chệch khung thành Hà Nội trong gang tấc.

70. Viettel đang bố trí đội hình chơi thấp với sự phòng ngự chủ động

65. Thế trận đang diễn ra giằng co

55. Hà Nội vẫn đang ép sân

53. KHÔNG ĐƯỢC! Văn Quyết có pha chạm bóng không được như ý và khiến cơ hội bị trôi qua đáng tiếc

50. Hà Nội tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu

46. Hiệp 2 bắt đầu

45. Hiệp 1 kết thúc. 2 đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

42. KHÔNG VÀO! Hà Nội có pha phối hợp bật nhả rất hay nhưng thủ thành Nguyên Mạnh đã chơi hết sức cảnh giác

39. Tiến Dũng phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau

35. Hà Nội đã lấy lại được thế trận và tiếp tục dồn ép Viettel

29. Hệ thống phòng ngự của Viettel đang vận hành khá tốt

25. Viettel đang dần lấy lại được thế trận

20. Bóng vừa dội xà ngang khung thành Hà Nội sau cú treo bóng của cầu thủ Viettel

19. KHÔNG VÀO! Hoàng Đức có pha sút ra rất căng và bóng chỉ đi cao hơn khung thành Hà Nội chút ít.

15. NGUY HIỂM. Nguyên Mạnh có pha bắt bóng thiếu an toàn và may cho Viettel là họ không bị thủng lưới

10. KHÔNG ĐƯỢC! Quang Hải có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua cầu thủ Viettel rồi tung ra cú sút rất nhanh nhưng Nguyên Mạnh đã chơi tốt.

8. Hà Nội đang tổ chức tấn công khá tốt

6. KHÔNG VÀO! Quang Hải có pha đi bóng táo bạo và căng ngang cho Văn Quyết nhưng đáng tiếc tiền đạo Hà Nội xử lý không thành công

5. Tốc độ trận đấu khá cao

1. Trận đấu bắt đầu

Đội hình ra sân Viettel vs Hà Nội 

Viettel: Trần Nguyên Mạnh (thủ môn), Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Bùi Quang Khải, Nguyễn Đức Chiến, Trần Ngọc Sơn, Bùi Duy Thường, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Bruno Cunha

Hà Nội: Bùi Tấn Trường (thủ môn), Trần Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng, Lê Tấn Tài, Moses Oloya, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thành Chung

CĐV xếp hàng dài mua vé

 

Chú thích ảnh
BTC phát hành 1 mệnh giá duy nhất 50.000đ/ 1 vé. ảnh Hoàng Linh

 

Chú thích ảnh
Có khoảng 3000 khán giả được phép vào sân. ảnh Hoàng Linh

Đội hình dự kiến:

Viettel: Nguyên Mạnh, Văn Thiết, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Sơn, Hoàng Đức, Quang Khải, Đức Chiến, Trọng Hoàng, Bruno, Caique

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Hùng Dũng, Tấn Tài, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Thành Chung

Chú thích ảnh

HLV Viettel ngại Quang Hải

HLV Trương Việt Hoàng e ngại sự trở lại của Quang Hải cùng dàn tuyển thủ đẳng cấp bên phía Hà Nội FC song cho biết sẽ chắt chiu cơ hội để chọc thủng lưới đối thủ, hoàn thành mục tiêu lần đầu vô địch Cúp quốc gia.

Cựu HLV của CLB Hải Phòng cho biết đội nhà gặp bất lợi khi vắng nhiều trụ cột hàng công như Khắc Ngọc, Văn Hào, Việt Phong trong khi Trọng Hoàng dính chấn thương háng chưa rõ ra sân được hay không.

Chú thích ảnh

Tình hình lực lượng:

Thể Công: Văn Trâm chấn thương, Việt Phong, Khắc Ngọc, Văn Hào bị treo giò

Hà Nội FC: Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Long chấn thương, Văn Đại, Omar, Văn Dũng, Văn Kiên, Văn Tới để ngỏ khả năng ra sân, Rimario bị treo giò

Hà Nội FC đang sở hữu phong độ cao khi họ toàn thắng 6 trận liên tiếp gần đây, ghi 22 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới. Trong khi đó, để có thắng lợi 2-1 trước Than Quảng Ninh ở bán kết, Viettel phải trả giá bằng 2 tấm thẻ đỏ của Dương Văn Hào và Hồ Khắc Ngọc. Ngoài 2 cầu thủ này, đội bóng áo lính cũng không có sự phục vụ của tiền đạo Việt Phong do nhận đủ thẻ phạt.

Đánh giá về đối thủ là Hà Nội FC, HLV trưởng Viettel Trương Việt Hoàng cho rằng đây là một đội bóng có tổ chức tốt với nhiều cầu thủ giỏi.

"Rất khó để tìm ra điểm yếu của Hà Nội FC, đây là một đội bóng được tổ với trình độ của các thủ rất tốt. Trước đó chúng tôi (Viettel) đã có 2 trận giao hữu với Hà Nội FC nhưng không có kết quả tốt", HLV Trương Việt Hoàng nói và cho biết thêm rằng trong trận chung kết đội bóng của ông phải chắt chiu cơ hội mới mong giành được chiến thắng.

Truc tiep bong da, Hà Nội vs Viettel, Chung kết cúp Quốc gia 2020, BĐTV, VTC3, trực tiếp bóng đá Việt Nam, xem trực tiếp Hà Nội đấu với Viettel, nhận định kết quả, keo nha cai
Hà Nội có phong độ cao. ảnh Hoàng Linh

Trong khi đó, HLV trưởng Hà Nội Chu Đinhg Nghiêm lo lắng, nếu trời đổ mưa lớn thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của đội bóng Thủ đô.

"Nếu trời mưa to, sân đọng nước nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới lối chơi của toàn đội. Hà Nội sử dụng lối chơi ban bật nên nếu trời mưa, sân trơn bóng ướt sẽ không thể ban bật được. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có những phương án chuẩn bị tùy theo tình hình thời tiết".

Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn gửi Sở VH-TT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan, thông báo về việc chấp thuận cho mở cửa đón khán giả vào sân Hàng Đẫy trong trận chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel.

Truc tiep bong da, Hà Nội vs Viettel, Chung kết cúp Quốc gia 2020, BĐTV, VTC3, trực tiếp bóng đá Việt Nam, xem trực tiếp Hà Nội đấu với Viettel, nhận định kết quả, keo nha cai
Viettel có cầu thủ chất lượng

Sau đó, Sở VH-TT Hà Nội có công văn gửi Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, trong đó nêu rõ: "Cho phép tổ chức trận chung kết giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel vào ngày 20/9 với lượng khán giả 3.000 người, chỉ được phép ngồi tại khán đài A, giãn cách theo quy định". BTC sân Hàng Đẫy phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Đội hình dự kiến

Hà Nội: Tấn Trường; Văn Kiên; Việt Anh; Văn Tới; Văn Xuân; Quang Hải; Hùng Dũng; Moses; Tấn Tài; Văn Quyết; Thành Chung.

Viettel: Nguyên Mạnh; Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Đại, Nguyên Bảo, Đức Chiến, Ngọc Sơn, Duy Thường, Hoàng Đức, Minh Tuấn, Venancio Caique.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm