KẾT QUẢ bóng đá U23 Thái Lan 1-0 U23 Lào, SEA Games 31 hôm nay

16/05/2022 21:07 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

KẾT QUẢ bóng đá U23 Thái Lan 1-0 U23 Lào, SEA Games 31 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá SEA Games 31.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 vòng bán kết

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 vòng bán kết

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 vòng bán kết. Lịch bóng đá U23 Việt Nam mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31. VTV6 VTV5 trực tiếp Seagames 31.

 

Bóng đá nam SEA Games 31:

* U23 Malaysia 2-2 U23 Campuchia

* U23 Lào 0-1 U23 Thái Lan

 

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam:

* 16h00, 19/5: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

* 19h00, 19/5: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia

 

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nữ:

*16h00, 18/5: Nữ Thái Lan vs Nữ Philippines

* 19h00, 18/5: Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar

 

 

 

 

Tiếp tục cập nhật...

HẾT GIỜ!!! U23 Thái Lan đánh bại U23 Lào với tỷ số 1-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng B trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Chú thích ảnh

 

90': Không vào! Bounphachan có cơ hội trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không tốt. Quá đáng tiếc cho U23 Lào.

80': U23 Lào và U23 Thái Lan xảy ra xô xát sau pha va chạm của Chony và Palapon. HLV U23 Lào đã phải vào tận sân để can ngăn các học trò

55': U23 Lào có vẻ như đang muốn tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội bóng này khá đơn giản và dễ dàng bị U23 Thái Lan bẻ gãy

50': Không vào! Phoutthavong dứt điểm từ quả đá phạt đưa bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành Kawin

46': Hiệp 2 bắt đầu!!!

45+2': Hết hiệp 1!!! U23 Thái Lan tạm dẫn trước U23 Lào với tỷ số 1-0

41': Không vào! Damoth đánh đầu chệch khung thành U23 Thái Lan trong gang tấc. U23 Lào vẫn chưa tìm được bàn gỡ hòa

37': Không vào! Worachit đi bóng khéo và tạt vào trong để Patrik đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành

30': Dù cất nhiều trụ cột nhưng U23 Thái Lan vẫn thể hiện được sự nhỉnh hơn so với U23 Lào. Đoàn quân của HLV Mano Polking đang chơi khá thong dong sau khi đã có bàn dẫn trước

19': VÀOOOO!!! Từ quả căng ngang của đồng đội, Matee Sarakum dứt điểm nhưng thủ thành U23 Lào đã đẩy ra. Đáng tiếc, bóng bật ra đúng đà lao về phòng ngự và hậu vệ AT đã vô tình đốt lưới nhà. Tỷ số được mở cho U23 Thái Lan

Chú thích ảnh

9': Không vào! Đội trưởng Bounphachan của Lào dứt điểm từ xa nhưng thủ thành thành Kawin đã cứu thua

8': Không được! Matee Sarakum đi bóng xuống đáy biên rồi căng ngang vào trong nhưng đã bị thủ thành U23 Lào bắt bóng

6': Không vào! Worachit sút phạt thẳng về phía khung thành U23 Lào nhưng thủ môn Keo Oudone đã bắt dính

1': Trận đấu bắt đầu!!!

Đội hình ra sân của U23 Lào:

Chú thích ảnh

 

Đội hình ra sân của U23 Thái Lan: 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Thành tích đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Lào

U23 Thái Lan đã thắng U23 Lào 3 lần gặp nhau gần nhất, ghi được 11 bàn và không thủng lưới lần nào. Ngoại trừ trận thua Malaysia, U23 Thái Lan đang cho thấy sức mạnh thực sự khi thắng hai trận gần đây với tỉ số 5-0, trong khi đó U23 Lào đã để thua liên tiếp những trận đã qua.

Chú thích ảnh

Nhạc trưởng U23 Thái Lan nhắc đàn em chưa nghĩ đến U23 Việt Nam

Weerathep Pomphan khẳng định U23 Thái Lan dù gần như đã chắc suất vào bán kết SEA Games 31 nhưng không thể chủ quan và phải tập trung hoàn thành vòng đấu bảng.

 “Các cầu thủ U23 Thái Lan đều đang thể hiện hết tiềm năng của mình và giành chiến thắng.

Bàn thắng sớm vào lưới U23 Campuchia giúp đội có trận đấu dễ dàng hơn. Nhưng trong nửa đầu trận, Campuchia đã chơi rất mạnh mẽ. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu điểm số hôm nay.

Từ trận thua đầu tiên trước U23 Malaysia, chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn với nhau về chiến thuật. Các cầu thủ đều hiểu ra vấn đề. Mỗi trận đấu cần phải có sự tiến bộ hơn.

Chúng tôi chưa nghĩ đến vòng bán kết lúc này. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu trước mắt gặp U23 Lào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi không quan tâm đối thủ ở bán kết.

Xin cảm ơn những người hâm mộ Thái Lan vì những lời khen ngợi cho đội tuyển chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở nhau để làm tốt công việc trong thời gian còn lại. HLV Alexandre Polking là người có khá nhiều kinh nghiệm.

Ông ấy sẽ giúp đội tốt hơn. Về phần mình, tôi tự dặn bản thân phải cố gắng hết sức và thể hiện tốt nhất có thể để giúp đội. Đây là lần đầu tiên và không biết sau này tôi có cơ hội chơi cho U23 Thái Lan nữa hay không”.

Sao trẻ Thái Lan quyết giành HCV SEA Games

Chayapipat, sinh năm 2001, đã từng có kinh nghiệm chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Trong một buổi phỏng vấn, anh đặt mục tiêu giành HCV kỳ SEA Games lần này cùng U23 Thái Lan.

“Tôi mới 21 tuổi và muốn tiếp tục được cọ xát để phát triển bản thân hơn nữa. Việc thi đấu ở Bồ Đào Nha có những điểm khác biệt so với Thái Lan. Tôi tin điều đó sẽ giúp tôi tạo ra sự khác biệt.

Tôi tự hào khi được khoác áo U23 Thái Lan. Tôi sẵn sàng chơi mọi vị trí, tuân thủ đấu pháp của HLV. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội khoác áo một đội tuyển. Vì vậy, tôi muốn nó thật trọn vẹn. Tôi muốn giành huy chương vàng SEA Games”.

Chú thích ảnh

Nhận định:

U23 Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31. Sau thất bại trước Malaysia vì tấm thẻ đỏ vô duyên, họ đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng 2 trận thắng 5-0 trước U23 Singapore và U23 Campuchia. Kết quả này giúp người Thái có ngôi nhì bảng B và coi như đã đặt một chân vào bán kết. Bởi vậy trận đấu tới với U23 Lào sẽ là toan tính của HLV Poking để tránh U23 Việt Nam ở bán kết, khi đội bóng của HLV Park Hang Seo gần như sẽ đứng ngôi đầu bảng A.

U23 Lào bây giờ đã chắc chắn bị loại, khi đang đứng chót bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Sau 3 trận đã đấu, U23 Lào ghi được 4 bàn, nhưng lại bị thủng lưới đến 9 lần. Chứng tỏ, hàng thủ đội bóng này thật sự yếu. Ngoài trận mở màn tưng bừng trước Singapore, U23 Lào đã lần lượt thất bại 1-4 trước U23 Campuchia và 1-3 trước U23 Malaysia.

Một trận đấu chỉ còn mang tính chất danh dự với HLV Michael Weiss và các học trò, nhưng để giành được một điểm cũng không dễ dàng gì bởi đẳng cấp U23 Thái Lan quá vượt trội.

Đội hình dự kiến:

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có đầy đủ quân số. Với HLV Polking, đây sẽ là cơ hội để ông trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu. Trong khi đó U23 Lào sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất với mục tiêu có lẽ chỉ là hướng đến một trận hòa.

U23 Thái Lan: Supanut, Nakin, Jonathan Khemdee, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Korawich, Worachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat, Chonnapat

U23 Lào: Phouthavong, Anantaza, Kaharn, Chanthavixay, Phoutthasay, Chony, Keo Oudon, Thanouthong, Damoth, Bouphachan, Ekkamai

 

Chú thích ảnh

Trung Phạm

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm