KẾT QUẢ bóng đá Việt Nam 2-3 Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022

08/10/2021 17:07 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

XEM TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Trung Quốc hôm nay trên VTV6 (00h00, 08/10). Trực tiếp Trung Quốc vs Việt Nam, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman. Lịch bóng đá Việt Nam vs Oman, Nhật Bản vs Úc, Iran vs Hàn Quốc, Syria vs Liban, UAE vs Iraq, Saudi Arabia vs Trung Quốc.

 

 

 

 

Hết giờ! Trung Quốc thắng 3-2 trước Việt Nam.

 

90+5': VÀO! Wu Lei dứt điểm trong vòng cấm làm tung lưới Tấn Trường. 3-2 cho Trung Quốc.

 

90': VÀO! Quang Hải chuyền bóng cho Tiến Linh thoát xuống ghi bàn san bằng tỉ số 2-2.

 

86': Tuyển Việt Nam thay người. Công Phượng vào thay cho Hồng Duy.

 

82': KHÔNG VÀO! Quang Hải dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

 

80': VÀO! Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Hoàng Đức chuyền dài cho Tấn Tài thoát xuống. Tấn Tài khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm tung lưới đối phương.

 

75': VÀO! 2-0 cho Trung Quốc. Wu Lei thoát xuống đánh đầu một cách thoải mái tung lưới Tấn Trường. 

 

73': KHÔNG VÀO! Alan tạt bóng cho Wu Lei đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

 

71': Tuyển Việt Nam thay người. Bùi Tiến Dũng và Văn Thanh ra. Thanh Bình và Tấn Tài vào.

 

68': Alan đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành của Việt Nam.

 

63': KHÔNG VÀO! Hoàng Đức sút xa, buộc thủ môn của Trung Quốc phải trổ tài cứu thua.

 

62': Tuyển Trung Quốc chơi hưng phấn hơn sau khi có bàn mở tỉ số. Tuyển Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình.

 

55': Tuyển Việt Nam thay người. Tuấn Anh và Văn Đức rời sân. Văn Toàn và Xuân Trường vào thay. 

 

53': VÀO! Zhang Yuning đá bồi tung lưới Tấn Trường. Từ pha chuyển trạng thái nhanh, Wu Lei đối mặt với Tấn Trường nhưng cú sút của anh đã bị chặn lại. Tuy nhiên Zhang Yuning đã có mặt kịp lúc để ghi bàn. Tỉ số là 1-0 cho Trung Quốc.

 

Hiệp 2 bắt đầu! 

 

+Tuyển Việt Nam chơi tốt hơn ở nửa cuối hiệp 1, khiến hàng thủ Trung Quốc gặp lúng túng

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Việt Nam đang hòa 0-0 với Trung Quốc.

 

44': Tiến Linh đánh đầu trong vòng cấm sau quả đá phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên thủ môn của Trung Quốc đã bắt được bóng. 

 

43' Tiến Linh dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

 

39': KHÔNG VÀO! Văn Đức chuyền trả ngược cho Tiến Linh vô lê từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không quá khó với thủ môn đối phương.

 

35': Zhang Yuning dứt điểm tung lưới Việt Nam nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

 

33': KHÔNG VÀO! Quang Hải dứt điểm từ xa nhưng cầu thủ đối phương đã chặn lại. 

 

Sau gần 30 phút, tuyển Việt Nam vẫn chơi tốt (Ảnh: Ted Trần)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

23': Tuyển Việt Nam chơi tốt hơn ở những phút vừa qua khi gây sức ép lên khung thành của Trung Quốc.

 

19': KHÔNG VÀO! Ai Kesen đá phạt trực tiếp cho Trung Quốc nhưng bóng đi vọt xà ngang. 

 

17': Tuyển Việt Nam liên tiếp tung ra những cú sút nhưng bóng đều bị cầu thủ đối phương chặn lại.

 

13': Tuyển Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn tuyển Việt Nam ở những phút vừa qua. Các cầu thủ Việt Nam hiếm khi có được bóng để tổ chức tấn công.

 

8': Tuyển Trung Quốc đang sử dụng nhiều những quả tạt từ đáy biên vào vòng cấm. 

 

4': Wu Lei dứt điểm một chạm cận thành nhưng thủ môn Tấn Trường đã bắt được bóng.

 

2': NGUY HIỂM! Tuyển Trung Quốc có pha tạt bóng ở đáy biên bên cánh trái, đưa bóng đi cắt mặt khung thành tuyển Việt Nam. 

 

Hiệp 1 bắt đầu! 

 

+Các cầu thủ Việt Nam khởi động (Ảnh: Ted Trần) 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

 

Chú thích ảnh

 

+Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Chú thích ảnh

 

Số áo đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Trung Quốc

Số 1: Bùi Tấn Trường

Số 2: Đỗ Duy Mạnh

Số 3: Quế Ngọc Hải

Số 4: Bùi Tiến Dũng

Số 5: Nguyễn Thanh Bình

Số 6: Lương Xuân Trường

Số 7: Nguyễn Phong Hồng Duy

Số 8: Lý Công Hoàng Anh

Số 9: Văn Toàn

Số 10: Công Phượng

Số 11: Tuấn Anh

Số 12: Văn Toản

Số 13: Hồ Tấn Tài

Số 14: Hoàng Đức

Số 15: Phạm Đức Huy

Số 16: Thành Chung

Số 17: Vũ Văn Thanh

Số 18: Phạm Tuấn Hải

Số 19: Quang Hải

Số 20: Phan Văn Đức

Số 21: Bùi Hoàng Việt Anh

Số 22: Tiến Linh

Số 23: Trần Nguyên Mạnh

 

+Tương quan lực lượng trước trận Việt Nam vs Trung Quốc (Nguồn: VTC Now)

Chú thích ảnh

 

+Danh sách 23 cầu thủ Trung Quốc được đăng ký ở trận gặp Việt Nam

Chú thích ảnh

 

Đội tuyển Việt Nam sẽ tụt hạng nếu thua đội tuyển Trung Quốc

Nếu để thua trong trận đấu ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam sẽ mất 10,36 điểm, chỉ còn 1233,73 điểm và nhiều khả năng sẽ rơi 1-2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1258,73 điểm và có thể nghĩ đến vị trí 90 thế giới còn trong trường hợp hoà đội có 1246,23 và có thể quay lại hạng 92.

Hàn Quốc 2-1 Syria

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm, Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Syria. Chỉ sau 10 phút ép sân, Hàn Quốc đã có đến 2 cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối thủ. Trong đó tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút thứ 10 khi Song Min Kyu đánh đầu đưa bóng dội xà ngang.

Đối phó với Hàn Quốc, Syria chủ động lui hết đội hình về phòng ngự. Với việc bố trí hàng thủ số đông, đội khách đã phần nào giảm bớt được sự nguy hiểm trong các đợt lên bóng của Hàn Quốc.

Trong suốt hiệp 1, Hàn Quốc có tới 11 cú dứt điểm nhưng không trúng đích một lần nào. Tốc độ trận đấu diễn ra trung bình và hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Nhưng khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được khoảng 3 phút, Hàn Quốc đã có bàn khai thông thế bế tắc. Một cú sút xa bằng chân trái của Hwang In Beom đã giải quyết vấn đề cho đội bóng của HLV Paulo Bento.

Chú thích ảnh
Hwang In Beom ghi bàn mở tỷ số trận đấu

Sau khi nhận bàn thua, Syria đã tích cực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Cự ly đội hình của họ cũng được kéo giãn ra chứ không còn co cụm như hiệp 1.

10 phút cuối hiệp 2 diễn ra vô cùng kịch tính. Phút 83, Syria có bàn gỡ hòa 1-1 đầy bất ngờ sau cú xoay người dứt điểm của Omar Khribin. Nhưng đến phút 88, Son Heung Min đã đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước một lần nữa sau pha dứt điểm từ đường chuyền bằng đầu của đồng đội.

Sau đó, công nghệ VAR đã vào cuộc nhưng vẫn công nhận bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7. Chung cuộc, Hàn Quốc đánh bại Syria với tỷ số 2-1. 5 ngày tới, họ sẽ có trận đấu quan trọng gặp đối thủ xứng tầm - Iran.

Chú thích ảnh
Son Heung Min ấn định chiến thắng cho Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam mặc áo trắng

Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 7/10 trên SVĐ Sharjah, UAE (0h00 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam).

Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng 6/10, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đã tiến hành đăng ký trang phục ra sân cho trận đấu.

Thi đấu vơi vai trò chủ nhà nên đội tuyển Trung Quốc được quyền lựa chọn màu áo và đội bạn đã chọn trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng.

Một ngày sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Oman để chuẩn bị cho lượt trận kế tiếp vào ngày 12/10.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Trung Quốc, truc tiep bong da, VN vs TQ, trực tiếp bóng đá hôm nay, Trung Quốc, Việt Nam, xem bóng đá, VN vs TQ, World Cup 2022
Đội tuyển Trung Quốc chọn áo đỏ nên đội tuyển Việt Nam sẽ mặc áo trắng.Ảnh: VFF

Danh sách 23 cầu thủ đấu ĐT Trung Quốc

• Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản

• Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân.

• Tiền vệ (6): Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức.

• Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh

ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc đều khát thắng

ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc đều đang lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi đều phải nhận thất bại ở 2 lượt trận đầu tiên. Do đó, đây được xem là trận đấu bản lề đối với cả hai đội tuyển trong cuộc đua giành vé tới Qatar vào năm sau.

Dựa trên những gì đã thể hiện, ĐT Việt Nam rõ ràng có cơ sở để đánh bại ĐT Trung Quốc ở lượt trận này. "Những chiến binh Rồng vàng" đã có được 1 bàn vào lưới Saudi Arabia, và con số đó có thể tăng lên nếu các học trò của HLV Park Hang Seo chắt chiu cơ hội trong trận gặp Australia. Ngược lại, ĐT Trung Quốc chưa ghi được nổi bàn thắng nào và thậm chí chưa tung ra được bất kỳ cú dứt điểm trúng đích.

Chú thích ảnh

ĐT Việt Nam có thể có điểm trước ĐT Trung Quốc

Ở lượt đấu thứ ba sắp tới ở bảng B, “những chiến binh sao vàng” sẽ có cuộc đối đầu với ĐT Trung Quốc, đối thủ được cho là vừa tầm hơn rất nhiều để ĐT Việt Nam nghĩ đến mục tiêu giành điểm, thậm chí một trận thắng. Sau hơn 2 tuần “luyện công” tại Hà Nội và những buổi tập gần đây tại Sharjah (UAE), các học trò của HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng quyết đấu ĐT Trung Quốc để hướng đến chiến thắng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Park cùng các học trò được dự đoán sẽ gặp những khó khăn nhất định khi đối đầu với một ĐT Trung Quốc với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, có thể hình, thể lực rất tốt trong đội hình. Trong bối cảnh ấy, ĐT Việt Nam lại không thể có sự phục vụ của những “người không phổi”, những “chiến binh” như Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Minh Vương, Đoàn Văn Hậu hay thậm chí cả Đỗ Hùng Dũng.

Chú thích ảnh
ảnh VFF

Chốt danh sách 23 cầu thủ đấu ĐT Trung Quốc

HLV trưởng Park Hang Seo đã chính thức đưa ra quyết định về 23 cầu thủ góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp ĐT Trung Quốc tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trên SVĐ Sharjah (UAE).

Theo đó, 4 cầu thủ không đăng ký trong danh sách thi đấu ở trận gặp ĐT Trung Quốc là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Trận đấu giữa ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 21h00 giờ UAE ngày 7/10 (tức 0h00 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam). Tại trận đấu này, đội bạn chọn trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Điều này đồng nghĩa ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng.

Chú thích ảnh

Đội trưởng Trung Quốc: ‘Chúng tôi mong ngóng cả tháng trời để đấu với Việt Nam’

Thủ quân của tuyển Trung Quốc Wu Xi coi trọng cuộc đối đầu với Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

“Trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu trong suốt 1 tháng qua. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến và hy vọng sẽ mang lại bất ngờ cho mọi người”, Wu Xi chia sẻ trong buổi họp báo trước trận diễn ra tối ngày 6/10.

Tiền vệ đội trưởng Trung Quốc chỉ ra 4 yếu tố quan trọng sẽ giúp Trung Quốc hiện thực hoá mục tiêu giành 3 điểm trước Việt Nam. “Điểm rơi phong độ, niềm tin vững vàng, tinh thần quyết tâm và làm tốt nhiệm vụ sẽ là 4 yếu tố cần thiết để Trung Quốc tin tưởng sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam”, Wu Xi nhấn mạnh. (Theo Doanhnghiepvn) 

Chú thích ảnh

 

AFC: Việt Nam thua 3 trận liền rồi, giờ phải thắng!

Như một mệnh lệnh, trang web của AFC thống kê thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua 270 phút toàn thua rồi nay không được phép thua nữa.

Cũng trang web trên khi nói đến bóng đá Trung Quốc cũng đưa ra lập luận: Trung Quốc không được phép thua nữa vì đang đứng chót bảng B và chưa ghi nổi bàn thắng nào!

AFC thống kê 270 phút, tức ba trận liền đã thua của đội tuyển Việt Nam, tức tính luôn cả trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 thua chủ nhà UAE 2-3 rồi sang đến vòng loại cuối thua Saudi Arabia 1-3, thua Úc 0-1. AFC đặt niềm tin đến thầy trò HLV Park Hang-seo như một mệnh lệnh phải thắng trước Trung Quốc.

Phân tích về đối thủ của đội tuyển Việt Nam, AFC đề cập Trung Quốc dù là đội bóng từng góp mặt ở World Cup 2022 và có một lực lượng không đến nổi nào, họ có cả cầu thủ thi đấu ở châu Âu đến cầu thủ nhập tịch nhưng chưa có chiến thắng lẫn bàn thắng nào. Thế nhưng, bây giờ Trung Quốc không có đường lùi trong 90 phút gặp thầy trò HLV Park Hang-seo.

AFC phân tích giải vô địch Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhiều cầu thủ ngoại đã rời Super League, các cầu thủ nội không tìm được lối ra ở CLB khiến tại AFC Champions League bóng đá Trung Quốc là một vùng trắng ở vòng knock out.

AFC nhận định đây là trận đấu rất căng thẳng và đáng xem ở bảng B khi hai đội đều không khoan nhượng. HLV Li Tie đang ở vào thế thắng hay là chịu sa thải, còn đội tuyển Việt Nam thì nuôi mục tiêu thắng để làm nên lịch sử ở vòng loại cuối World Cup. (Nguồn: PLO)

Chú thích ảnh
Trang web của AFC thống kê thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua 270 phút toàn thua - Ảnh: VFF

 

HLV Li Tie: “Mục tiêu của ĐT Trung Quốc là giành chiến thắng trước Việt Nam”

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc, ông Li Tie chia sẻ rằng mục tiêu duy nhất ở trận tới là giành chiến thắng.

Ông Li Tie nói: "Chúng tôi nỗ lực trong từng trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup và tôn trọng, đánh giá cao mọi đối thủ. Tuy nhiên, mục tiêu của Trung Quốc là giành chiến thắng dù cho đối thủ là Việt Nam, Nhật Bản hay đội bóng nào khác."

"Điều quan trọng nhất trong trận đấu tới là chúng tôi phải chiến thắng Việt Nam dù không thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong vòng 10 năm qua," huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Li Tie cho biết Trung Quốc vừa phải trải qua thời gian khó khăn, song vẫn luôn hướng tới kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam. Ông nói: "Ban đầu, chúng tôi lên kế hoạch đá 3-4 trận giao hữu nhưng vì dịch bệnh và một số nguyên nhân khác nên chỉ có một trận gặp Syria. Đối thủ ngày mai là Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng họ cũng như tôn trọng mọi đối thủ. Toàn đội đã tập luyện rất nhiều cho trận đấu với Việt Nam. Hy vọng, trận đấu ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp."

Chú thích ảnh
HLV Li Tie chia sẻ rằng mục tiêu duy nhất ở trận tới là giành chiến thắng

 

 

ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu Sharjah, sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Trung Quốc, diễn ra vào 21h00 ngày 7/10 (0h00 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam).

Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng 6/10, hai đội cũng đã tiến hành đăng ký trang phục ra sân cho trận đấu. Là đội tuyển chủ nhà nên ĐT Trung Quốc được quyền lựa chọn màu áo và đội bạn đã chọn trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Điều này đồng nghĩa ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. (Chùm ảnh: VFF)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

 

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh:

“Tôi nghĩ rằng cả hai đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai. Đối với ĐT Việt Nam, chúng tôi cần phải tuân thủ chiến lược, chiến thuật của BHL, cố gắng hoàn thiện tốt chỉ thị của HLV trưởng đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ ở trên sân. Hai trận vừa rồi đều thất bại, nên hai đội đặt quyết tâm có điểm là điều đương nhiên.Cá nhân tôi trong thời gian qua đã cùng vói các đồng đội tập luyện chăm chỉ và chờ đợi trận ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng với tinh thần cao nhất để ra sân thi đấu”.

“Cá nhân tôi cho rằng, ĐT Trung Quốc cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch rất mạnh, nhưng chúng tôi có lối chơi riêng để khắc chế, thi đấu tốt trước họ”.

“Sau mỗi buổi tập, chúng tôi thường có những cuộc họp, trò chuyện để chia sẻ về buổi tập, về những câu chuyện quan trọng, gần nhau, hiểu nhau hơn. Chỉ có sự thoải mái nhất về tình thần thì ra sân chơi bóng mới thăng hoa được. Thầy Park cũng luôn căn dặn là áp lực thì hãy để HLV trưởng đón nhận nhiều hơn, còn cầu thủ thoải mái về tinh thần nhưng vẫn phải tập trung cao độ cho trận đấu”.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - Ảnh: VFF

 

HLV Park Hang-seo: “ĐT Việt Nam cần có điểm trước Trung Quốc để tạo bước chuyển đổi”

HLV Park Hang-seo nói: “Chúng ta đều biết trận đấu ngày mai với ĐT Trung Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức khi đội tuyển rời Việt Nam sang đây thì có một số người bạn đã nói với tôi làm thế nào để Việt Nam thắng được Trung Quốc. Những người bạn này thường là người không bao giờ nói với tôi về vấn đề áp lực thắng hay thua, mà đến lần này lại nói như thế. Điều đó có nghĩa là người dân Việt Nam rất quan tâm đến kết quả của trận đấu này. Tôi nghĩ tôi cũng có bị áp lực. Tuy vậy, là một HLV trưởng thì tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được. Các cầu thủ cũng đã nỗ lực giải tỏa bớt sức ép trước trận đấu này. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai lối chơi tốt nhất. Trung Quốc cũng có lối chơi của họ và nhiệm vụ của tôi là tìm cách làm thế nào để khắc chế lối chơi đó”.

Đánh giá về ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết: “Họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, trong đội hình của họ còn có cầu thủ Wu Lei đang thi đấu ở giải Liga của Tây Ban Nha. Giải VĐQG của Trung Quốc cũng là giải đấu hàng đầu châu Á. Vì vậy tôi cho rằng, nếu như các cầu thủ Trung Quốc đã thuộc danh sách đội tuyển, thì họ đã được kiểm chứng về mặt năng lực”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ thêm: “Sự thật trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Trung Quốc đang xếp trên ĐT Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cần sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi cũng muốn cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ bằng cách dặn họ thoải mái tâm lý, cố gắng sinh hoạt thật tự nhiên”.

Trong thành phần BHL của ĐT Việt Nam có sự góp mặt của HLV Park Choong Kyun – người đã từng có thời gian làm HLV tại giải VĐQG Trung Quốc trước khi về Việt Nam nắm quyền dẫn dắt CLB Hà Nội và tham gia vào công tác huấn luyện tại ĐT Việt Nam. Khi được hỏi về điều này, HLV Park Hang-seo đánh giá cao sự hỗ trợ của trợ lý Park Choong Kyun. “Anh ấy có 1 năm làm HLV trưởng tại một  CLB chuyên nghiệp của Trung Quốc.Tôi nghĩ anh ấy có thể tư vấn cho tôi về xu hướng, phương hướng lối chơi của các cầu thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì tôi không thể cung cấp ở đây”, HLV Park Hang-seo nói.

HLV Park Hang-seo cũng phản ứng mạnh trước thông tin một số trang báo Trung Quốc trích dẫn phát ngôn được cho là của HLV Park Hang Seo nhận định các tuyển thủ Trung Quốc chỉ đủ thể lực thi đấu 30 phút. “Tôi chưa bao giờ nói như vậy, kể cả ở cuộc họp báo chính thức hay không chính thức. Tôi nghĩ rằng báo chí Trung  Quốc viết ra thông tin như vậy để kích thích cầu thủ của họ mà thôi. Dù bất lịch sự đến mấy cũng không thể nói thế, huống hồ tôi lại là HLV trưởng đội tuyển sắp thi đấu với Trung Quốc. Báo nào đăng như thế là không đúng sự thật”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và HLV Park Hang Seo - Ảnh: VFF

 

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Trung Quốc, truc tiep bong da, VN vs TQ, trực tiếp bóng đá hôm nay, Trung Quốc, Việt Nam, xem bóng đá, VN vs TQ, World Cup 2022
Bảng xếp hạng bảng A

 

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Trung Quốc, truc tiep bong da, VN vs TQ, trực tiếp bóng đá hôm nay, Trung Quốc, Việt Nam, xem bóng đá, VN vs TQ, World Cup 2022
BXH bảng B

 

Trắng tay sau 2 lượt trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn về điểm số, cũng như sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ về một kết quả khả quan khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng hiểu rất rõ, điều gì đang chờ đợi mình tại vòng loại World Cup 2022 nếu như trắng tay ở trận đấu này.

Trong gần 1 tháng qua, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức với tuyển Trung Quốc về chuyên môn lẫn việc phân tích đối thủ. Về tâm lý, nhiều cầu thủ tỏ ra rất háo hức và tự tin trước giờ bóng lăn. Đây được coi là điểm tựa rất quan trọng để đoàn quân của HLV Park Hang Seo hướng tới một kết quả có lợi.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Trung Quốc, truc tiep bong da, VN vs TQ, trực tiếp bóng đá hôm nay, Trung Quốc, Việt Nam, xem bóng đá, VN vs TQ, World Cup 2022
Trong gần 1 tháng qua, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức với tuyển Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Bên kia sân, HLV Li Tie cùng các học trò cũng đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ giới truyền thông khi thất bại nặng nề ở 2 trận ra quân và rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng B. Giấc mơ World Cup của bóng đá Trung Quốc cũng đứng trước nguy cơ sớm tan vỡ, nếu như đội bóng này không sớm đem về những điểm số đầu tiên.

Tuyển Trung Quốc đến UAE từ khá sớm, HLV Li Tie cùng các học trò đã hoàn tất quá trình chuẩn bị với 2 mục tiêu chính là củng cố nền tảng thể lực và cải thiện chất lượng lối chơi. Dù vậy, kết quả mà Trung Quốc đạt được chưa thực sự làm người hâm mộ hài lòng khi họ bị Syria cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 30-9.

Trong thế bị dồn vào chân tường, cả hai đội đều quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua đã thu hẹp đáng kể khoảng cách trình độ giữa 2 đội và thầy trò HLV Park Hang Seo tràn đầy tự tin đem về kết quả khả quan.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm